Giải VnExpress Marathon Huế 2025 chính thức khởi tranh vào ngày 6/4 với sự tham gia của hơn 12.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là dịp để quảng bá du lịch, văn hóa, vùng đất, con người xứ Huế trong Năm Du lịch Quốc gia 2025.
Khởi động và xuất phát cự ly Full Marathon cũng như chính thức bắt đầu giải chạy mùa thứ 5 của VnExpress Marathon Huế 2025.
Tham dự tại giải đấu có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Huế: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Chí Tài cùng lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Y tế và các ban, ngành của thành phố Huế.
Với 4 cự ly 42km, 21km, 10km và 5km; trong đó, cự ly Full Marathon (42km) xuất phát đầu tiên lúc 3 giờ, cự ly 21km xuất phát lúc 4 giờ, cự ly 10km và 5km sẽ xuất phát lần lượt vào 6 giờ và 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Huế cùng các ban, ngành đến dự và cùng tham gia giải.
Bước sang năm thứ 5 có mặt tại thành phố Huế, điểm nhấn của Giải VnExpress Marathon Huế 2025 là sự đổi mới về cung đường dành cho các cự ly 42km và 21km với những đường lane chạy riêng biệt để nâng cao thành tích thi đấu.
Mỗi cự ly tại VnExpress Marathon Huế 2025 là một hành trình trải nghiệm độc đáo. Điểm xuất phát của giải chạy năm nay đặt tại đường Lê Duẩn, khu vực Phu Văn Lâu (Quận Phú Xuân). Vận động viên các cự ly 5km, 10km và 21km về đích trên đường Lê Duẩn, khu vực giao đường Nguyễn Trãi (cửa Nhà Đồ). Riêng vận động viên chinh phục 42km về đích trên đường Tố Hữu, khu vực đối diện Trung tâm Thể thao thành phố Huế.
Theo Ban Tổ chức, VnExpress Marathon Huế 2025 là giải chạy thứ 2 của hệ thống giải VnExpress Marathon do Báo VnExpress, Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT tổ chức trong năm 2025. Giải đánh dấu cột mốc nửa thập kỷ ghi dấu ở đất Cố đô, quy tụ hơn 12.000 vận động viên.
Các vận động viên rất hồ hởi và khởi động trước giờ xuất phát cự ly Full Marathon.
Đây là một sự kiện thể thao nổi bật, không chỉ thu hút sự tham gia của các vận động viên trong và ngoài nước mà còn góp phần nâng cao giá trị du lịch của thành phố Huế. Với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, những con đường di sản, cùng không khí trong lành và sự chuẩn bị chu đáo từ phía tổ chức, giải marathon này đã trở thành một trong những điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thể thao và du lịch.
Sự kiện này không chỉ khẳng định được vị thế của Huế như một trung tâm thể thao, mà còn giúp quảng bá hình ảnh của thành phố, thu hút thêm nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm. Các tuyến đường chạy qua những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Đại Nội, Chùa Thiên Mụ hay cầu Tràng Tiền, khiến cho mỗi bước chạy không chỉ là thử thách thể lực mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp văn hóa và lịch sử của vùng đất Cố đô.
Việc tối ưu hóa trải nghiệm của các runner cộng với thời tiết thuận lợi trong ngày chạy chính thức giúp cho các kỷ lục cá nhân (PR) liên tục được ghi để đằng sau mỗi tấm huy chương khi về đích sẽ là những câu chuyện về hành trình khám phá Huế, vượt qua giới hạn bản thân, tăng thêm gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, giữa các vận động viên trong nước và quốc tế tề tựu về Huế và giữa Huế với bạn bè khắp nơi.
Cự ly 42km xuất phát sớm nhất, lúc 3 giờ sáng.
VnExpress Marathon Huế 2025 tiếp tục đảm bảo các tiêu chí tổ chức: An toàn - Hấp dẫn - Chuyên nghiệp với đường chạy đạt chuẩn Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, hệ thống trạm tiếp nước siêu dài và đội ngũ y tế luôn túc trực. Các vận động viên tham gia VnExpress Marathon Huế 2025 đã chinh phục các giải thưởng, theo cự ly và nhóm tuổi với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, VnExpress Marathon sẽ gửi thành tích của vận động viên tham dự cự ly 42km đến Abbott World Marathon Majors Wanda, mở ra cánh cửa tham dự giải vô địch thế giới năm 2026.
Một số hình ảnh tại Giải VnExpress Marathon Huế 2025:
Khởi động trước giờ xuất phát ở cự ly Full Marathon chính thức bắt đầu giải chạy.
Điểm nhấn của Giải VnExpress Marathon Huế 2025 là sự đổi mới về cung đường dành cho các cự ly 42km và 21km với những đường lane chạy riêng biệt để nâng cao thành tích thi đấu.
Các tuyến đường chạy qua những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Đại Nội, Chùa Thiên Mụ hay cầu Tràng Tiền, khiến cho mỗi bước chạy không chỉ là thử thách thể lực mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp văn hóa và lịch sử của vùng đất Cố đô.
Trên các cung đường, vận động viên đều ngang qua các di tích, danh thắng nổi tiếng của Huế.
Các vận động viên chuẩn bị xuất phát ở cự ly 21km.
Hơn 12.000 vận động viên tham gia VnExpress Marathon Huế 2025.
Không chỉ là nơi vượt qua giới hạn bản thân, VnExpress marathon Huế 2025 còn là nơi để tăng thêm tính gắn kết cũng như xuất hiện nhiều khoảnh khắc thú vị, hài hước và đáng yêu.
Sự kiện này không chỉ khẳng định được vị thế của Huế như một trung tâm thể thao, mà còn giúp quảng bá hình ảnh của thành phố Huế.
Thông qua dự giải lần này, những câu chuyện về hành trình khám phá Huế, vượt qua giới hạn bản thân, tăng thêm gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
Giải marathon này đã trở thành một trong những điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thể thao và du lịch.
Những cặp đôi hào hứng trên đường chạy.
Giải chạy thu hút nhiều vận động viên đến từ nước ngoài tham gia.
Giải chạy góp phần đưa hình ảnh Huế đến gần hơn với bạn bè trong nước, quốc tế.
Những trang phục mang âm hưởng cung đình Huế đã gây ấn tượng trên đường chạy.
Cặp đôi vận động viên trong trang phục cô dâu - chú rể đã gây ấn tượng với nhiều cảm xúc cho vận động viên và du khách trên đường chạy.
Thời tiết ở Huế hôm nay rất thuận lợi cho vận động viên tham gia chạy.
Vận động viên háo hức trên đường chạy.
Các vận động viên về đích.
VnExpress Marathon sẽ gửi thành tích của vận động viên tham dự cự ly 42km đến Abbott World Marathon Majors Wanda, mở ra cánh cửa tham dự giải vô địch thế giới năm 2026.
Huỳnh Anh - vận động viên đã ghi tên mình lên chức vô địch ở cự ly 42km.
Vận động viên Hoàng Thị Ngọc Anh vô địch cự ly 21km nữ.
Ban Tổ chức trao các giải thưởng cho các vận động viên ở cự 42km.
Ban Tổ chức trao các giải thưởng cho các vận động viên ở cự 21km.
Trao thưởng cho các vận động viên ở các cự ly khác nhau.
Tham gia VnExpress Marathon Huế 2025, các vận động viên có cơ hội chinh phục các giải thưởng theo cự ly và nhóm tuổi với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.
Đại diện các Thành phố Sáng tạo đến từ: Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia… đã có mặt tại Hà Nội để cùng chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo nói riêng và xây dựng Thành phố Sáng tạo nói chung.
Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 6587/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị triển khai các biện pháp bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị thuyền cổ phát hiện tại khu phố Công Hà, phường Song Liễu (thị xã Thuận Thành).
Theo nhà văn trẻ Lê Quang Trạng, hiện nay, lực lượng viết trẻ đông đảo và chất lượng, nhưng cũng gặp không ít thách thức, từ giữ gìn bản sắc, cho đến việc làm sao có những tác phẩm mang tính thời sự nhưng vẫn phải có độ lắng, độ ngẫm, cũng như những khó khăn từ việc sống bằng nghề…
Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.
Từ ngày 5 đến 7/12, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, sẵn sàng cho chuỗi hoạt động sôi nổi và hấp dẫn.
Ngày 5/12, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) đã tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 13 năm 2025 tại Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội), mang đến công chúng một không gian nghệ thuật nhiếp ảnh đa sắc màu, thể hiện tinh thần sáng tạo và hội nhập.
Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.
Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.
Những năm gần đây, nghề dệt đũi Nam Cao được khôi phục và phát triển mạnh mẽ. Với lịch sử hơn 400 năm, địa phương đang từng bước xây dựng thương hiệu “Đũi Nam Cao” và phát triển mô hình làng nghề gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa.
Sáng 5/12, tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo thông tin Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”. Sự kiện diễn ra từ ngày 27/12/2025-4/1/2026 tại Công viên Sa Đéc, phường Sa Đéc.
“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.
Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.
Gần đây, việc nhiều dự án điện ảnh lớn của Ấn Độ đồng loạt chọn bối cảnh tại: Quảng Trị, Ninh Bình, Đà Nẵng, Cao Bằng… đã mở ra cơ hội lớn trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Chiều 4/12, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức giới thiệu ra mắt bộ phim truyền hình 55 tập “Phù sa ngọt”. Đây là tác phẩm nối tiếp các dự án phim truyền hình, phim đặc biệt của đài trong năm 2025 và sẽ chính thức phát sóng vào 20 giờ hằng ngày trên kênh H2, bắt đầu từ ngày 7/12.
Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.
Văn học nghệ thuật luôn giữ vị trí đặc biệt trong tiến trình phát triển của đất nước, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 4/12, tại Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tổ chức họp báo công bố chương trình "Ngày của Phở 2025", lần thứ 9.
Tối 2/12, ca sĩ Minh Sang chính thức phát hành video âm nhạc (MV) “Việt Nam muôn đời tiến bước”. Đây là ca khúc cổ động hào hùng hướng đến kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025).
Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.
Vài ngày qua, ca sĩ An Thu An, thành viên Đoàn Văn công Quân khu 1, đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Lào và Việt Nam khi xuất hiện trong các hoạt động giao lưu giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang Lào nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975-2/12/2025).
Bộ phim hòa nhạc “Tổ quốc trong tim: The concert film” của Báo Nhân Dân chính thức lên sóng tại nền tảng VieON, chiếu miễn phí cho đông đảo công chúng kể từ ngày 5/12.
Vừa chính thức khai trương, Bảo tàng Quốc hội Việt Nam là “ngân hàng ký ức” lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu, phản ánh hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam.
Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.
Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.