Ấn tượng đêm chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Incentra-2023” tại Nga
Ngày 31/8, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra) ở thủ đô Moskva, Hội người Việt Nam tại Nga phối hợp Hội người Việt Nam tại Incentra, tổ chức đêm chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Incentra-2023”.
Màn biểu diễn của thí sinh nhỏ tuổi tham gia cuộc thi. (Ảnh: Xuân Hưng)
Tham dự sự kiện, có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Nga, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Incentra Lê Trường Sơn, cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại thủ đô Moskva.
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Hưng)
Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vô cùng bất ngờ với quy mô của đêm chung kết, đồng thời mong muốn Hội người Việt Nam tại Nga sẽ nhân rộng mô hình này để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Nga đoàn kết, vững mạnh, ngày càng có nhiều đóng góp cho nước sở tại, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng. (Ảnh: Xuân Hưng)
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng cho biết, trong năm vừa qua, Incentra đã có nhiều nỗ lực trong việc phát động các phong trào của bà con cộng đồng.
Ông Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh, năm 2023 người Việt Nam tại Nga tổ chức rất nhiều hoạt động cộng đồng có sức lan tỏa, kết nối. Cộng đồng người Việt Nam ngày càng đoàn kết hơn, có trách nhiệm và đóng góp phát triển kinh tế-xã hội nước sở tại.
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Incentra, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hà Việt Long. (Ảnh: Xuân Hưng)
Theo ông Hà Việt Long, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Incentra, Trưởng Ban tổ chức, cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Incentra-2023” là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Sự kiện thu hút sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bà con người Việt với 47 tiết mục dự thi. Qua vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn ra 20 tiết mục xuất sắc nhất vào tranh tài tại đêm chung kết.
Đông đảo bà con người Việt Nam tại Moskva tham gia cố vũ các thí sinh. (Ảnh: Xuân Hưng)
Ông Hà Việt Long chia sẻ, sự kiện này nhằm kiến tạo và cải thiện môi trường sống tập thể lành mạnh, cũng như tạo sự kết nối nhằm giao lưu, chia sẻ và tương trợ lẫn nhau, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nga.
Các tiết mục biểu diễn trong đêm chung kết rất đa dạng, gồm nhiều thể loại như hát chèo, nhảy, múa, đọc thơ… để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc cho bà con cộng đồng.
Chiều 5/10, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào đã đến chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Ngày 5/10, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan nhất trí lập tức kích hoạt các cam kết phòng thủ tập thể theo Hiệp ước phòng thủ chung Mecca, đồng thời đẩy nhanh triển khai lực lượng, năng lực quân sự tới Saudi Arabia.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ sẽ trở lại Trung Đông sau khi kết thúc chuyến nghỉ và tiếp tế tại Thái Lan, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì lực lượng đáng kể tại khu vực và tăng cường hỗ trợ cho chiến dịch của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen.
Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".
Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.
Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.
Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.
Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.
Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi.
Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE).
Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần.
Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.
Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.
Trong bối cảnh ngành du lịch rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, Cuba đang nỗ lực thúc đẩy quảng bá đa dạng các sản phẩm và dịch vụ du lịch nhằm thu hút du khách đến từ các nước láng giềng.
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ trực tiếp lợi ích quốc gia của Mỹ.
Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.
Một báo cáo mới về "trí tuệ toàn cầu" đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích, cao hơn 8 bậc so với Mỹ, trong khi quốc gia đứng đầu là Singapore.
Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia, để trả đũa cho các cuộc tấn công tên lửa tăng cường trước đó nhằm vào Yemen.
Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.
Theo Tân Hoa xã và truyền thông khu vực Trung Đông, giao tranh ác liệt diễn ra giữa lực lượng Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tại thành phố Taiz, tây nam Yemen, làm khoảng 80 người chết chỉ trong vòng 24 giờ.
Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.
Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.
Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.
Quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Canada bước sang một giai đoạn mới, chuyển từ hợp tác thương mại truyền thống sang khuôn khổ đối tác rộng hơn về kinh tế, công nghệ, quốc phòng, năng lượng và an ninh chuỗi cung ứng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 2/10 tuyên bố Moskva sẽ cân nhắc khả năng nới lỏng một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel trong trường hợp sản lượng khai thác và tinh chế vượt quá nhu cầu tiêu thụ nội địa.