Sôi nổi các hoạt động tại "Không gian văn hóa, du lịch Bắc Ninh trong lòng Hà Nội"

Ngày 31/8, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh phối hợp Ban Quản lý Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam khai mạc Trưng bày "Không gian văn hóa, du lịch Bắc Ninh trong lòng Hà Nội" năm 2024.
Các đại biểu cắt băng khai mạc "Không gian văn hóa, du lịch Bắc Ninh trong lòng Hà Nội".
Các đại biểu cắt băng khai mạc "Không gian văn hóa, du lịch Bắc Ninh trong lòng Hà Nội".

Chương trình "Không gian văn hóa, du lịch Bắc Ninh trong lòng Hà Nội" được tỉnh Bắc Ninh tổ chức lần thứ 4 tại Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên diễn ra trong không gian của Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, trong khuôn khổ Chương trình "Ngày hội văn hóa, du lịch các địa phương".

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Đáp cho biết, chương trình “Không gian văn hóa, du lịch Bắc Ninh trong lòng Hà Nội" là hoạt động xúc tiến du lịch tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh năm 2024. Thông qua chương trình, Bắc Ninh mong muốn đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Bắc Ninh; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu thương hiệu du lịch Bắc Ninh điểm đến "ấn tượng-an toàn-thân thiện" đến với du khách trong và ngoài nước, các phương tiện thông tin đại chúng, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch... Qua đó, nhằm thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, thu hút và tăng nguồn khách du lịch trong nước và quốc tế về với Bắc Ninh.

Các tiết mục biểu diễn dân ca quan họ luôn thu hút đông đảo người xem.

Các tiết mục biểu diễn dân ca quan họ luôn thu hút đông đảo người xem.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện (từ ngày 31/8-2/9/2024) tại Sân lễ hội làng III, Khu các làng dân tộc III, đến với chương trình, du khách được khám phá, giới thiệu văn hóa Bắc Ninh, tìm hiểu những di sản văn hóa đặc sắc với những di tích lịch sử văn hóa thâm trầm cổ kính, những làn điệu dân ca Quan họ đằm thắm; sự vui nhộn, hóm hỉnh của những quân rối nước do các nghệ nhân phường rối nước làng Đồng Ngư trình diễn; được xem các nghệ nhân tái hiện nghi thức và trò chơi kéo co làng Hữu Chấp - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các nghệ nhân tái hiện nghi thức và trò chơi kéo co làng Hữu Chấp - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các nghệ nhân tái hiện nghi thức và trò chơi kéo co làng Hữu Chấp - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngay trong ngày khai mạc, đông đảo người xem đã hòa mình khi tham gia trò chơi kéo co làng Hữu Chấp, khám phá làm quy trình làm tranh dân gian Đông Hồ.

Ngoài trưng bày, trình diễn, quảng bá các di sản văn hóa Bắc Ninh, sự kiện còn tổ chức Khu trưng bày với hơn 40 gian hàng của các làng nghề, câu lạc bộ ẩm thực, hợp tác xã nông sản, câu lạc bộ Quan họ.

Khám phá quy trình làm tranh dân gian Đông Hồ.

Khám phá quy trình làm tranh dân gian Đông Hồ.

Các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu cũng đã trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa đặc trưng; các tour, tuyến, điểm du lịch tiêu biểu; sản phẩm làng nghề truyền thống và các sản phẩm ẩm thực, đặc sản, nông sản nổi tiếng của Bắc Ninh như: Tranh dân gian Đông Hồ, gốm Phù Lãng, đồng Đại Bái, gỗ Phù Khê, mây tre đan Xuân Hội…

Các sản phẩm nông sản, đặc sản, ẩm thực "Quà quê Quan họ" có: Bánh tẻ làng Chờ, Nem Bùi Xá, bánh đúc riêu cua Vạn An, tương Đình Tổ, bánh Phu Thê, bánh khúc làng Diềm, tỏi An Thịnh…

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương.

Bắc Ninh - mảnh đất địa linh nhân kiệt là địa phương có bề dày văn hóa truyền thống, nơi hội tụ, tiếp biến văn hóa các vùng miền tạo nên bản sắc văn hóa riêng của người Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Bắc Ninh tự hào có 4 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là: dân ca Quan họ Bắc Ninh, Ca trù, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, nghi lễ và trò chơi kéo co làng Hữu Chấp và 18 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia và hàng nghìn di tích lịch sử văn hóa có giá trị.

"Không gian văn hóa, du lịch Bắc Ninh trong lòng Hà Nội" được tổ chức tại Sân lễ hội làng III, Khu các làng dân tộc III.

"Không gian văn hóa, du lịch Bắc Ninh trong lòng Hà Nội" được tổ chức tại Sân lễ hội làng III, Khu các làng dân tộc III.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 14 điểm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là điểm du lịch. Nhiều điểm du lịch đã thu hút đông đảo du khách tham quan như: Đền Đô, đền Bà Chúa Kho, chùa Bút Tháp, chùa Dâu…

Những di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh Bắc Ninh là niềm tự hào, đồng thời có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.