Sẽ bổ sung Covid-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, hiện Bộ đang xây dựng Thông tư đưa Covid-19 trở thành một bệnh nghề nghiệp để hưởng bảo hiểm xã hội, qua đó sẽ giúp giải quyết vấn đề cả về mặt chuyên môn cũng như về chế độ đối với những người bị nhiễm Covid-19.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên họp chiều 7/1. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên họp chiều 7/1. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chiều 7/1, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã có báo cáo giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Liên quan đến việc chưa hoàn thành thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở y tế và người bệnh Covid-19, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, đây là đại dịch lần đầu tiên xuất hiện nên trong thời điểm số lượng ca mắc cao, nhiều tình huống phát sinh, khó dự đoán, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, phác đồ điều trị cũng phải thay đổi liên tục, nhân lực y tế thiếu,… nên việc lập giấy tờ, thủ tục hành chính gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trước tình hình dịch cấp bách đòi hỏi các hoạt động phải khẩn trương, nhanh chóng trong điều kiện không bình thường.

“Chính vì vậy, việc Quốc hội cho phép kéo dài thực hiện một số chính sách đến 31/12/2023 sẽ giúp cho các cơ quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm quyền lợi, chế độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác y tế cũng như chế độ đối với người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thông tin thêm, thời gian vừa qua, Bộ Y tế cũng đã rà soát và ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 56 về những thủ tục giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về mặt quy trình, thủ tục, thực tiễn để các địa phương triển khai thực hiện.

Liên quan đến việc tổng kết và đưa ra những bài học kinh nghiệm trong trong thời gian tới, Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho ngành Y tế phối hợp cùng với các Bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết 3 năm trong công tác phòng, chống dịch để đánh giá những mặt được và những mặt chưa được, làm rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm làm kim chỉ nam cho thời gian tới.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về đề xuất liên quan đến việc củng cố tinh thần cũng như chế độ đãi ngộ, chế độ tiền lương đối với cán bộ ngành Y tế, Bộ trưởng cho rằng, đây là một nội dung mà ngành y tế rất mong mỏi và mong trong quá trình triển khai thực hiện chế độ cải cách tiền lương mới, luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đại biểu Quốc hội.

Liên quan đến việc đề nghị Chính phủ sớm trình Luật Dược (sửa đổi), Bộ trưởng Đào Hồng Lan thông tin, nội dung này đã được Chính phủ chỉ đạo ngành Y tế. Tại phiên họp chuyên đề về pháp luật tháng 9/2022, Bộ Y tế cũng đã báo cáo với Chính phủ liên quan đến Luật Dược (sửa đổi), trong đó có nội dung giải quyết vướng mắc trong vấn đề gia hạn thuốc.

“Chính phủ chỉ đạo tổng thể về phát triển công nghiệp dược để làm sao có Luật Dược (sửa đổi) toàn diện nhất. Hiện Bộ Y tế đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo với Bộ Tư pháp để đăng ký trình Quốc hội để cố gắng đến thời điểm tháng 12/2024 khi Nghị quyết cho phép gia hạn hết thì Luật Dược (sửa đổi) cũng sẽ được trình” - Bộ trưởng nói.

Về vấn đề giải quyết hậu Covid-19, theo Bộ trưởng, đây là vấn đề thế giới cũng rất quan tâm. Khi Covid-19 xảy ra kéo theo nhiều triệu chứng liên quan, vì vậy thời gian qua, Bộ đã ban hành các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị đối với người bị Covid-19. Hiện Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư đưa Covid-19 trở thành một bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Về dư thuốc sau khi mua sắm cao hơn so với quy định tại Nghị quyết 30, Bộ trưởng Đào Hồng Lan thông tin, Chính phủ đã chỉ đạo ngành Y tế phối hợp rà soát, đánh giá tổng thể để tổng hợp trên toàn quốc. Hiện Bộ đã có Tờ trình lên Chính phủ việc điều chuyển thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách Nhà nước cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 sang nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh thông thường.

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu truyền thông về những điều cần biết về bệnh do não mô cầu. (Ảnh: Minh họa)

Phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh do não mô cầu có ý nghĩa quan trọng hạn chế biến chứng nặng và tử vong

Tối 17/10, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, theo thông tin của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 14-16/10/2026, tại Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận chùm ba ca bệnh nhiễm trùng do não mô cầu trong đó có một trường hợp tử vong. 

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu thuộc tỉnh Cà Mau. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Cà Mau: Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu được công nhận đạt hạng I

Với hành trình gần 120 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) là một trong những cơ sở khám, chữa bệnh quan trọng, hàng đầu của tỉnh. Bệnh viện hiện có hơn 1.000 nhân sự, trong đó gần 260 bác sĩ, quy mô hơn 1.000 giường bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh viện E tạo bước tiến mới trong điều trị kỹ thuật cao

Đánh dấu chặng đường 59 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện E ghi nhận những thành tựu mới trong lĩnh vực ghép tạng, hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, năm 2026, bệnh viện triển khai thành công ca lấy đa tạng và ghép thận đầu tiên, đồng thời phối hợp điều phối tạng hiến để ghép cho 6 người bệnh tại 3 miền.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hơn 82,42% dân số tỉnh Đắk Lắk được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc

Mặc dù là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, sinh sống phân tán và thời tiết không thuận lợi, nhưng thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người dân mua sắm thực phẩm tại siêu thị. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bộ Y tế từng bước chuẩn bị nền tảng quản lý an toàn thực phẩm dựa trên phân tích nguy cơ

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đánh dấu bước đột phá về đổi mới tư duy quản lý an toàn thực phẩm, chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ, ứng phó bị động sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ, chủ động phòng ngừa từ sớm thông qua phân tích nguy cơ.

Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện việc lấy tạng. (Ảnh: SONG NGÂN)

Ca hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai: Dấu mốc lịch sử của y tế địa phương

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp thành công với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện lớn trong cả nước để thực hiện ca hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh Gia Lai - một dấu mốc giàu ý nghĩa nhân văn, khẳng định năng lực chuyên môn và sự phát triển của hệ thống y tế địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (ở giữa) và đại diện các vụ, cục liên quan trao đổi những nội dung mới của các dự án luật thuộc ngành y tế chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Trần Minh)

Sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả hơn

Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp bộ máy tổ chức; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện để trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới đây bốn dự án luật liên quan.

Tiến sĩ Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu.

Đau mạn tính và loãng xương đe dọa sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên

Khoảng 30-40% phụ nữ mãn kinh bị loãng xương, trong khi những cơn đau cơ xương khớp, đau đầu và rối loạn tiết niệu sinh dục thường bị xem là biểu hiện bình thường. Việc chủ quan trước những thay đổi sức khỏe ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh có thể khiến phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý liên quan.

Bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan khi mắc sốt rét nặng. (Ảnh: BVCC)

Người đàn ông hôn mê, suy đa cơ quan vì sốt rét sau khi trở về từ châu Phi

Vàng da, vàng mắt kéo dài sau khi trở về từ Congo, người đàn ông 46 tuổi tự uống thuốc nam thay vì nhập viện điều trị. Chỉ đến khi rối loạn ý thức, phải thở máy, bệnh nhân mới được phát hiện mắc sốt rét nặng, tổn thương nhiều cơ quan. Ca bệnh cảnh báo nguy cơ bỏ sót sốt rét ở người trở về từ vùng dịch lưu hành.