Sôi động Liên hoan Ca múa nhạc quốc tế dành cho thiếu nhi Hải Phòng 2025

Tối 14/5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, vòng chung kết Liên hoan Ca múa nhạc quốc tế dành cho thiếu nhi Hải Phòng 2025 đã diễn ra đầy sôi động, rộn ràng và giàu cảm xúc.
Chung kết Liên hoan Ca múa nhạc quốc tế dành cho thiếu nhi Hải Phòng 2025.
Chung kết Liên hoan Ca múa nhạc quốc tế dành cho thiếu nhi Hải Phòng 2025.

Đây là lần đầu tiên Hải Phòng tổ chức một liên hoan ca múa nhạc quốc tế dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi, tạo nên một sân chơi nghệ thuật quy mô, chất lượng, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo các em học sinh trên toàn địa bàn thành phố.

Liên hoan đã nhận được gần 100 tiết mục dự thi, được gửi về dưới hình thức trực tuyến. Từ đó, Ban tổ chức đã tuyển chọn 10 tiết mục xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết trình diễn trực tiếp tại Quảng trường Nhà hát thành phố - không gian nghệ thuật trung tâm, nơi thường xuyên diễn ra những sự kiện văn hóa lớn của Hải Phòng.

Các tiết mục vô cùng phong phú về thể loại, từ đơn ca, song ca, hợp ca, độc tấu nhạc cụ dân tộc và phương Tây.

Các tiết mục vô cùng phong phú về thể loại, từ đơn ca, song ca, hợp ca, độc tấu nhạc cụ dân tộc và phương Tây.

Các tiết mục dự thi tại vòng chung kết vô cùng phong phú về thể loại, từ đơn ca, song ca, hợp ca, độc tấu nhạc cụ dân tộc và phương Tây, đến các màn múa dân gian truyền thống, múa hiện đại, múa đương đại.

Điều đặc biệt, các em nhỏ tham gia liên hoan đều là học sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở của thành phố, nhưng thể hiện tài năng đầy chuyên nghiệp, tự tin, sáng tạo và mang đậm tinh thần hội nhập quốc tế.

Nhiều tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, vũ đạo, trang phục và kỹ thuật biểu diễn. Khán giả có mặt tại sự kiện được dịp thưởng thức các bài hát thiếu nhi vui tươi, trong sáng; các điệu múa dân gian truyền thống của Việt Nam; và cả những màn biểu diễn nhạc cụ độc đáo, mới lạ.

Qua đó, thể hiện khả năng tiếp cận đa dạng các loại hình nghệ thuật của thế hệ thiếu nhi Hải Phòng, đồng thời phản ánh sinh động tinh thần giao lưu, học hỏi và kết nối văn hóa giữa các nền nghệ thuật quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Bích Dung, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng.

Bà Nguyễn Thị Bích Dung, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Bích Dung, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng cho biết: Liên hoan Ca múa nhạc quốc tế dành cho thiếu nhi Hải Phòng 2025 không chỉ là sân chơi bổ ích cho các em học sinh yêu thích nghệ thuật mà còn là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, đồng thời giáo dục các em biết trân trọng, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc.

Thông qua liên hoan, các em còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng biểu diễn, tăng cường khả năng ngoại ngữ, giao lưu, kết bạn và nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, lành mạnh.

Chung kết liên hoan khép lại với những tràng pháo tay vang dội, những nụ cười hồn nhiên rạng rỡ và niềm vui của các em nhỏ khi được đứng trên sân khấu lớn, tự tin thể hiện năng khiếu nghệ thuật.

Các tiết mục đạt giải đã được vinh danh và trao thưởng ngay tại đêm chung kết, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật trong tương lai.

Liên hoan thu hút đông đảo các bậc phụ huynh đến cổ vũ cho các em học sinh.

Liên hoan thu hút đông đảo các bậc phụ huynh đến cổ vũ cho các em học sinh.

Có thể khẳng định, Liên hoan Ca múa nhạc quốc tế dành cho thiếu nhi Hải Phòng 2025 là một trong những điểm nhấn văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025) và Lễ hội Hoa phượng đỏ 2025.

Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm, đầu tư của thành phố trong việc tạo dựng môi trường phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của thành phố Cảng đang từng ngày đổi mới và hội nhập mạnh mẽ.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.