Sáng tạo trong giải phóng mặt bằng

Lâu nay, giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất làm chậm tiến độ, đội vốn khi thực hiện các dự án trọng điểm. Đột phá để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng là giải pháp trọng tâm đang được các cơ quan, địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện…
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương ký kết giao ước thi đua đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án đường vành đai 3. (Ảnh QUÝ HIỀN)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương ký kết giao ước thi đua đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án đường vành đai 3. (Ảnh QUÝ HIỀN)

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng, để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng tại dự án đường vành đai 3, Thành ủy thành phố Thủ Đức đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường tiếp xúc, đối thoại với công dân; giải quyết dứt điểm đơn thư kiến nghị, phản ánh, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Thành ủy thành phố Thủ Đức cũng chỉ đạo cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ và nhân dân có nhà, đất trong dự án đường vành đai 3 hiểu được lợi ích hỗn hợp trong quá trình phát triển đô thị của thành phố Thủ Đức, từ đó tích cực tham gia góp ý, xây dựng và đồng thuận chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án đúng tiến độ và không để lấn chiếm, tái chiếm mặt bằng dự án.

Đối với phường có hộ dân bị ảnh hưởng, Thành ủy thành phố Thủ Đức yêu cầu các cấp ủy chi bộ, đảng bộ cần xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án; huy động cả hệ thống chính trị nắm chắc từng hộ gia đình bị ảnh hưởng, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, hợp tác trong thực hiện dự án, có những đề xuất cụ thể cho lãnh đạo quận về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lắng nghe phản ánh những bất cập trong quá trình thực hiện. Các chi bộ trực thuộc cần xây dựng Nghị quyết lãnh đạo đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên của chi bộ tham gia hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động người dân có nhà, đất bị thu hồi trong dự án.

Đảng ủy Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức khẩn trương xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của từng chi bộ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao trách nhiệm cụ thể cho từng đảng ủy viên, đảng viên phụ trách đề xuất giải pháp về Tổ công tác tiếp xúc hộ dân trong quá trình xác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng hộ dân có vướng mắc về pháp lý, có hoàn cảnh gia đình khó khăn…

Thực tế, các đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh còn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mới, đột phá. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã ký kết giao ước thi đua với các địa phương nơi có dự án đi qua với quyết tâm đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án đường vành đai 3. Theo đó, thành phố Thủ Đức và huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn đều cam kết đến tháng 6/2023 sẽ bàn giao 70%, tháng 12/2023 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Võ Trung Trực cho biết, việc ký kết giao ước thi đua có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến thành công của việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đường vành đai 3. Thành phố coi đây là dự án kiểu mẫu cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và sẽ được áp dụng chung cho tất cả các dự án khác trên địa bàn thành phố kể từ năm 2023 trở về sau.

Sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt ranh dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố đã phối hợp các sở, ngành và chính quyền các huyện, thành phố, các phường, xã liên quan khẩn trương triển khai công tác cắm mốc và bàn giao ranh giải phóng mặt bằng cho các địa phương. Để bảo đảm quyền lợi của người dân tại dự án này, các đơn vị chức năng sẽ hỗ trợ tối đa cho người dân trong việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng đối với phần đất còn lại sau khi thu hồi đất. Cùng với đó, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký biến động giảm diện tích để người dân được sớm nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có thể thực hiện được ngay các quyền của mình.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường vành đai 3 là nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết nhưng không bỏ quên quyền lợi chính đáng của người dân. Các sở, ngành, địa phương của thành phố phải tiến hành điều tra xã hội học để nắm chắc thông tin, hiểu được tâm tư, tình cảm của người dân; từ đó tiến hành đền bù, hỗ trợ thực hiện tái định cư, giải quyết các vấn đề phát sinh khác phù hợp với nguyện vọng của người dân. Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo thành phố là người dân phải được đền bù, hỗ trợ tương xứng; sau khi bàn giao đất thực hiện dự án, người dân phải có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ…

Dự án đường vành đai 3 dài 76km đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và ba tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Đoạn đi qua Thành phố Hồ Chí Minh dài 47km thuộc thành phố Thủ Đức và các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh.

Có thể bạn quan tâm

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ khu phố 36, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ vững vai trò hạt nhân chính trị

Giai đoạn đầu sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, số đảng viên tăng lên khiến hoạt động của nhiều tổ chức cơ sở đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn.

Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu ngân sách khởi sắc

Kết quả thu ngân sách quý I/2026 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 20% so với cùng kỳ, với nhiều khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán. Đây là nền tảng quan trọng để ngành thuế tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong những tháng tiếp theo.

Thành phố Hồ Chí Minh cần khai thác hiệu quả, dư địa của nền kinh tế đêm (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Khai thác dư địa kinh tế đêm

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình kinh tế đêm không còn là câu chuyện của việc hoạt động vài tuyến phố đi bộ hay điểm vui chơi riêng lẻ, mà đang dần hình thành một hệ sinh thái dịch vụ, tạo ra nguồn thu đáng kể và mở rộng không gian tăng trưởng.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Baseafood.

Doanh nghiệp thủy sản chủ động tái cấu trúc

Trước những biến động thị trường ngày càng gây khó khăn cho các ngành hàng xuất khẩu, thay vì đứng chờ, các doanh nghiệp thủy sản ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm cách thích ứng.

Khu vực điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Dịch vụ y tế gần dân hơn

Một nghịch lý tồn tại trong hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa thì chật chội, quá tải, còn nhiều cơ sở y tế bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Làm cách nào để phát huy hết công năng của các cơ sở này là bài toán đang cần lời giải đáp.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.