Sớm tháo gỡ vướng mắc trong dự án chống ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 được thực hiện theo Quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với số vốn gần 10 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên sau hơn 8 năm triển khai vẫn chưa hoàn thành và tác dụng chống ngập không được như kỳ vọng...
Cống ngăn triều Tân Thuận, khu vực Quận 7 thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
Cống ngăn triều Tân Thuận, khu vực Quận 7 thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc sớm giải quyết dứt điểm vấn đề kéo dài tại dự án này không chỉ là mong muốn của nhà đầu tư, chính quyền thành phố mà chính là sự mong chờ của hàng nghìn hộ dân đã giao nhà, đất để thi công công trình chống ngập có nguồn vốn đầu tư rất lớn.

Theo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam, nhà đầu tư đã triển khai thi công từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2020 đạt hơn 90% khối lượng. Trong đó sáu cống: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định đạt từ 83% đến 97%; riêng tuyến đê bao ven sông Sài Gòn dài 6 km thi công đạt 85%. Giá trị giải ngân để thực hiện dự án tính đến tháng 10/2024 là khoảng 8.276 tỷ đồng/9.976 tỷ đồng (trong đó giải ngân từ nguồn vốn vay là 7.094 tỷ đồng và vốn tự có là 1.181 tỷ đồng). Nhà đầu tư cũng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố nguồn vốn còn lại cần huy động để thi công hoàn thành công trình là khoảng 1.800 tỷ đồng.

Đại diện nhà đầu tư cho biết: Đến nay đã hơn tám năm nhưng dự án chống ngập chưa thể hoàn thành do vướng mắc liên quan nguồn vốn. Cụ thể, dự án đã tạm dừng thi công ba lần, tổng cộng là 66 tháng. Lần tạm dừng gần đây nhất là tháng 11/2020, do hết thời gian thực hiện dự án theo Hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao), phụ lục hợp đồng BT và hết hạn giải ngân tái cấp vốn từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. “Việc tạm dừng và kéo dài dự án do các vướng mắc mà nhà đầu tư không thể tự giải quyết dẫn đến lãi vay phát sinh mỗi ngày 1,73 tỷ đồng.

Do đó, nhà đầu tư mong muốn chính quyền thành phố sớm giải quyết dứt điểm các bất cập của dự án để có thể hoàn thành 7% còn lại nhằm tránh lãng phí nguồn lực đã bỏ ra, cũng như tránh giảm hiệu quả dự án chống ngập theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chống lãng phí”, lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam cho biết.

Ghi nhận thực tế tại các khu vực thi công công trình, những tuyến cống ngăn dòng, những khối bê-tông lắp ghép dở dang vẫn nằm trơ trơ nhiều năm qua dưới nắng mưa. Ông Nguyễn Văn An, ngụ đường Phú Định, Phường 16, Quận 8, có nhà nằm gần cống điều tiết Phú Định thuộc dự án ngăn triều chống ngập cho biết: “Tôi còn nhớ như in thời điểm làm công trình, thành phố hứa rằng vài năm sẽ xong, nghe vậy ai cũng thu xếp bàn giao mặt bằng mà không chút chần chừ. Lúc đó, khu vực phía nam gồm hai quận 7, 8 sẽ hết ngập... Vậy mà 5 năm trôi qua rồi mà công trình chục nghìn tỷ đồng vẫn dở dang”.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh; hỗ trợ lưu trữ nước mưa khi có mưa kết hợp triều cường; góp phần cải tạo cảnh quan và môi trường nước trong khu vực dự án. Dự án xây dựng 6 cống kiểm soát triều lớn, quy mô bề rộng cống từ 40-160m; xây dựng đoạn đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh-giai đoạn 1 bao gồm khoảng 6 km đê/kè ở các đoạn xung yếu...

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, thực hiện theo hợp đồng BT ký kết giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam ngày 27/5/2016. Theo hợp đồng BT và các phụ lục hợp đồng đã ký kết, thành phố thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất tương đương 16% giá trị quyết toán dự án (khoảng 1.588 tỷ đồng). Các quỹ đất thanh toán gồm: Lô C8A, khu A, khu Đô thị mới nam thành phố, Quận 7 (5.500 m2), khu đất số 232 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức (17.573,5 m2), khu đất số 762 Bình Quới, quận Bình Thạnh (4.298 m2). Đồng thời, phần thanh toán bằng tiền tương đương 84% giá trị quyết toán dự án (khoảng 8.380 tỷ đồng). Thời gian thanh toán bằng tiền đến tháng 5/2026 (thời gian ân hạn là ba năm).

Báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi Ủy ban kinh tế Quốc hội mới đây nêu rõ: Vướng mắc trong việc huy động nguồn vốn thi công hoàn thành công trình xuất phát từ việc Ngân hàng BIDV không đủ cơ sở để ký Phụ lục hợp đồng tín dụng với Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 (thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam) để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện gia hạn thời gian giải ngân tái cấp vốn. Do đó, tại Tờ trình số 321/TTr-UBND ngày 3/6/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Tổ công tác Chính phủ thống nhất phương án và xem xét trình Chính phủ ban hành nghị quyết để chấp thuận cho thành phố thực hiện phương án ủy thác từ ngân sách nhà nước của thành phố cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố (Công ty HFIC) cho nhà đầu tư/doanh nghiệp thực hiện dự án vay để hoàn thành công trình.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Tài chính có ý kiến phương án kiến nghị của thành phố là chưa phù hợp do Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 không có quy định về việc sử dụng vốn ngân sách địa phương để ủy thác cho quỹ đầu tư phát triển địa phương (trong trường hợp này là Công ty HFIC) để quỹ này cho nhà đầu tư vay thực hiện dự án; đồng thời, tại Mục 2 Thông báo số 370/TB-VPCP ngày 9/8/2024 của Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác Chính phủ thống nhất không có căn cứ pháp lý để tiếp tục ban hành một nghị quyết mới của Chính phủ nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện nay của dự án như đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, hiện nay chưa có cơ sở để huy động nguồn vốn ủy thác để nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án thi công hoàn thành công trình.

Về phía nhà đầu tư, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam cho biết: Hai đề xuất công ty gửi Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết là điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án; đồng thời, tiến hành thanh toán quỹ đất cho dự án để giảm nợ gốc và lãi vay, tạo điều kiện cho nhà đầu tư có thể tiếp cận vốn vay từ ngân hàng để thi công hoàn thành dự án này. Về phía chính quyền thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Thủ tướng Chính phủ một số phương án tháo gỡ vướng mắc.

Trong đó, thành phố đề xuất thực hiện điều chỉnh điều khoản về thanh toán trong hợp đồng song song với việc điều chỉnh tổng thể dự án như sau: Thực hiện đồng thời thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để làm cơ sở ký kết Phụ lục hợp đồng BT thay đổi phương án thanh toán. Sau khi điều chỉnh Phụ lục hợp đồng BT thì dự án cơ bản khắc phục các thiếu sót nêu tại Điều 1 Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Đây chính là cơ sở để thành phố có thể bắt đầu thực hiện việc thanh toán bằng quỹ đất là các khu đất đã xác định trong hợp đồng BT theo quy định hiện hành, giải quyết được nguồn vốn cho nhà đầu tư thực hiện hoàn thành công trình và giảm chi phí phát sinh lãi vay trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục điều chỉnh dự án.

Có thể bạn quan tâm

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025; Thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức đáng chú ý ngày 4/12.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp nhận số kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận 500 nghìn USD hỗ trợ người dân vùng lũ từ Chính phủ Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt thân mật diễn ra chiều 4/12 tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

EVNGENCO1 trao kinh phí ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão lũ.

EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong hai ngày 2-3/12, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo, nối tiếp chương trình an sinh xã hội trị giá 3,3 tỷ đồng mà EVNGENCO1 đã triển khai tại Lâm Đồng vào ngày 24/11.