Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc lý giải việc thực hiện chế độ dinh dưỡng và khen thưởng đối với vận động viên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin chính thức về việc vận động viên Nguyễn Thị Hương - môn Đua thuyền Canoeing thuộc đơn vị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Vĩnh Phúc, có đơn xin nghỉ tập luyện và phản ánh về chi trả tiền thưởng từ năm 2022 đến 2024 và tiền dinh dưỡng thường xuyên năm 2024.
Đội tuyển Thái Lan (trang phục đen) và đội tuyển Việt Nam thi đấu tại giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á tổ chức tại Vĩnh Phúc.
Đội tuyển Thái Lan (trang phục đen) và đội tuyển Việt Nam thi đấu tại giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á tổ chức tại Vĩnh Phúc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho vận động viên, huấn luyện viên tập luyện, thi đấu. Cụ thể là: Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012; Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019; Nghị quyết số 12/20121/NQ-HĐND ngày 3/8/2021. Các nghị quyết này có quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ năm 2012 đến tháng 12/2023, tỉnh Vĩnh Phúc đã chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đặc thù của tỉnh, nhờ đó, thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết tích cực.

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND, trong đó bãi bỏ quy định chế độ dinh dưỡng thường xuyên bằng tiền đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập luyện thường xuyên, tỉnh không có căn cứ để chi trả chế độ dinh dưỡng tập luyện thường xuyên cho vận động viên, huấn luyện viên.

Đối với việc chi tiền thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đạt huy chương tại các giải thể thao trong nước từ năm 2022 đến 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Ngày 11/6/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó quy định cụ thể mức thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia, giải thể thao cấp tỉnh. Thực hiện Quyết định trên, từ năm 2012 đến năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc đã chi trả đầy đủ, kịp thời khen thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên theo quy định.

Đến năm 2023, Sở Tư pháp có Văn bản số 2754/STP-XD&KTVBQPPL, ngày 7/11/2023 đề xuất bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở đó, tỉnh Vĩnh Phúc không chi trả khen thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đạt huy chương tại các giải thể thao trong nước.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng các đoàn tham dự Giải Bóng chuyền nữ Đông Nam Á năm 2024.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng các đoàn tham dự Giải Bóng chuyền nữ Đông Nam Á năm 2024.

Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 6/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Điều 9 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 không giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể mức thưởng trên, thẩm quyền thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

Do cơ chế, chính sách về khen thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đoạt huy chương tại các giải thể thao trong nước nêu trên hết hiệu lực, do đó, từ năm 2022 đến năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc không có căn cứ để chi trả khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao đạt thành tích tại các giải thể thao trong nước.

Việc vận động viên Nguyễn Thị Hương - môn Đua thuyền Canoeing gửi đơn xin nghỉ tập luyện là điều rất đáng tiếc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành chính sách đặc thù phát triển thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2025-2030, đồng thời động viên các vận động viên, huấn luyện viên khắc phục khó khăn, duy trì tập luyện, thi đấu để bảo đảm thành tích.

Có thể bạn quan tâm

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.