Chủ tịch nước Lương Cường: Hải Phòng có cơ hội to lớn sánh vai với các thành phố tiêu biểu châu Á

Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thành phố Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025) và đón nhận danh hiệu Thành phố Anh hùng; khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2025, tối 13/5, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: Hải Phòng có cơ hội to lớn trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sánh vai với các thành phố tiêu biểu ở châu Á.
Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Thành phố Anh hùng cho thành phố Hải Phòng (ẢNH: THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Thành phố Anh hùng cho thành phố Hải Phòng (ẢNH: THỦY NGUYÊN)

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hải Phòng và một số địa phương; đông đảo cán bộ, nhân dân thành phố Hải Phòng.

Cách đây vừa tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta, thành phố Hải Phòng đã được giải phóng, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, đánh dấu mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, nhìn lại chặng đường 70 năm đã qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố vô cùng tự hào về những thành tựu to lớn đã đạt được. Từ một thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh, Hải Phòng đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ và dịch vụ hàng đầu của cả nước.

Năm 2024, quy mô nền kinh tế Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 5 cả nước, là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng mức 2 con số trong 10 năm liên tục; thu ngân sách đứng thứ 3, thu hút đầu tư nước ngoài FDI đứng thứ 2 cả nước.

Đặc biệt, Hải Phòng vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số rất quan trọng: Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Chỉ số cải cách hành chính PAR Index, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ (ẢNH: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ (ẢNH: THỦY NGUYÊN)

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố chú trọng phát triển đồng bộ, hài hòa lĩnh vực văn hóa, xã hội với những thành tựu quan trọng về văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể dục thể thao, văn học nghệ thuật…

Thành phố đã ban hành nhiều chính sách đột phá mang đậm tính nhân văn, vượt trội như các chế độ, chính sách, đối với người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế trong xã hội; thực hiện miễn học phí cho tất cả các cấp học; chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề…

Những thành tựu mà thành phố đạt được trong suốt thời gian qua là rất to lớn, toàn diện và có ý nghĩa quan trọng, là tài sản vô giá để gìn giữ và tiếp tục phát huy. Đó là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng với sự quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo trong ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách đúng đắn, vì lợi ích nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Những thành tựu mà thành phố đạt được trong suốt thời gian qua là rất to lớn, toàn diện và có ý nghĩa quan trọng, là tài sản vô giá để gìn giữ và tiếp tục phát huy. Đó là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng với sự quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo trong ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách đúng đắn, vì lợi ích nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhận thức sâu sắc vai trò, trọng trách của mình tại thời điểm lịch sử đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Hải Phòng xác định phải nỗ lực phấn đấu vươn tầm ngang hàng với các thành phố tiêu biểu của châu Á; trở thành một thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; và là trung tâm kinh tế, giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ tầm cỡ quốc tế.

Trao danh hiệu cao quý và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước chỉ rõ trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Hải Phòng luôn giữ vị trí chiến lược trọng yếu; người dân Hải Phòng với tinh thần kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo đã có nhiều đóng góp quan trọng khẳng định nền độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ, văn minh Đại Việt và ghi dấu ấn sâu đậm trong những chiến công lừng lẫy của dân tộc Việt Nam.

Những yếu tố địa lý, hoàn cảnh lịch sử, văn hóa đã hun đúc nên những phẩm chất cao đẹp của người Hải Phòng: Trung dũng, quyết thắng; dám nghĩ, dám làm, thẳng thắn, trung thực; hào phóng, nhiệt thành.

Chủ tịch nước và các đại biểu dự buổi lễ (ẢNH: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước và các đại biểu dự buổi lễ (ẢNH: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước nhấn mạnh, không chỉ kiên cường, anh dũng trong chiến đấu, Hải Phòng còn là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng, là nơi khởi nguồn của phong trào thi đua “Sóng Duyên Hải” trong sản xuất công nghiệp; cơ chế khoán sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp.

Trong những năm đầu đổi mới, Hải Phòng đã được Trung ương tin tưởng giao thí điểm chủ trương đổi mới quản lý sản xuất công nghiệp, mở rộng giao lưu hợp tác trong và ngoài nước, những kết quả đó đã góp phần rất quan trọng cho việc hình thành và hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng.

Nêu bật ý nghĩa của sự kiện Giải phóng Hải Phòng, Chủ tịch nước đánh giá sau 70 năm Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu đặc biệt quan trọng, không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của thành phố, mà còn khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Tính đến hết năm 2024, Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số liên tục trong 10 năm. Quy mô kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách nhà nước, thu hút FDI, năng suất lao động luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu, kết quả và những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng trong 70 năm qua.

Các đại biểu tham dự buổi lễ (ẢNH: THỦY NGUYÊN).

Các đại biểu tham dự buổi lễ (ẢNH: THỦY NGUYÊN).

Chủ tịch nước cho rằng, trong thời gian tới, trên nền tảng vững chắc và những thành tựu quan trọng đã đạt được sau 70 năm giải phóng, Hải Phòng có cơ hội to lớn trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sánh vai với các thành phố tiêu biểu ở châu Á; góp phần cùng cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng tập trung phát huy cao độ những thành tựu, kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất cao, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên; trong đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; giữ vững đoàn kết trong Đảng, trong hệ thống chính trị; sự đồng thuận và ủng hộ trong nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại; chủ động phòng ngừa, ứng phó có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển.

Chủ tịch nước yêu cầu Hải Phòng cần chủ động rà soát hoàn thiện quy hoạch; nhất là khi được cấp có thẩm quyền quyết định mở rộng không gian phát triển mới theo hướng đô thị hiện đại, xanh, hướng biển; phát triển các không gian ven sông thành khu vực kinh tế, dịch vụ bền vững. Phát huy lợi thế Hải Phòng là “cửa chính ra biển” của miền bắc, trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm kết nối kinh tế - động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả vùng Bắc Bộ.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. (ẢNH: THỦY NGUYÊN)

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. (ẢNH: THỦY NGUYÊN)

Đề cập tới vấn đề xây dựng hạ tầng cứng và hạ tầng mềm trong chuyển đổi số, Chủ tịch nước cho rằng, Hải Phòng cần đặc biệt coi trọng đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong mọi ngành, mọi lĩnh vực; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Hải Phòng tiếp tục tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó cần chú trọng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch mới; thúc đẩy thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, tạo thêm sinh kế và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân.

Chủ tịch nước cũng lưu ý Hải Phòng cần tiếp tục tập trung khơi thông và phát huy tối đa mọi nguồn lực xã hội để trở thành trung tâm giáo dục-đào tạo; y tế, khoa học-công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ. Đồng thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để tăng tốc phát triển kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

Đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hướng tới các chuẩn mực quốc tế trong hợp tác và phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng, khả năng tiếp cận dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố văn minh và thân thiện.

Cùng với đó, Hải Phòng tăng cường quốc phòng-an ninh, đẩy mạnh đối ngoại; chủ động phòng ngừa, ứng phó có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững môi trường thuận lợi để ổn định phát triển thành phố cũng như góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Với vị trí trọng yếu, tiềm năng, lợi thế to lớn, truyền thống lịch sử hào hùng; những thành tựu và kinh nghiệm quý sau 70 năm giải phóng, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, thịnh vượng, giàu đẹp, văn minh và thân thiện, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tiếp sau lễ kỷ niệm là chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2025 là chương trình nghệ thuật lớn có chủ đề "Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình".

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng với các màn trình diễn quy mô lớn, kết hợp âm nhạc, múa, sân khấu thực cảnh và công nghệ hiện đại như trình chiếu 3D Mapping, Laser Mapping, âm thanh ánh sáng kỹ xảo và pháo hoa nghệ thuật.

Với 3 chương: "Hải Phòng - địa linh nhân kiệt", "Khúc tráng ca trung dũng, quyết thắng", và "Hải Phòng - niềm tin và khát vọng vươn mình" và sự tham gia biểu diễn của hàng trăm nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, chương trình nghệ thuật đã tái hiện lịch sử phát triển của thành phố từ quá khứ đến hiện tại.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.