Sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Sẵn sàng cống hiến sức trẻ vì hòa bình thế giới

Tháng Thanh niên năm nay với chủ đề “Tuổi trẻ tự hào, vững tin theo Đảng” là dịp để thế hệ trẻ Việt Nam thể hiện tinh thần dấn thân, khát vọng cống hiến vì sự phát triển và hòa bình của đất nước cũng như cộng đồng quốc tế. Một trong những hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần này là những sĩ quan trẻ trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tự nguyện tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, những người không chỉ khẳng định bản lĩnh trong công tác bảo vệ an ninh, mà còn sẵn sàng đóng góp vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình thế giới.
Mỗi sĩ quan cảnh sát gìn giữ hoà bình đều xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình, tích cực huấn luyện đạt kết quả tốt, sẵn sàng thực hiện sứ mệnh với quyết tâm cao nhất. (Ảnh: VNFPU1)
Mỗi sĩ quan cảnh sát gìn giữ hoà bình đều xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình, tích cực huấn luyện đạt kết quả tốt, sẵn sàng thực hiện sứ mệnh với quyết tâm cao nhất. (Ảnh: VNFPU1)

Những chiến sĩ trẻ của lực lượng Công an nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đều mang trong mình khát vọng lớn lao: Cống hiến cho Tổ quốc, vì một thế giới hòa bình, an ninh và ổn định. Tham gia vào các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, họ đã vượt qua những khó khăn, thử thách khắc nghiệt tại các vùng xung đột để lan tỏa thông điệp yêu chuộng hòa bình và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 Việt Nam (VNFPU1) là đơn vị đầu tiên của Bộ Công an được thành lập để tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đơn vị hiện có 190 người, Chỉ huy trưởng là Thượng tá Lương Thị Trà Vinh - nữ công an đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình.

Đơn vị gồm 4 đội chiến đấu: Tuần tra, đặc nhiệm; Trạm kiểm soát, bảo vệ mục tiêu; An ninh trật tự, giải tán đám đông; Bảo vệ yếu nhân, bảo vệ hàng đặc biệt.

Hiện nay, các Tổ công tác số 1 và số 2 đã hoàn thành nhiệm vụ trở về Việt Nam. Tổ công tác số 3 và Tổ công tác số 4 của Bộ Công an đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan và Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), cùng một sĩ quan làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York.

Trong công tác xuất nhập cảnh tại Công an thành phố Hà Nội, Thượng úy Nguyễn Thị Bích Phương thường xuyên tiếp xúc với bạn bè quốc tế. Cô cho biết, đây cũng là một cơ hội để tạo ấn tượng với bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, mến khách.

Quyết tâm lan tỏa tinh thần ấy, nữ Thượng úy trẻ đã tự nguyện gia nhập Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an với nhiệm vụ tại đội Đặc nhiệm (swat).

Thượng úy Nguyễn Thị Bích Phương. (Ảnh: VNFPU1)

Thượng úy Nguyễn Thị Bích Phương. (Ảnh: VNFPU1)

“Thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, sẵn sàng đối mặt với thách thức, không ngừng cống hiến hết mình vì sự nghiệp chung, trong đó có công tác Công an nói chung và lĩnh vực Đặc nhiệm nói riêng”, Thượng úy Phương chia sẻ.

Tham gia Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an, Thượng úy Phương đang được huấn luyện trong đội SWAT với nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm như giải cứu con tin, đánh bắt khủng bố, tội phạm nguy hiểm… Theo cô, trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình, sức trẻ không chỉ thể hiện qua thể lực mà còn qua tinh thần chiến đấu, sự sáng tạo và lòng dũng cảm khi đối mặt với nhiệm vụ.

“Tôi nghĩ rằng mình có thế mạnh là sức trẻ nên muốn góp phần cùng lực lượng thanh niên Công an nhân dân trong công tác công an cũng như trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình, để bạn bè quốc tế hiểu hơn về dân tộc Việt Nam, về thanh niên Việt Nam - những người yêu chuộng hòa bình và sẵn sàng cống hiến vì sự bình yên của nhân dân trên toàn thế giới”, Thượng úy Nguyễn Thị Bích Phương chia sẻ.

Những sĩ quan trẻ như Thượng úy Phương đều nhận thức rõ rằng, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một thử thách lớn. Họ phải trải qua quá trình huấn luyện vất vả, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, hay phải đối mặt với nguy hiểm tại các khu vực xung đột…

Nhưng những khó khăn, thử thách đó không ngăn được quyết tâm của những chiến sĩ trẻ với khát vọng cống hiến, phụng sự Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình, độc lập đất nước cũng như gìn giữ hòa bình, ổn định và an ninh cho nhân dân trên thế giới.

Trung úy Lê Quốc Sử, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1, Bộ Công an chia sẻ: “Tôi công tác ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, phòng cảnh vệ miền nam, ở đội bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế nên tôi luôn ý thức được vai trò bảo đảm an ninh, an toàn cho không chỉ người Việt Nam mà cả các đại biểu nước ngoài khi tới Việt Nam. Tôi luôn mong muốn mang đến cho bạn bè quốc tế cảm nhận về một Việt Nam mến khách, yêu chuộng hòa bình. Tôi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình cũng bởi tôi muốn cống hiến sức trẻ của mình vì nền hòa bình đó”.

Trung úy Lê Quốc Sử. (Ảnh: VNFPU1)

Trung úy Lê Quốc Sử. (Ảnh: VNFPU1)

Lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình chủ yếu là các sĩ quan trẻ, được tuyển chọn từ Công an các đơn vị địa phương, trải qua các kỳ kiểm tra, sát hạch nghiêm ngặt, đáp ứng được yêu cầu cao của Liên hợp quốc, có đủ phẩm chất, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, dù ở bất kỳ hoàn cảnh, lĩnh vực công tác nào, các sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam luôn khẳng định bản lĩnh, năng lực, trí tuệ, trách nhiệm, được đồng nghiệp quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Tinh thần cống hiến, tận tụy trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cũng đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

“Tôi tham gia vào Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 tại trung đội D, là đặc nhiệm. Tôi được huấn luyện về các quy định cũng như luật pháp quốc tế để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi luôn cố gắng huấn luyện và hoàn thiện bản thân, để không phải mắc phải sai lầm nào khi làm việc tại một trường quốc tế, chủ động tìm hiểu những điểm mới, điều hay và thích ứng với môi trường quốc tế, cùng với đồng đội góp sức mình cho lực lượng gìn giữ hòa bình nói riêng và Công an Việt Nam nói chung”, Trung úy Lê Quốc Sử chia sẻ.

Trung tá Trần Trọng Nguyên. (Ảnh: VNFPU1)

Trung tá Trần Trọng Nguyên. (Ảnh: VNFPU1)

Là Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân, tham gia Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 với nhiệm vụ Phó Chỉ huy trưởng, Trung tá Trần Trọng Nguyên cho hay: Sứ mệnh cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có ba nhiệm vụ: Bảo vệ thường dân tại các quốc gia hậu xung đột, bảo vệ nhân sự và tài sản của Liên hợp quốc, và trực tiếp tham gia hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát địa phương đấu tranh phòng, chống tội phạm.

“Ở những quốc gia hậu xung đột, người dân chịu nhiều tổn thương, nhất là trẻ em và phụ nữ. Chính vì vậy, sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đặc biệt coi trọng và nhấn mạnh vai trò của nữ cảnh sát gìn giữ hòa bình trong việc mang đến những thông điệp của sự hàn gắn, yêu chuộng hòa bình, và trong đó có sự đồng cảm của những chiến sĩ mũ nồi xanh với sự chuyên nghiệp, bản lĩnh của mình”, Trung tá Trần Trọng Nguyên cho biết.

Đại úy Trần Thị Thu Trang thuộc Tổ công tác số 4 đã lên đường triển khai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Văn phòng Cảnh sát địa bàn Bor, bang Jonglei, Nam Sudan từ ngày 23/6/2024 với vai trò là sĩ quan điều hành tác chiến. Đây vẫn là điểm nóng xung đột vũ trang do chu kỳ bạo lực giữa các nhóm sắc tộc khác nhau.

Đại úy Trần Thị Thu Trang cùng các đồng đội tại phái bộ. (Ảnh: VNFPU1)

Đại úy Trần Thị Thu Trang cùng các đồng đội tại phái bộ. (Ảnh: VNFPU1)

Nữ đại úy chia sẻ, bản thân chị luôn mang tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc, vượt qua những khó khăn, thử thách trong điều kiện sống và làm việc khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, an toàn…

“Tôi luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, thể hiện nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam góp phần tích cực thực hiện sứ mệnh duy trì hòa bình, an ninh trên thế giới, thúc đẩy Chương trình Nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh và đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đây là một thành tựu quan trọng trong việc thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ cũng như lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình và luôn mong muốn đóng góp cho nền hòa bình thế giới”, đại úy Trang nhấn mạnh.

Các sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với khát vọng cống hiến vì nền hòa bình thế giới đã tiếp nối truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, tiếp nối truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, thân thiện và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Họ không chỉ đại diện cho sự dũng cảm và kiên cường mà còn là biểu tượng của tinh thần yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, từ đó truyền đi một thông điệp rõ ràng rằng: Thanh niên Việt Nam, với sức trẻ và khát vọng cống hiến, luôn sẵn sàng đứng vào hàng ngũ tiên phong trong việc bảo vệ và duy trì hòa bình trên toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Cục Chính trị và 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng thế trận lòng dân

Kết nạp 60 nghìn đoàn viên mới, bồi dưỡng hơn 14.200 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng, đề nghị kết nạp 8.920 đảng viên, triển khai 7.720 công trình thanh niên… là những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Tỉnh đoàn các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2024-2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư biểu dương các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Ngày 3/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư biểu dương các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Báo Nhân Dân trân trọng đăng toàn thư:

Quảng Ngãi xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ chiến lược, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược

Ngày 3/7, tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, định hình không gian phát triển và các trụ cột tăng trưởng của tỉnh trong nhiều năm tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 96 xã, phường, đặc khu.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định công nhận đoàn viên.

Nghiên cứu xây dựng đội ngũ luật sư công đoàn

Cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra chương trình hành động, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW diễn ra chiều 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết cần phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, không được chậm trễ, nhưng quan trọng hơn là phải thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định số 205-QĐ/TW ngày 26/6/2026).