Sớm gỡ nút thắt về đất đai cho doanh nghiệp

Đất đai là một trong những lĩnh vực quan trọng để tạo đà cho phát triển kinh tế-xã hội. Do đó, những vướng mắc từ thể chế trong lĩnh vực này sẽ là điểm "nghẽn" khiến doanh nghiệp loay hoay còn người dân xoay vần trong thủ tục.  

Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước.
Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước.

Doanh nghiệp bị rơi vào cảnh “bơ vơ” do không có đất

Theo bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc điều hành Ban Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ khi tiến hành khảo sát tại doanh nghiệp phía nam từ năm 2024 đến nay, có khá nhiều bất cập đang xảy ra liên quan đến lĩnh vực đất đai mà doanh nghiệp không biết làm thế nào.

Trước hết về thực trạng doanh nghiệp bị rơi vào trạng thái không được cấp phép cho các hoạt động kinh doanh vì khi được yêu cầu di dời vào khu công nghiệp thì họ không có đất.

thuy-8867.jpg
Bà Phạm Thị Ngọc Thủy tại một diễn đàn.

Với nhiều doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện, cần gia hạn giấy phép cũng đành chịu vì thực tế không có đất, không xác định được địa chỉ theo quy hoạch, còn địa chỉ trụ sở cũ thì không được chấp nhận. Thí dụ điển hình cho trường hợp này là Nhà máy gỗ Lâm Việt tại Bình Dương cũ, dù là một doanh nghiệp có quy mô lớn với sản lượng xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới xong cũng đang gặp khó khăn chưa tháo gỡ được.

Còn có thực trạng khác, theo bà Thủy cho biết, đó là nhiều doanh nghiệp chỉ là nhà thuê thứ cấp tức là không thuê trực tiếp từ Nhà nước, mà thuê lại của một bên chuyên thuê đất tạo thành các cụm công nghiệp nhỏ, khi có yêu cầu doanh nghiệp vào khu công nghiệp theo quy hoạch, các doanh nghiệp này ở ngoài vòng hướng dẫn, hay cơ chế trợ cấp từ chính quyền địa phương vì cơ quan Nhà nước chỉ hướng dẫn doanh nghiệp thuê trực tiếp. Doanh nghiệp thứ cấp bơ vơ vì doanh nghiệp cho thuê chẳng mặn mà việc tiếp tục phát triển cụm công nghiệp nữa. Dù một số tỉnh đã lên phương án giải quyết tuy nhiên khi chính quyền tiến hành sáp nhập thì những khó khăn trên lại phải tính toán từ đầu.

“Hay như chúng ta có bài toán kinh tế ưu tiên, như trung tâm tài chính, trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo nhưng cũng có những trường hợp chưa phân định rõ. Ngay trong công tác giải phóng mặt bằng chia 2 trường hợp, Nhà nước sẽ giải phóng mặt bằng với dự án có mục tiêu an ninh, quốc phòng hay an sinh xã hội, với mục tiêu thương mại thì doanh nghiệp tiến hành giải phóng mặt bằng. Có những dự án bị kẹt giữa không biết ai chịu trách nhiệm chính trong giải phóng mặt bằng”, bà Thúy nói.

Ông Lê Anh Văn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam thì chia sẻ băn khoăn của loại hình doanh nghiệp này. Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân nhưng rất khó thực thi quy định này vì họ không biết chỗ nào là đất sạch. “Trước tỉnh bảo không thấy huyện báo cáo lên, bây giờ không biết cấp xã có báo cáo tỉnh hay không”, ông Văn nói.

Ông Văn cũng chia sẻ thêm thực trạng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nếu vào khu công nghiệp thì giá cao, tầm 130.000 đồng/m2 trong khi nhu cầu mặt bằng doanh nghiệp sản xuất lớn. "Nhà nước có chính sách khuyến khích các chủ đầu tư khi đầu tư vào khu công nghiệp sẽ được miễn giảm thuế nếu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê nhưng chỉ là khẩu hiệu chung thôi vì các chính sách không đồng nhất. Đối với khu công nghiệp mà chủ đầu tư là ban quản lý địa phương thì càng khó tiếp cận", ông Văn nói.

Do đó, theo ông Văn, tới đây khi sửa quy định về đất đai Nhà nước cần có hướng dẫn cụ thể hơn cho doanh nghiệp, nhất là các vấn đề mới để họ thực hiện.

Bảo đảm mã QR trên giấy chứng nhận hoạt động hiệu quả

Không chỉ các vấn đề thực tiễn mà các doanh nghiệp vấp phải khi thực thi các chính sách liên quan đến đất đai như trên mà rất nhiều thủ tục liên quan đến đất đai trong đó có đăng ký biến động cũng trở nên vòng vèo, tốn thời gian, công sức thực hiện.

Đề xuất giải pháp cho vấn đề này, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam đề nghị cần sớm xây dựng hệ thống liên thông điện tử, kết nối dữ liệu giữa các tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng Đăng ký đất đai và cơ quan thuế.

“Khi văn bản công chứng được phát hành, dữ liệu (bao gồm hồ sơ, giấy chứng nhận đã được scan) sẽ tự động được chuyển đến các cơ quan liên quan. Với hơn 1.400 tổ chức hành nghề công chứng và 40.000 nhân sự trên cả nước, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ thực hiện việc này miễn phí để giảm tải cho hệ thống hành chính công”, Bà Nguyễn Thị Thơ, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam nói.

thu-tuc-9209.jpg
Thủ tục liên thông điện tử giúp việc thực hiện các quy trình khác của doanh nghiệp, người dân được thông suốt.

Bên cạnh đó, Hiệp hội này cũng kiến nghị chuẩn hóa thành phần hồ sơ đăng ký biến động đất đai trên phạm vi toàn quốc để tránh tình trạng cùng một bộ hồ sơ nhưng nơi nhận, nơi từ chối. Tăng cường đào tạo chuyên môn và kỹ năng cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại các Trung tâm Hành chính công để xử lý nghiệp vụ chính xác và hướng dẫn người dân rõ ràng, tránh trả lời chung chung "chưa đủ điều kiện" mà không giải thích cụ thể lý do.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quy hoạch và giấy chứng nhận trên cả nước, bảo đảm các công cụ như mã QR trên giấy chứng nhận hoạt động hiệu quả để có thể tra cứu thông tin thật, giả. Thiết kế lại mẫu giấy chứng nhận để có đủ không gian ghi nhận nhiều lần biến động, giảm thiểu việc phải cấp đổi giấy chứng nhận một cách không cần thiết, gây tốn kém thời gian và chi phí cho người dân.

Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tin rằng việc áp dụng các giải pháp công nghệ và cải cách thủ tục hành chính một cách đồng bộ sẽ tháo gỡ được những vướng mắc hiện tại, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.