Sắp hoàn thành cống ngăn mặn lớn thứ 2 ở Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 9/7, Phó trưởng Ban điều hành công trình cống âu Nguyễn Tấn Thành (Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Bùi Duy Liệu cho biết, cống âu Nguyễn Tấn Thành đạt 94% tổng khối lượng dự án và phấn đấu hoàn thành cơ bản trong tháng 7/2024, bàn giao công trình vào tháng 8/2024, vượt tiến độ hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra.
Cống âu Nguyễn Tấn Thành sắp hoàn thành.
Cống âu Nguyễn Tấn Thành sắp hoàn thành.

Hiện nay, dự án đã hoàn thành toàn bộ phần thân cống trụ tháp van, âu thuyền, nhà điều hành, mang cống và kè phía đông, đường vận hành và tường kè dài 450m; chế tạo, lắp đặt cửa van cống và cửa âu thuyền phía sông; khe cửa âu thuyền, cấp nước; xy lanh thủy lực cửa cống và thùng dầu, ống thủy lực đã lắp đặt đưa vào vận hành; đang thi công lắp đặt cửa van âu thuyền và cửa cấp nước (dự kiến hoàn thành ngày 15/7/2024), xy lanh thủy lực âu thuyền đã tập kết tại xưởng chuẩn bị vận hành công trình để lắp đặt.

Chiều 9/7, rất nhiều máy móc, trang thiết bị và kỹ sư, người lao động được huy động tối đa, khẩn trương tổ chức thi công các hạng mục còn lại như: bến neo, hạng mục phụ trợ, chiếu sáng, cảnh quan. Cùng với vượt tiến độ thì chất lượng công trình cũng được đơn vị thi công rất xem trọng và bảo đảm thực hiện đúng như thiết kế đề ra.

Công nhân đang thi công trên công trường.

Công nhân đang thi công trên công trường.

Do quy mô cống lớn, có cửa chính 40m và âu thuyền rộng 12m và vị trí xây cống có đặc điểm địa chất, thủy triều, dòng chảy phức tạp nên công tác lãnh đạo, điều hành, giám sát thi công được chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 quản lý chặt chẽ từng hạng mục, từng giai đoạn tiến độ.

Cống âu Nguyễn Tấn Thành có tổng mức đầu tư là hơn 518 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị hơn 407 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào ngày 11/11/2022. Thời gian hoàn thành là 24 tháng.

Dự án đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng.

Dự án đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng.

Dự án được đầu tư với mục tiêu tăng cường khả năng trữ nước ngọt, chủ động kiểm soát triều cường, xâm nhập mặn, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp cho vùng, với diện tích khoảng 12.580ha của tỉnh Tiền Giang; tạo nguồn nước thô cho các nhà máy cấp nước sinh hoạt trong khu vực, phục vụ cho khoảng 800.000 dân của tỉnh Tiền Giang và Long An.

Cùng với 6 cống ngăn mặn tại các đầu kênh ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 vừa hoàn thành, cống âu Nguyễn Tấn Thành sẽ tạo nên hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt, ngăn triều cường khép kín, bảo vệ sản xuất và dân sinh cho nhân dân.

Đây là cống ngăn mặn, trữ ngọt lớn thứ 2 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ sau cống Cái Lớn-Cái Bé.

Cống âu Nguyễn Tấn Thành lớn thứ 2 ở đồng bằng sông Cửu Long để ngăn mặn, trữ ngọt.

Cống âu Nguyễn Tấn Thành lớn thứ 2 ở đồng bằng sông Cửu Long để ngăn mặn, trữ ngọt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành (Tiền Giang) Huỳnh Văn Bé Hai cho biết, cống âu Nguyễn Tấn Thành sau khi hoàn thành sẽ tiết kiệm 100 tỷ đồng/năm cho địa phương, trong đó, mỗi năm xâm nhập mặn, địa phương phải đắp đập tạm 20 tỷ đồng và hỗ trợ thiệt hại cho người dân khoảng 80 tỷ đồng. Cống âu Nguyễn Tấn Thành vận hành, huyện Châu Thành và các địa phương lân cận không còn bị mặn xâm nhập, điều tiết được nguồn nước bên trong nội đồng.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...