Sôi nổi chương trình “Phở yêu thương 2026” phục vụ người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 7/3, tại quảng trường xã Bàu Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình "Phở yêu thương 2026" phục vụ công nhân, người lao động đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi.

Trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.
Trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Được tổ chức trong ngày 7 và 8/3, chương trình “Phở yêu thương 2026” với chủ đề "Phở đến với công nhân, người lao động" do Báo Tuổi trẻ và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đồng tổ chức với sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân xã Bàu Bàng.

Phở yêu thương 2026 mang đến hơn 10.000 suất phở do các đầu bếp chuyên nghiệp của các nhà hàng, khách sạn 5 sao thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cùng các thương hiệu phở nổi tiếng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội trực tiếp nấu và phục vụ tại chỗ cho công nhân, người lao động.

p10.jpg
Các đại biểu tham quan khu vực chế biến phở tại chương trình.

Các nhà hàng, khách sạn 5 sao tham gia phục vụ tại Phở yêu thương lần này, gồm: khách sạn Rex Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Continental Sài Gòn, khách sạn Kim Đô, khách sạn Đệ Nhất, nhà hàng sân Golf Thủ Đức… Bên cạnh đó là những thương hiệu phở nổi tiếng gồm: Phở Ta (thuộc Công ty thực phẩm Bình Tây), Phở Phát Tài, Phở Phú Gia (Thành phố Hồ Chí Minh), Phở Thìn (Hà Nội).

p3.jpg
Đại diện Ban tổ chức tham gia chế biến phở phục vụ công nhân, người lao động.

Là địa phương trọng điểm về phát triển công nghiệp phía bắc Thành phố Hồ Chí Minh, xã Bàu Bàng có diện tích hơn 84km2 với dân số 42.219 người, trong đó tập trung đông đảo công nhân, người lao động. Đây là nguồn lực quan trọng để lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố và cả nước.

p2.jpg
Những tô phở thơm ngon được trao cho người lao động.

Được tổ chức tại xã Bàu Bàng, Phở yêu thương 2026 mang thông điệp sẻ chia cộng đồng và chăm lo đời sống tinh thần cho lực lượng quan trọng này, chung tay thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của cả nước.

Chương trình đồng thời góp phần chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2026), chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

p5.jpg
Lực lượng phục vụ chuyển phở đến tận bàn cho người lao động.

Ngoài mục đích chính là mang phở đến với bà con người lao động, Ban tổ chức “Phở yêu thương 2026” còn tổ chức thăm hỏi các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Bàu Bàng; trao hơn 350 phần quà (hiện kim và hiện vật) cho các hoàn cảnh khó khăn của xã Bàu Bàng và các xã, phường lân cận như: Phường Bến Cát, xã An Long, xã Long Hòa, xã Long Nguyên và xã Trừ Văn Thố.

p1.jpg
Công nhân, người lao động rất vui khi dùng phở tại chương trình.

Tại “Phở yêu thương 2026” còn có talkshow “Cơ hội nghề nghiệp” với các nội dung cập nhật các cơ hội việc làm mới đòi hỏi người lao động phải nâng cao kỹ năng chuyên môn hóa để thích nghi với yêu cầu mới của thị trường lao động, đặc biệt trong tình hình mới với sự thay đổi về địa giới hành chính; tổ chức buổi chia sẻ hướng dẫn bà con cách nấu phở ngon từ các đầu bếp của các nhà hàng khách sạn 5 sao thuộc hệ thống Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và giao lưu âm nhạc nghệ thuật với các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

p11.jpg
Người lao động vui vẻ dùng phở tại chương trình.

Theo Ban tổ chức, Phở yêu thương 2026 tại xã Bàu Bàng cũng là hoạt động mở đầu cho Vietnam Phở Festival 2026 dự kiến tổ chức tại Australia. Vietnam Phở Festival là chương trình do Báo Tuổi trẻ và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đồng tổ chức từ năm 2023. Sau 3 năm thực hiện, Vietnam Phở Festival đã đến với Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.

Mỗi chương trình Vietnam Phở Festival thu hút từ hơn 20.000 đến gần 80.000 lượt người tham dự, góp phần thiết thực trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam, đưa hình ảnh, tiềm năng kinh tế, du lịch Việt Nam ra với thế giới.

p7.jpg
Đông đảo công nhân, người lao động dùng phở tại chương trình.

Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ, Trưởng Ban tổ chức chương trình "Phở yêu thương 2026" cho biết, Ngày của Phở 12/12 là sự kiện quảng bá văn hóa ẩm thực thường niên do báo Tuổi Trẻ khởi xướng và tổ chức liên tục từ năm 2017 cho đến nay với hành trình trải qua nhiều địa phương.

Từ năm 2023 đến nay, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã đưa Ngày của Phở 12/12 nâng tầm quốc tế với tên gọi Vietnam Phở Festival gồm các hoạt động lễ hội, xúc tiến thương mại tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.

Thông qua Vietnam Phở Festival, chương trình đã lấy món phở làm đại sứ ẩm thực để quảng bá văn hóa, tiềm năng kinh tế Việt Nam, qua đó thúc đẩy thương mại, nông nghiệp, du lịch phát triển.

Bên cạnh các lễ hội quy mô lớn, Ban tổ chức còn thực hiện chương trình Phở yêu thương nhằm đưa phở đến vùng sâu, vùng xa và những khu vực đặc biệt để phục vụ những người dân khó khăn, trẻ em nghèo, người lao động, những người có đóng góp đặc biệt cho xã hội như một cách đồng hành, động viên, chia sẻ, truyền động lực để cùng nhau phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Bìa cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: LINH BẢO)

Giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng

Chiều 6/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Trường đại học An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 6/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 long trọng tổ chức Lễ gặp mặt, kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cử tri phường Xuân Hòa nghiên cứu tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh THẾ ANH)

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

Theo kế hoạch, từ ngày 2/3 đến 13/3/2026, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Rừng ngập mặn ở xã Long Sơn và các bè nổi nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và.

Phát triển xanh ở xã đảo Long Sơn

Xã đảo Long Sơn có hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn, được xem là vùng đệm sinh thái quan trọng trong siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Chính quyền, các ngành chức năng cùng người dân đã và đang có những việc làm thiết thực, nỗ lực chung tay bảo vệ “lá phổi” này.

Nhiều đơn vị vận tải đầu tư hệ thống trạm sạc phục vụ xe buýt điện vận hành được liên tục.

Tăng trưởng kinh tế gắn chặt với trách nhiệm môi trường

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào chuyển đổi phương tiện giao thông, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách môi trường. Nỗ lực này nhằm giảm ô nhiễm không khí, khuyến khích phát triển phương tiện sạch và nâng cao tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng.

Cảnh trong vở “Mã đáo khai xuân” của Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh MẠNH HẢO)

Kỳ vọng từ khởi đầu thuận lợi

Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt hai vở kịch trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Đây là tín hiệu vui cho khán giả về một giai đoạn vận hành mới, với tinh thần chủ động, thích ứng yêu cầu phát triển của đời sống nghệ thuật đương đại tại đơn vị kịch nói công lập duy nhất của thành phố.

Lễ hội Nguyên tiêu với màn trình diễn lân sư rồng đặc sắc.

Độc đáo Tết Nguyên tiêu vùng Chợ Lớn xưa

Lễ hội Nguyên tiêu năm nay của phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh mang đến nhiều hoạt động thú vị, đậm nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc Hoa (người Hoa). Lễ hội này gắn liền với đời sống tín ngưỡng và phong tục truyền thống lâu đời của cư dân vùng Chợ Lớn xưa.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ và làm rõ một số nội dung cử tri của các xã khu vực huyện Hóc Môn cũ quan tâm, kiến nghị.

Niềm tin của cử tri không chỉ là sự ủng hộ mà là sự gửi gắm trách nhiệm

Tiếp tục chương trình vận động bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri các xã: Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Đông Thạnh, Phú Hòa Đông và Bình Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ kiểm tra một điểm bầu cử ở xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm bảo đảm quyền lợi cho cử tri, đặc biệt là ngư dân

Ngày 3/3, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 đã trực tiếp kiểm tra việc triển khai tại các đơn vị bầu cử ở khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bước sang năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mình vào tâm thế bứt phá với quyết tâm mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu năm. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố đang kích hoạt các giải pháp huy động nguồn lực lớn cùng sự đổi mới toàn diện tư duy quản lý.

Tư vấn cho kiều bào và thân nhân của kiều bào tìm hiểu các vấn đề về pháp lý, đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khơi thông nguồn lực đầu tư từ kiều bào

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 3 triệu trong tổng số hơn 6 triệu người Việt Nam sinh sống tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là nguồn lực quan trọng nắm giữ nguồn lực tài chính, tri thức và mạng lưới kết nối toàn cầu.

Tàu Trường Sa 21 ra biển sáng 26/2 để phục vụ đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ bầu cử trên biển.

Nhiệm vụ thiêng liêng nơi đầu sóng

Ngày 26/2, ba con tàu thuộc lực lượng hải quân và kiểm ngư đã xuất bến mang theo những lá phiếu cử tri để cán bộ, chiến sĩ cùng ngư dân đang thực hiện nhiệm vụ, đánh bắt hải sản trên biển, tham gia bầu cử. Nhờ đó, từ vùng biển chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mọi công dân Việt Nam đều được thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.