Sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung ngành tư pháp vào vận hành chính thức

Qua đánh giá, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp đã đạt 14/14 tiêu chí. Đến nay, Hệ thống đã sẵn sàng tiếp tục thử nghiệm và đưa vào chính thức theo lộ trình, thời gian quy định.

Hệ thống đã đạt 14/14 tiêu chí

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung ngành tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).

Theo báo cáo, để thực hiện thống nhất, đồng bộ, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung ngành tư pháp; thành lập và ban hành Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác triển khai Hệ thống; phối hợp với Công ty Cổ phần trong việc xây dựng, triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp.

Để triển khai xây dựng, Bộ Tư pháp tập trung nghiên cứu, thực hiện khảo sát tại bộ và các địa phương (qua Phiếu và khảo sát trực tiếp); xây dựng các quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; trên cơ sở đó, đã phối hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng Hệ thống.

hn-tona-quoc-ra-soat-tthc-4783.jpg
Hội nghị toàn quốc hướng dẫn thống nhất rà soát thủ tục hành chính ở 3 cấp chính quyền. (Ảnh: TL)

Đến ngày 30/11/2025, Hệ thống đã được cài đặt, vận hành thử nghiệm, bao gồm: Các nhóm tính năng, chức năng chính (Nộp hồ sơ trực tuyến; Tiếp nhận hồ sơ (trực tiếp, trực tuyến); phân công, thụ lý hồ sơ; trả kết quả, hồ sơ (Ký số, đóng dấu phát hành theo quy định về công tác văn thư); kết nối với các hệ thống liên quan (Hệ thống đã kết nối với VNeID để xác thực, đăng nhập một lần (SSO) tài khoản của cán bộ, công chức, người dân; đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác thông tin; đã kết nối với dịch vụ bưu chính công ích; đã kết nối với nền tảng thanh toán trực tuyến tập trung; đã kết nối Hệ thống ký số (Ban Cơ yếu Chính phủ, Cổng kết nối eSign của NEAC); đã kết nối với Phần mềm chuyên ngành thuộc Bộ Tư pháp để cán bộ không phải nhập lại dữ liệu trên các hệ thống (gồm: Phần mềm quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, Nền tảng Thi hành án dân sự).

Đồng thời, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an thực hiện rà quét, đánh giá an ninh an toàn Hệ thống. Ngày 31/12/2025, đã hoàn thành việc đánh giá. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đã đạt 14/14 tiêu chí.

Trong quá trình triển khai, sử dụng thử nghiệm Hệ thống, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị quản lý thủ tục hành chính thuộc Bộ và doanh nghiệp đồng hành thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương triển khai, sử dụng thử nghiệm. Bộ Tư pháp đã xây dựng tài liệu, video hướng dẫn sử dụng, đăng tải trên Hệ thống để người sử dụng chủ động tham khảo, nghiên cứu; đồng thời, tổ chức một nhóm Zalo hỗ trợ quản trị đơn vị; 34 nhóm Zalo hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng theo từng tỉnh, thành phố.

Về kết nối, khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu theo yêu cầu tại Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, Bộ Tư pháp có 71 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu. Đến ngày 30/12/2025, có 2 cơ sở dữ liệu đã được công bố và hướng dẫn kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Trên cơ sở đó, Hệ thống đã hoàn thành kết nối thử nghiệm 2 cơ sở dữ liệu nêu trên phục vụ khai thác dữ liệu thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu, sẵn sàng để triển khai chính thức.

Về kết quả triển khai thử nghiệm tại các địa phương, Hệ thống đã tạo lập đầy đủ dữ liệu cơ quan giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương trên Hệ thống theo đúng mã định danh, tên đơn vị. Tính đến ngày 30/12/2025, 34/34 tỉnh, thành phố đã thực hiện thu thập, tạo lập tài khoản trên Hệ thống, với tổng số hơn 22.000 tài khoản người dùng được tạo lập. Từ ngày 15/12/2025, 8 tỉnh, thành phố và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đã tổ chức thử nghiệm quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền trên Hệ thống (Đợt 1). Từ ngày 25/12/2025, tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai thí điểm trên toàn quốc (Đợt 2).

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các tỉnh, thành phố đã tập trung thử nghiệm đối với 5 thủ tục hành chính có số lượng hồ sơ phát sinh nhiều trong lĩnh vực hộ tịch (Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh, Đăng ký khai tử) và lĩnh vực chứng thực, với tổng số hồ sơ thực hiện thử nghiệm đạt hơn 9.000 hồ sơ.

Bảo đảm sự đồng bộ giữa các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung

Kết thúc thời gian thử nghiệm Đợt 1, 8 tỉnh (Sở Tư pháp) đã gửi kết quả đánh giá triển khai thử nghiệm về Bộ Tư pháp để tổng hợp. Theo đó, kết quả đánh giá ghi nhận: Hệ thống bước đầu đã đáp ứng yêu cầu triển khai trên diện rộng. Đối với một số lỗi kỹ thuật, chậm và một số vướng mắc liên quan đến liên thông dữ liệu, xử lý hồ sơ có phí, ký số..., Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin) đã phối hợp với doanh nghiệp đồng hành tiếp thu, hoàn thiện Hệ thống; đáp ứng đúng yêu cầu tiến độ được giao.

Có thể nói, việc xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung ngành tư pháp đã đạt tiến độ yêu cầu. Đến ngày 30/12/2025, Hệ thống đã thiết lập, cấu hình đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp bộ, cấp tỉnh, cấp xã; đã tạo tài khoản người dùng và triển khai thử nghiệm trên toàn quốc; đã kết nối khai thác dữ liệu thay thế thành phần hồ sơ tại 2 cơ sở dữ liệu (Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư); đã hoàn thành đánh giá an toàn an ninh thông tin. Như vậy, đến nay, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung ngành tư pháp đã sẵn sàng tiếp tục thử nghiệm và đưa vào chính thức theo lộ trình, thời gian quy định.

Quá trình xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung ngành tư pháp, Bộ Tư pháp nhận thấy còn một số khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, để bảo đảm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất dùng chung của các bộ, cơ quan ngang bộ triển khai thống nhất, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị Ban Chỉ đạo 57 Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an tham mưu thời điểm vận hành chính thức, bảo đảm sự đồng bộ giữa các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung các bộ, cơ quan ngang bộ và Cổng Dịch vụ công quốc gia (gồm cả Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính), tránh việc địa phương cùng lúc phải sử dụng nhiều Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Cử tri và nhân dân cả nước phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Cử tri và nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng; bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cảnh sát làm việc tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. (Ảnh: CTV)

Hoàn thiện quy định xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử

Thông tin, hình ảnh, dữ liệu điện tử được thu thập hợp pháp trên môi trường điện tử có thể được sử dụng làm căn cứ xác minh, xử lý vi phạm hành chính. Đây là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm trong dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) sẽ được trình tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm an toàn pháp lý trong kỷ nguyên số

Tọa đàm là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia, công chứng viên trong nước và quốc tế về vai trò của công chứng trong bảo đảm an toàn pháp lý, phòng ngừa tranh chấp, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92, xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La xử lý nghiêm xe khách vượt xe sai quy định

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92 có hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Đẩy mạnh số hóa, đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực nuôi con nuôi

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Nuôi con nuôi hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường khai thác dữ liệu điện tử; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long Triệu Quốc Hiếu. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Vụ tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong được xét xử công tâm và minh bạch

Ngày 13/10, Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại xã Vĩnh Xuân. Vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội bởi tính chất nghiêm trọng cũng như những yêu cầu đòi hỏi sự khách quan, chính xác trong quá trình tố tụng.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205 tại Tòa án nhân dân Khu vực 7- Hà Nội. (Ảnh: H.N)

Giá trị của cơ chế khởi kiện bảo vệ lợi ích công là củng cố niềm tin vào công lý

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, nhiều Tòa án khu vực trên địa bàn Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử qua đó góp phần bảo vệ lợi ích công. 

Đối tượng Trần Thành Tâm. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

An Giang: Khởi tố người con đánh cha ruột tử vong

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thành Tâm (sinh năm 1994, ngụ khóm Châu Quới 1, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.