Sân chơi bổ ích cho thiếu nhi dịp hè

Những năm gần đây, ngày càng nhiều lớp học và hoạt động bồi dưỡng năng khiếu được gia đình, nhà trường và xã hội chú trọng tổ chức cho thiếu nhi trên địa bàn Hà Nội trong dịp nghỉ hè. Mỹ thuật là bộ môn nghệ thuật rất gần gũi, hữu ích và phổ biến trong các sân chơi dành cho trẻ em. Nhiều không gian mỹ thuật thiếu nhi đã hình thành.
Một hoạt động trong không gian sáng tạo dành cho thiếu nhi ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Một hoạt động trong không gian sáng tạo dành cho thiếu nhi ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Ở Hà Nội, đều đặn trong tám năm qua, các em nhỏ của nhóm Ký họa đô thị Hà Nội (Urban Sketcher Hanoi) dành thời gian theo cha mẹ ra phố hoặc lên rừng, xuống biển để vẽ phong cảnh thiên nhiên, di sản kiến trúc… thay vì chỉ “làm bạn” với sách vở hay ti-vi, điện thoại thông minh suốt kỳ nghỉ hè.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, hội họa giúp rèn luyện khả năng quan sát, trí nhớ, khả năng tưởng tượng và giúp trẻ nhỏ thể hiện cảm xúc, suy nghĩ về thế giới chung quanh. Phụ huynh của các em có cả họa sĩ chuyên nghiệp, có cả những người làm nhiều ngành nghề khác nhau nhưng đều chung quan điểm là vẽ tranh mang lại rất nhiều lợi ích, nên tạo môi trường nghệ thuật cho các con cảm thụ và học hỏi từ sớm.

Từ năm 2015 đến nay, năm nào nhóm cũng tổ chức ít nhất một triển lãm ở Thủ đô vào dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 với tên gọi “Bé vẽ Hà Nội”. Năm nay, triển lãm “Bé vẽ Hà Nội” diễn ra tại Phố sách Hà Nội trưng bày 60 bức ký họa của 30 tác giả nhí độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi.

Trước đó, hơn 400 bức tranh của thiếu nhi toàn quốc được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội) là thành công của cuộc thi và triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát động. Hơn 38.000 bức tranh của 515 đơn vị trường học, nhà văn hóa thiếu nhi, các trung tâm mỹ thuật thuộc 44 tỉnh, thành phố trên toàn quốc gửi về tham dự với chất lượng khá đồng đều.

Một cuộc thi và triển lãm khác cũng đa sắc màu và cảm xúc là “Những sắc màu cuộc sống” do Ban vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn hóa Việt Nam phối hợp hệ thống Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel tổ chức, thu hút thiếu nhi từ hàng chục trường học khắp Hà Nội tham gia.

Thạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Thị Huyền (Giảng viên Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương), một thành viên Ban Giám khảo cuộc thi nhận định: “Cách nhìn riêng của trẻ con nhìn chung là ngây thơ, trong trẻo, có thể vẽ những góc cảnh nhỏ hoặc chỉ một ý tưởng nào đó bất chợt nhưng luôn có thể gây bất ngờ cho người lớn.

Ở độ tuổi tiểu học, các em thường vẽ tả thực, vẽ những gì mình yêu thích, trong khi các học sinh lớn bắt đầu có những suy nghĩ, ý tưởng mang triết lý cuộc sống rõ ràng hơn, đề cập những vấn đề nóng trong cuộc sống như môi trường, công nghệ…”.

Ngày 29/6, diễn ra lễ trao giải và trưng bày các tác phẩm đoạt giải cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức, tiếp tục nối dài những không gian hội họa ý nghĩa cho thiếu nhi. Trong khuôn khổ chương trình, những bức vẽ xuất sắc nhất được đấu giá để gây quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dự án “Thắp sáng những ước mơ” (do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khởi xướng từ năm 2014, hỗ trợ cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau như trẻ em khó khăn vùng biên giới, hải đảo; trẻ em dân tộc thiểu số…).

Bên cạnh các cuộc thi, hoạt động tham quan và giáo dục nghệ thuật cũng được các bảo tàng, trường học thiết kế và triển khai cho trẻ em thuộc nhiều nhóm tuổi. Có thể kể đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (quận Cầu Giấy), hay Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (quận Ba Đình) với nhiều chương trình phong phú và đều đặn, từ tìm hiểu hiện vật sưu tập trong Bảo tàng cho đến các buổi hướng dẫn thực hành in tranh, vẽ tranh trên nhiều chất liệu.

Nhiều di sản văn hóa Việt Nam như tranh dân gian Đông Hồ hay nghệ thuật sơn mài được giới thiệu một cách hấp dẫn, tự nhiên, giúp trẻ em thêm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc. Chị Ngọc Lan (Cầu Giấy, Hà Nội), người mẹ đã đồng hành cùng hai con trong các khóa mỹ thuật hè tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cho biết: “Dù khi lớn lên con có theo đuổi đam mê hội họa hay không, tôi cũng tin rằng việc học vẽ không chỉ trang bị cho con kiến thức cơ bản về màu sắc, hình khối, mà còn hơn thế nữa là rèn luyện tính kiên nhẫn, sáng tạo, cùng sự yêu thích và trân trọng dành cho nghệ thuật”.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.