Sau nhiều ca nhập viện, Cà Mau tức tốc phòng, chống ngộ độc rượu

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau yêu cầu ngành chức năng tỉnh rà soát, kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ra ngộ độc rượu đối với các trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời.
Hạn chế ngộ độc rượu, ngành chức năng Cà Mau khuyến cáo nhân dân không nên sử dụng rượu, bia không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Hạn chế ngộ độc rượu, ngành chức năng Cà Mau khuyến cáo nhân dân không nên sử dụng rượu, bia không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chiều 2/5, đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống ngộ độc rượu, bia.

Động thái này diễn ra ngay khi phát hiện trên địa bàn xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có 8 trường hợp nhập viện (1 đã tử vong) nghi do ngộ độc rượu.

Theo báo cáo, có khoảng 300 người đến dự đám tang của ông N.U.H. (65 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc), và khoảng 1/3 trong số đó đã uống hơn 80 lít rượu do 1 người phụ nữ ở địa phương nấu tại nhà cung cấp cho đám tang.

Sau khi dự đám tang về, ông D.V.M (58 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc) có sử dụng rượu ở đám bị mệt, sau đó tử vong tại nhà. Bảy trường hợp khác dự đám tang, có tham gia uống rượu bị đau đầu, mệt… được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau và Bệnh viện Đa khoa thành phố Cà Mau.

Sau khi xảy ra vụ việc, ngành chức năng địa phương đã kiểm tra nhanh mẫu rượu tại nhà có đám tang, kết quả rượu dương tính với methanol.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Rà soát, kiểm tra rượu và các mẫu đồ ăn, thức uống có liên quan, xác định nguyên nhân đối với trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu tại xã Khánh Bình Tây Bắc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hạn chế ngộ độc rượu, ngành chức năng Cà Mau khuyến cáo nhân dân không sử dụng rượu, bia không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hạn chế ngộ độc rượu, ngành chức năng Cà Mau khuyến cáo nhân dân không sử dụng rượu, bia không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Sở Công thương Cà Mau được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường quản lý việc cấp giấy phép kinh doanh rượu, bia; giám sát điều kiện kinh doanh rượu, bia, an toàn thực phẩm, khuyến mại, tài trợ, ghi nhãn sản phẩm; địa điểm, đối tượng, phương thức bán rượu, bia theo quy định.

Giao Công an tỉnh Cà Mau triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia; đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp với tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia...

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.