Sôi nổi các hoạt động mừng Tết Độc lập

Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú, đa dạng và đầy ý nghĩa, góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho người dân thành phố và du khách trong dịp Tết Độc lập.

Nhiều bạn trẻ vui mừng khi nhận được phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh THANH THÚY)
Nhiều bạn trẻ vui mừng khi nhận được phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh THANH THÚY)

Hòa cùng cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đến với Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” với nhiều không gian trưng bày ấn tượng. Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố tham gia triển lãm tại Hà Nội với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Tầm vóc thời đại, kiến tạo tương lai”.

Triển lãm mang tới thông điệp “Tự hào quá khứ - Kết nối tương lai” với mong muốn trưng bày, tái hiện một cách khái quát nhưng đầy đủ, có chiều sâu về hành trình hơn 300 năm của vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa cho đến nay, khi thành phố sáp nhập hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một Thành phố Hồ Chí Minh mới đầy sức sống.

“Đó là sự khẳng định tầm nhìn phát triển một “siêu đô thị” thông minh, xanh, bền vững, mang đậm bản sắc Nam Bộ, sánh ngang các trung tâm lớn trong khu vực Đông Nam Á”, bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh. Cùng với đó, tại triển lãm, thành phố mang tên Bác còn mang đến một nét đặc trưng riêng biệt và đầy ấn tượng khi giới thiệu hoạt động trình diễn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm (từ ngày 28/8 đến 5/9), các nghệ nhân, nghệ sĩ Thành phố trình diễn những làn điệu trong hệ thống 20 bài bản Tổ của dòng nhạc tài tử Nam Bộ, cùng các bài vọng cổ đi vào lòng người và những trích đoạn cải lương dạt dào cảm xúc như: “Dạ cổ hoài lang”, “Rẻ mạ đầu mùa”, “Sầu vương ý nhạc”, “Anh đi xa cách quê nghèo”, “Duyên quê”, “Tiếng trống Mê Linh”, “Bên cầu dệt lụa”..., tất cả được thể hiện bằng những nhạc cụ truyền thống trong dàn nhạc của đờn ca tài tử như: đàn kìm, đàn tranh, đàn bầu, đàn ghi-ta phím lõm...

Những tiếng đờn réo rắt, trầm bổng hòa quyện cùng những giọng ca mượt mà, da diết đã đưa người nghe trở về với những miền quê yên ả, với những câu chuyện thấm đẫm tình người, tình đất, tình quê hương đầy xúc động. Là một trong những thành viên tham gia biểu diễn ở Thủ đô Hà Nội lần này, Nghệ nhân Nhân dân Thanh Tuyết chia sẻ: Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc, là sự tiếp nối và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đáng chú ý, vào tối 29/8, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - Niềm tin và khát vọng” tại Trung tâm triển lãm quốc gia, Đông Anh (Hà Nội) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Thông qua những tác phẩm âm nhạc, chương trình đã khắc họa nên chặng đường lịch sử 80 năm hào hùng của dân tộc kể từ mùa thu độc lập năm 1945.

Dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã viết nên một bản hùng ca bất tử, từ kháng chiến trường kỳ đến kiến thiết, đổi mới và hội nhập. Trong bức tranh chung đó, Thành phố Hồ Chí Minh hiện lên như biểu tượng của sức sống và ý chí vươn lên. Bên cạnh không gian triển lãm tại Hà Nội, nhiều hoạt động chào mừng Tết Độc lập cũng được tổ chức sôi nổi ở khắp các khu vực trên địa bàn Thành phố.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh (Nguyễn Văn Bình) tổ chức trưng bày chuyên đề “80 năm Tự hào một dải non sông - Văn hóa đồng hành cùng dân tộc”, giới thiệu gần 100 tựa sách về lịch sử, cách mạng, văn hóa và văn học kháng chiến. Trong đó có nhiều ấn phẩm quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám và những trang sử hào hùng của dân tộc như: Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập, Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Sự thật về nạn đói năm 1945, Chặt xiềng, Chuyện người nữ giải phóng quân kéo cờ trong ngày độc lập, Cách mạng Tháng Tám - Một trang sử oanh liệt của cách mạng Việt Nam…

Tiếp nối không khí kỷ niệm mừng Tết Độc lập, Đường Sách Thành phố tổ chức hội sách với hàng nghìn tựa sách mới, đa dạng thể loại từ văn học, lịch sử, kỹ năng đến thiếu nhi. Bên cạnh đó, hội sách còn có các gian hàng văn hóa phẩm, quà lưu niệm, chương trình ưu đãi, giảm giá đặc biệt, cùng những góc trải nghiệm và check-in dành cho bạn đọc trẻ.

Đặc biệt, vào dịp này, du khách, độc giả khi đến Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tặng phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân, đây là món quà bất ngờ nhưng vô cùng ý nghĩa khiến du khách và bạn đọc thích thú. Không chỉ thế, trong những ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình âm nhạc mang chủ đề “Bài ca kết đoàn” giới thiệu nhiều tác phẩm mới viết về Bác Hồ, các ca khúc ngợi ca sức sống mới của thành phố mang tên Bác.

Cùng với đó, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh 2/9 tại nhiều địa điểm. Trong đó, lần đầu Nhà hát cùng các nghệ sĩ, ca sĩ đến phục vụ bà con tại phường Phú An ( tỉnh Bình Dương cũ), phường Phú Mỹ, xã Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ). Với sự chuẩn bị chu đáo, cùng nhiệt huyết của đội ngũ nghệ sĩ, Nhà hát Kịch Thành phố sẽ mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, như món ăn tinh thần đầy ý nghĩa dành cho bà con vùng xa trong dịp Tết Độc lập.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.