Sôi động Tháng Thanh niên ở thành phố Cảng

Cứ vào tháng 3 hằng năm, trên địa bàn thành phố Hải Phòng lại sôi động các hoạt động Tháng Thanh niên - hoạt động của tuổi trẻ Hải Phòng đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố và đất nước.
Tuổi trẻ Hải Phòng phối hợp với các ngành chức năng tổ chức Ngày hội việc làm thanh niên lập nghiệp năm 2024.
Tuổi trẻ Hải Phòng phối hợp với các ngành chức năng tổ chức Ngày hội việc làm thanh niên lập nghiệp năm 2024.

Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hải Phòng Vương Toàn Thu Thủy, tuổi trẻ thành phố luôn xác định vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các hoạt động của mình.

Và tháng 3 luôn là tháng cao điểm với nhiều hoạt động thiết thực của các cấp bộ Đoàn trong xung kích thực hiện các công trình, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, đơn vị. Tháng Thanh niên năm 2024 tại Hải Phòng với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Gia đình bà Tô Thị Bảnh - người bị tai nạn giao thông và gia đình ông Tô Văn Khương - người đang mắc bệnh hiểm nghèo, đều có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đồng Bài (huyện Cát Hải). Nhà ở của hai gia đình đều đã hư hỏng, dột nát, nhưng chưa có điều kiện kinh tế để cải tạo, nâng cấp. Cả hai gia đình thật xúc động khi được Thành đoàn Hải Phòng vận động các nguồn lực, các nhà tài trợ trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng hai ngôi Nhà nhân ái với tổng kinh phí trị giá 100 triệu đồng trong giữa tháng 3 vừa qua. Bà Tô Thị Bảnh chia sẻ, sự quan tâm, giúp đỡ của Đoàn Thanh niên thành phố cùng các nhà tài trợ không chỉ giúp gia đình bà có điều kiện sống tốt hơn, mà còn giúp bà và các thành viên trong gia đình có thêm niềm tin, động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…

Tại Đồn Biên phòng Vinh Quang (huyện Tiên Lãng), Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng đã trao tặng 10 phần quà cho con em của cán bộ, chiến sĩ huyện Tiên Lãng đang công tác tại biên giới, hải đảo; tặng sáu suất học bổng “Nâng bước em đến trường” cho con em của cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Vinh Quang với tổng trị giá gần 130 triệu đồng. Hoạt động này không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố đối với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, mà còn là nguồn động viên quý giá giúp các cán bộ, chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đó chỉ là những việc làm cụ thể trong số gần 150 hoạt động đều đặn và rộng khắp toàn thành phố của tuổi trẻ Hải Phòng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong tháng 3 với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng. Trong đó, tuổi trẻ Hải Phòng chú trọng thực hiện các công trình, phần việc ứng dụng công nghệ mới, tham gia quá trình thực hiện chuyển đổi số; tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; triển khai các công trình thanh niên chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp; đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng…

Trong ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh 17/3 vừa qua, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên Hải Phòng đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như: trao 200 cây giống trị giá 20 triệu đồng tặng Đồn Biên phòng Vinh Quang, trồng 50 cây bàng Đài Loan trên “Tuyến đường xanh thanh niên” tại xã Quang Phục và tổ chức thu gom rác thải, làm sạch biển tại xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng); cùng các nhà tài trợ trao quà tặng thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện An Dương, tổng trị giá 20 triệu đồng; trao học bổng “Vững tương lai” dành cho học sinh, sinh viên năm 2024, tổng trị giá 210 triệu đồng; trao tặng nhà Đại đoàn kết tổng trị giá 80 triệu đồng, nhà Khăn quàng đỏ tổng trị giá 300 triệu đồng; phối hợp Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam trồng 10 nghìn cây xanh với tổng trị giá 100 triệu đồng trên địa bàn huyện Cát Hải…

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đều triển khai truyền thông rộng rãi tới mọi người dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của ngày Chủ nhật xanh; ra quân dọn dẹp vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường; trồng và chăm sóc cây xanh, triển khai tuyến đường hoa nông thôn mới, triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; duy trì, chăm sóc các “Tuyến đường văn minh”, “Tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp bảo đảm an ninh trật tự”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”; triển khai các mô hình tái chế rác thải nhựa, các mô hình bảo vệ môi trường như “Phao bơi, cứu sinh làm từ vỏ chai”, “Ngôi nhà xanh hạn chế rác thải nhựa”; “Cột điện nở hoa”; triển khai các công trình thanh niên bảo vệ môi trường như “Ngôi nhà rác thải nhựa”; dọn vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, dọn vệ sinh kênh mương, khơi thông dòng chảy, bóc xóa quảng cáo rao vặt; tổ chức chăm sóc các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ địa phương…

Đồng thời, trong Tháng Thanh niên, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm bồi dưỡng và khơi dậy tinh thần tình nguyện đem sức trẻ cống hiến cho cộng đồng, như tổ chức tọa đàm “Khát vọng cống hiến-Lẽ sống thanh niên” - hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và 70 năm Chiến thắng Cát Bi (7/3/1954-7/3/2024); Ngày hội việc làm thanh niên lập nghiệp năm 2024; kết nạp thanh niên ưu tú vào Đoàn và trao thẻ đoàn viên cho 80 đoàn viên mới; phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chương trình văn nghệ cho thanh niên công nhân trên địa bàn; tổ chức chương trình sân khấu diễn đàn giúp các đoàn viên thanh niên tham gia vào tình huống thực tế để nhận biết và cảnh giác với nạn buôn bán người; tuyên truyền về an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...

Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Vương Toàn Thu Thủy chia sẻ, không chỉ thực hiện sôi động trong tháng 3 với nhiều ý nghĩa, các hoạt động của đoàn viên, thanh niên Hải Phòng còn tiếp tục được duy trì rộng khắp, liên tục như một nỗ lực tích cực của tuổi trẻ xung kích đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ, vững bền của thành phố cảng và đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.