Sôi nổi Trại hè thanh niên Việt Nam toàn Nga năm 2023

Diễn ra từ ngày 2 đến 3/9 tại thành phố Obninsk thuộc tỉnh Kaluga, cách thủ đô Moskva gần 100km, Trại hè thanh niên Việt Nam toàn Nga năm 2023 quy tụ hơn 300 trại sinh đến từ 42 trường đại học trên khắp nước Nga.
Đốt lửa trại và cùng nhau hát bài ca " Nối vòng tay lớn".
Đốt lửa trại và cùng nhau hát bài ca " Nối vòng tay lớn".

Nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9 và chào mừng năm học mới, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy - Đại sứ quán Việt Nam, Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga đã tổ chức Trại hè thanh niên Việt Nam toàn Nga năm 2023 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết giữa du học sinh, con em cộng đồng và sinh viên Nga học tiếng Việt.

Chuyến tàu thời đại

Với chủ đề “Chuyến tàu thời đại: AI - Con người trong thời đại số”, Trại hè thanh niên Việt Nam toàn Nga năm 2023 gửi tới những người tham gia một thông điệp sâu sắc liên quan công nghệ và chuyển đổi số.

Ban tổ chức kỳ vọng, thông qua hoạt động ý nghĩa này, sinh viên sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về mục tiêu phát triển, từ đó rèn luyện bản thân để có thể thích ứng với xu thế toàn cầu đang liên tục thay đổi.

Phát biểu khai mạc Trại hè, ông Lê Quang Anh, Tham tán công sứ, Trưởng Ban Công tác cộng đồng (Đại sứ quán Việt Nam tại Nga) cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga luôn quan tâm và khích lệ phong trào sinh viên, mong muốn thúc đẩy các hoạt động của thanh niên, sinh viên, đặc biệt là con em cộng đồng, nhằm tạo môi trường tích cực cho các bạn trẻ, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và hướng về quê hương đất nước.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tặng hoa Ban tổ chức Trại hè. (Ảnh: Xuân Hưng)
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tặng hoa Ban tổ chức Trại hè. (Ảnh: Xuân Hưng)

Ông Lê Quang Anh nhấn mạnh, AI, chuyển đổi số là vấn đề không chỉ Việt Nam quan tâm mà còn cả nhân loại. Do đó, việc sinh viên Việt Nam tại Nga chọn vấn đề này làm chủ đề của trại hè năm nay có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự nhạy bén, khát khao làm chủ công nghệ và khả năng thích ứng của những bạn trẻ Việt Nam tại Xứ sở Bạch Dương.

Đồng hành cùng sinh viên trong chương trình Trại hè, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga, chia sẻ những câu chuyện rất thú vị, xúc động về cuộc sống sinh viên tại Liên Xô (trước đây). Ông cảm thấy rất ấn tượng về sự nhanh nhạy, thông minh của thế hệ sinh viên ngày nay và bày tỏ tin tưởng, với sự phát triển của khoa học, công nghệ hiện nay, sinh viên Việt Nam nói chung, sinh viên Việt Nam tại Nga nói riêng sẽ có nhiều cơ hội khám phá và phát triển tư duy.

Cuộc đời mỗi người chúng ta giống như một chuyến tàu, mỗi một thời đại là một trạm dừng chân và hiện tại đang ở trạm “Công nghệ số”.

Anh Nguyễn Việt Linh, Bí thư Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, Trưởng Ban tổ chức, xúc động thổ lộ, cuộc đời mỗi người chúng ta giống như một chuyến tàu, mỗi một thời đại là một trạm dừng chân và hiện tại đang ở trạm “Công nghệ số”. Sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ thông tin, đặc biệt hơn nữa là sự ra đời và phát triển của trí tuệ nhân tạo, đã đánh dấu một trang mới của lịch sử phát triển nhân loại. Những tính năng ưu việt và công dụng của AI mang lại đã khiến chúng ta hiểu ra rằng, cần phải phát triển và nỗ lực hơn nữa để không bị lùi lại phía sau.

Màn trình diễn thời trang trong đêm Gala. (Ảnh: Xuân Hưng)
Màn trình diễn thời trang trong đêm Gala. (Ảnh: Xuân Hưng)

Theo anh Nguyễn Việt Linh, “Chuyến tàu thời đại” với hành khách là những sinh viên Việt Nam năng động, đầy nhiệt huyết và hoài bão trên mỗi toa tàu sẽ truyền cảm hứng tích cực và lan tỏa rộng rãi thông điệp của chương trình tới toàn thể thanh niên, sinh viên và con em cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga.

Hành trình thanh xuân

Chương trình Trại hè thanh niên Việt Nam toàn Nga năm nay được xây dựng rất công phu, với thời gian dài chuẩn bị. Điểm nhấn của trại hè là đêm Gala đặc sắc với các tiết mục trình diễn thời trang, đốt lửa trại và bắn pháo hoa. Tất cả các cảm xúc, từ hồi hộp, mong đợi đến vỡ òa hạnh phúc khi các bạn sinh viên Việt Nam từ khắp mọi miền nước Nga có một đêm cùng nhau “cháy” hết mình.

Các bạn sinh viên Việt Nam vui vẻ tham gia trại hè. (Ảnh: Thùy Vân)
Các bạn sinh viên Việt Nam vui vẻ tham gia trại hè. (Ảnh: Thùy Vân)

Được trải nghiệm không khí hội trại, tham gia các hoạt động chung, Nguyễn Hiếu - sinh viên năm thứ 4 đến từ Khoa luật Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan, hào hứng chia sẻ: “Trại hè năm nay tổ chức vào đúng ngày Quốc khánh 2/9 - sự kiện có ý nghĩa trọng đại với toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong đêm Gala, tất cả những người tham gia đã thực hiện nghi lễ chào cờ hết sức trang nghiêm. Đứng trước cờ đỏ sao vàng, mọi người cảm thấy rất tự hào. Em hy vọng trong những năm tiếp theo, trại hè sẽ quy tụ được nhiều sinh viên hơn nữa”.

Lần đầu tham gia trại hè, Mikhail - sinh viên Nga nghiên cứu tiếng Việt năm thứ 2 thuộc Viện các nước Á-Phi, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Lomonosov, xúc động cho biết, bản thân cảm thấy hoạt động này rất ý nghĩa và cần thiết bởi ở Nga có nhiều sinh viên Việt Nam học tập.

Mikhail - sinh viên Nga nghiên cứu tiếng Việt năm thứ 2 thuộc Viện các nước Á-Phi, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Lomonosov. (Ảnh: Xuân Hưng)
Mikhail - sinh viên Nga nghiên cứu tiếng Việt năm thứ 2 thuộc Viện các nước Á-Phi, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên Lomonosov. (Ảnh: Xuân Hưng)

Hơn nữa, đối với sinh viên Nga nghiên cứu tiếng Việt, trại hè còn là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với những người bạn Việt Nam, qua đó nâng cao khả năng nói tiếng Việt, hiểu thêm về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Theo anh Nguyễn Thanh Duy, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, đúng với ý nghĩa là một sân chơi giao lưu lành mạnh, Trại hè thanh niên Việt Nam toàn Nga năm 2023 tạo sự đoàn kết, “nối vòng tay lớn” giữa các bạn du học sinh Việt Nam trong hành trình thanh xuân tươi đẹp tại Xứ sở Bạch Dương.

Trại hè thanh niên Việt Nam toàn Nga năm 2023 tạo sự đoàn kết, “nối vòng tay lớn” giữa các bạn du học sinh Việt Nam trong hành trình thanh xuân tươi đẹp tại Xứ sở Bạch Dương.

Một trong những kỳ vọng nữa của chương trình trại hè năm 2023 là tạo môi trường gắn kết sinh viên Việt Nam và sinh viên Nga, đặc biệt những sinh viên Nga nghiên cứu tiếng Việt. Mặc dù, trại hè chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng những ký ức, kỷ niệm đẹp vẫn sẽ được các bạn lưu giữ.

Tại vùng đất Obninsk thanh bình, nơi có những đồng cỏ xanh mướt, chỉ với quãng thời gian ngắn bên nhau, nhưng các bạn sinh viên đã kịp lưu lại một hành trình thanh xuân tươi đẹp, đầy ắp những kỷ niệm. Họ đã cùng vui chơi, ca hát, nhảy múa, cùng sáng tạo và “cháy” hết mình.

Các bạn sinh viên kết nối, cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đẹp trong thời gian tham gia trại hè. (Ảnh: Thùy Vân)
Các bạn sinh viên kết nối, cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đẹp trong thời gian tham gia trại hè. (Ảnh: Thùy Vân)

Kết thúc trại hè, bịn rịn chia tay nhau, sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học trên toàn Liên bang Nga lại trở về với nhiệm vụ học tập. Họ hứa sẽ lưu giữ tất cả những kỷ niệm đẹp về nhau, hứa sẽ phấn đấu trong năm học tới, để cùng kể cho nhau nghe những thành tích đạt được trong chương trình Trại hè năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.