Thời điểm quan trọng đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Công an

Năm 2025, đánh dấu thời điểm quan trọng đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Công an trong việc củng cố, kiện toàn, nâng cao vị thế hoạt động của Văn phòng thường trực; đặc biệt là việc tổ chức, chuẩn bị và triển khai Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1.
Chánh Văn phòng Thường trực về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trao quyết định, giao kiêm nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1.
Chánh Văn phòng Thường trực về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trao quyết định, giao kiêm nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1.

Ngày 20/2, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2025.

Đây là hội nghị đầu tiên, là dấu mốc quan trọng thể hiện sự trưởng thành và phát triển bước đầu của lực lượng Gìn giữ hòa bình Bộ Công an.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai “Đề án Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” (Đề án 05) năm 2024; đồng thời triển khai, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025.

Với vai trò là đơn vị thường trực triển khai Đề án 05, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao trong việc tham mưu, đề xuất, tổ chức và triển khai lực lượng Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2024.

Cụ thể, Văn phòng thường trực đã tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư về việc xin chủ trương cử mới Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 và các sĩ quan cá nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thực hiện quá trình cử Tổ công tác số 3 và Tổ công tác số 4 của Bộ Công an đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan và Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) năm 2024;

Gia hạn nhiệm kỳ công tác cho sĩ quan làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc và Tổ công tác số 2 tại Nam Sudan. Các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ được Liên hợp quốc, lãnh đạo Phái bộ đánh giá cao về năng lực, trình độ chuyên môn; đồng thời lan toả hình ảnh đẹp về các sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Một số sĩ quan được bổ nhiệm vào các vị trí quan, đặc biệt, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an được nâng cấp lên cấp độ 2 trong hệ thống năng lực sẵn sàng triển khai của Liên hợp quốc.

Văn phòng Thường trực Bộ Công an đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ tham gia xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tổ chức của Văn phòng thường trực… Nổi bật, đã báo cáo lãnh đạo Bộ về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng thường trực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã xây dựng kênh hợp tác cấp cao và trao đổi giữa Bộ Công an với Liên hợp quốc và các đối tác về gìn giữ hòa bình ; phối hợp các đối tác quốc tế hỗ trợ đào tạo cho Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các sĩ quan…

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Chánh văn phòng thường trực Bộ Công an gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc biểu dương tinh thần, trách nhiệm, đóng góp của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam nói chung và lực lượng gìn giữ hòa bình của Bộ Công an Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh: Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc góp phần hiện thực hóa các cam kết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong thời gian ngắn, nhưng Bộ Công an đã có những bước tiến nhanh, vững chắc. Việc Bộ Công an cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; được Liên hiệp quốc và bạn bè quốc tế hoan nghênh, ủng hộ…

Nhấn mạnh, năm 2025, đánh dấu thời điểm quan trọng đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Công an trong việc củng cố, kiện toàn, nâng cao vị thế hoạt động của Văn phòng thường trực; mở rộng quy mô, hình thức, địa bàn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Công an, đặc biệt là việc tổ chức, chuẩn bị và triển khai Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đề nghị Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình cần tiếp tục tham mưu, đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý, thể chế hóa và đảm bảo các điều kiện hoạt động; tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ huy, chỉ đạo lực lượng đang làm nhiệm vụ tại trụ sở Liên hiệp quốc và các phái bộ gìn giữ hòa bình; nâng cao hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.