Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại Vladivostok, Liên bang Nga

Ngày 31/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Liên bang Nga, tổ chức kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).
Đại diện chính quyền sở tại và bạn bè quốc tế tham dự lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại thành phố Vladivostok.
Đại diện chính quyền sở tại và bạn bè quốc tế tham dự lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại thành phố Vladivostok.

Tham dự buổi lễ, có đại diện chính quyền vùng Primorye (Viễn Đông, Nga), thành phố Vladivostok, Tổng lãnh sự quán các nước tại Vladivostok, Hội hữu nghị Nga-Việt vùng Primorye, các cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Vladivostok…

Nhắc lại những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Đăng Hiền nhấn mạnh, cách đây 78 năm, trên Quảng trường Ba Đình ở Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền phát biểu tại sự kiện.
Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền phát biểu tại sự kiện.

Trong suốt 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã không ngừng đấu tranh bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân tộc và quyền hạnh phúc của nhân dân.

Theo Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Hiền, có được thành quả như ngày hôm nay, Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn sự đồng hành, ủng hộ hiệu quả, thiết thực của các quốc gia bạn bè, các tổ chức và cộng đồng quốc tế, trong đó có sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Nga trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga, ông Nguyễn Đăng Hiền khẳng định, mặc dù tình hình thế giới hiện nay diễn biến hết sức phức tạp, nhưng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau, được thử thách qua thời gian.

Từ đầu năm 2023 đến nay, hai bên có những trao đổi đoàn các cấp, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh, văn hóa, khoa học, giáo dục, đào tạo…

Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm.
Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Với những nền tảng vững chắc và lâu dài của mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn, vì sự phồn thịnh và hạnh phúc của hai dân tộc, vì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Tham dự và phát biểu chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân Ngày Độc lập, ông Nikolai Stetsko, Phó thống đốc vùng Primorye chia sẻ, dân tộc Việt Nam đã trải qua chặng đường lịch sử đầy tự hào trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam đạt nhiều thành tựu về kinh tế và xã hội. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn về kinh doanh, đầu tư và du lịch; là một trong những đối tác châu Á lớn nhất của Nga.

Chính quyền vùng Primorye đánh giá cao quan hệ hữu nghị lâu đời và hợp tác truyền thống với các đối tác Việt Nam.

Gửi thư chúc mừng Ngày độc lập của Việt Nam, ông Konstantin Shestakov, Thị trưởng thành phố Vladivostok nhấn mạnh, các lĩnh vực phát triển kinh tế, công nghiệp, khoa học và đổi mới sáng tạo đã giúp Việt Nam bước ra thị trường thế giới và củng cố vị thế của mình trong cộng đồng quốc tế. Chính quyền Vladivostok đánh giá cao mối quan hệ với Việt Nam và mong muốn duy trì phát triển toàn diện.

Theo ông Konstantin Shestakov, việc củng cố tình hữu nghị Nga-Việt cần dựa trên nền tảng lịch sử vững chắc và truyền thống lâu đời, điều này sẽ trở thành nền tảng để thực hiện các dự án chung Nga-Việt.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, các đại biểu cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ do cộng đồng người Việt Nam tại Primorye biểu diễn, ăn các món ăn truyền thống của Việt Nam.

Lễ đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vladivostok.
Lễ đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vladivostok.

Trước đó, nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok và bà con cộng đồng tại đây đã đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa số 2, đường Borisenko, thành phố Vladivostok.

Ngày 1/9, trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày lễ quan trọng của đất nước, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok phối hợp Hội người Việt Nam tại Primorye tổ chức giải bóng đá giao hữu trong cộng đồng tại thành phố Artyom.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.