Sân bay Phú Quốc hoàn thành đường băng số 2 dài 3.300m, chuẩn bị bay hiệu chuẩn

Là dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư đang được triển khai với tiến độ thần tốc.

Đêm 25 rạng ngày 26/7, hệ thống đèn hiệu hiện đại đã đồng loạt bật sáng trên đường băng, đánh dấu bước chuẩn bị cuối cùng trước khi tiến hành chuyến bay hiệu chuẩn.
Đêm 25 rạng ngày 26/7, hệ thống đèn hiệu hiện đại đã đồng loạt bật sáng trên đường băng, đánh dấu bước chuẩn bị cuối cùng trước khi tiến hành chuyến bay hiệu chuẩn.

Mặc dù thi công trong điều kiện hết sức khó khăn và địa hình biển đảo, song hạng mục đường cất-hạ cánh số 2 dài 3.300m đã hoàn thành chỉ trong 8 tháng, “phá vỡ” giới hạn về xây dựng hạ tầng. Đêm 25 rạng ngày 26/7, hệ thống đèn hiệu hiện đại đã đồng loạt bật sáng trên đường băng, đánh dấu bước chuẩn bị cuối cùng trước khi tiến hành chuyến bay hiệu chuẩn, dự kiến diễn ra vào ngày mai 27/7.

“Kỳ tích” tốc độ

Tại công trường ngổn ngang sắt thép, bê-tông của dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, từng cụm đèn hiệu hàng không trên đường cất hạ cánh số 2 lần lượt được kích hoạt, tạo thành một "dải ánh sáng" bừng lên trong đêm đen, tạo nên một hiệu ứng đầy cảm xúc.

Đây là công đoạn hiệu chỉnh cuối cùng trước khi chuyến bay hiệu chuẩn dự kiến được thực hiện ngày 27/7 tới, nhằm đánh giá, quyết định toàn bộ hệ thống đèn hiệu, biển báo và thiết bị dẫn đường vừa lắp đặt có vận hành chính xác hay không.

Phía sau “dải ánh sáng” ấy là một “kỳ tích” về tốc độ, hoàn thành đường băng dài 3.300m chỉ trong 8 tháng, giữa địa hình biển đảo, giữa mưa giông, giữa “bão giá” vật liệu cũng như hàng loạt bài toán vận chuyển vật liệu mà không một công trình đất liền phải đối diện. Cho đến những thời khắc chuẩn bị “cán đích”, các kỹ sư vẫn miệt mài kiểm tra từng cm2 dọc đường băng, rà soát từng cụm đèn để kiểm tra cường độ sáng, hướng chiếu, nguồn điện và khả năng vận hành đồng bộ.

cang-hang-khong-phu-quoc-3.jpg
Trước giờ bay hiệu chuẩn, các kỹ sư vẫn miệt mài tiến hành kiểm tra, rà soát từng cụm đèn để kiểm tra cường độ sáng, hướng chiếu, nguồn điện và khả năng vận hành đồng bộ.

Đường cất, hạ cánh số 2 dài 3.300m, rộng 45m, thiết kế theo tiêu chuẩn mới nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đủ tiêu chuẩn tiếp nhận thường xuyên các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777. Công trình hoàn thành sau 6 tháng thi công kết cấu, mặt đường bê-tông và 2 tháng triển khai lắp đặt, kết nối, hiệu chỉnh thiết bị hàng không.

Chuyên gia hàng không Trịnh Như Long, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đánh giá, tiến độ này là "điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử xây dựng hạ tầng hàng không Việt Nam, bởi các đường băng có quy mô tương tự trên đất liền như Long Thành hay Vân Đồn cũng phải mất khoảng 2-3 năm thi công ròng rã”.

do-hoa-da-chinh.png
Đồ họa đường cất, hạ cánh số 2 Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Tốc độ ấy được đánh đổi bằng một cuộc chạy đua với chính địa hình biển đảo. Máy móc siêu trường, siêu trọng và vật liệu đặc chủng đều phải vận chuyển bằng đường biển, trong khi mưa lớn, giông lốc liên tục gây sức ép lên tiến độ. Để bù lại, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, đồng thời vẫn phải bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và duy trì thông suốt hoạt động khai thác hiện hữu.

Theo phương án dự kiến, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có hai đường cất hạ cánh chuẩn quốc tế, nhà ga T2 cùng hạ tầng hàng không đầu tư đồng bộ, công suất khai thác có thể đạt 24 triệu hành khách/năm trong giai đoạn 1 và định hướng nâng lên 50 triệu khách/năm. Đây sẽ là “cửa ngõ” phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đón lãnh đạo và đoàn đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên cùng hàng nghìn đại biểu quốc tế tham dự.

cang-hang-khong-phu-quoc2-5468.jpg
Đèn hiệu sử dụng công nghệ LED thế hệ mới, tuổi thọ thiết kế khoảng 50.000 giờ (tương đương 12-15 năm khai thác).

Điều đặc biệt hơn, nó còn hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, biến Phú Quốc thành cửa ngõ hàng không quốc tế, đón các chuyến bay thẳng từ Trung Đông như Dubai, Doha, khu vực Đông Bắc Á, Nam Á hay châu Âu mà không cần phải quá cảnh tại Nội Bài hay Tân Sơn Nhất, đưa Phú Quốc trở thành trung tâm hàng không, du lịch và cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực.

Mắt xích trong hệ thống hạ tầng đồng bộ

Trong giai đoạn đầu, các đơn vị đã lắp đặt gần 400 biển báo và khoảng 1.500 đèn hiệu hàng không CAT II. Đèn hiệu sử dụng công nghệ LED thế hệ mới, tuổi thọ thiết kế khoảng 50.000 giờ (tương đương 12-15 năm khai thác), giúp duy trì độ sáng ổn định và giảm tần suất bảo trì. Theo đánh giá của chuyên gia hàng không Trịnh Như Long, hệ thống đèn hiệu CAT II bảo đảm khả năng khai thác trong điều kiện thời tiết cực đoan, trần mây xuống mức 30m (tương đương tòa nhà 6-7 tầng) và tầm nhìn giảm xuống tới 400m. Toàn bộ hệ thống do ADB - Safegate, hãng thiết bị hàng không danh tiếng của Bỉ cung cấp. Thân và đế đèn làm bằng hợp kim nhôm đạt chuẩn cao nhất, mức giá hiện tại khoảng 4.500 USD/đèn chìm và 2.800 USD/đèn nổi.

ndo_br_anh-gian-den-1-7874.jpg
Trong giai đoạn đầu, các đơn vị đã lắp đặt gần 400 biển báo và khoảng 1.500 đèn hiệu hàng không CAT II.

Hai hệ thống đèn PAPI (đèn hiệu đặt cạnh đường băng) được bố trí cho hai hướng hạ cánh, mỗi hệ thống gồm bốn bộ đèn, phát tín hiệu đỏ-trắng giúp phi công xác định chính xác góc tiếp cận. Hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME cung cấp cho tổ lái thông tin về hướng tiếp cận, góc hạ cánh và khoảng cách tới đường băng. Hệ thống này sử dụng công nghệ của Tập đoàn công nghệ hàng không-vũ trụ Indra và được sản xuất tại Na Uy - nhà sản xuất đang chiếm thị phần lớn nhất thế giới trong lĩnh vực cung cấp hệ thống hạ cánh chính xác.

Tổ hợp CAT II và ILS/DME CAT II sẽ hỗ trợ tàu bay tiếp cận ổn định hơn vào ban đêm hoặc khi tầm nhìn hạn chế. Chuyến bay hiệu chuẩn ngày 27/7 chính là phép thử độ chính xác của toàn bộ thiết bị này, trước khi hoàn thiện, đưa công trình vào khai thác.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, đường cất hạ cánh số 2 là “mắt xích” trong tổng thể hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, gồm đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP, sân đỗ VIP, hệ thống dẫn đường, an ninh, cứu nạn, cứu hộ, giao thông tiếp cận và các công trình phụ trợ.

“Đơn vị đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ giữa đường băng số 2 với hệ thống đường lăn, sân đỗ hiện hữu, nhà ga T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP, bảo đảm tiếp nhận an toàn, thông suốt các dòng tàu bay thân rộng và tàu bay Code F khi cần, đáp ứng khai thác thường xuyên lẫn các chuyến bay chuyên cơ trong khuôn khổ Hội nghị APEC 2027”, ông Nguyễn Bá Quân khẳng định.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc hoàn thiện lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu.

Việc đưa đường cất, hạ cánh số 2 vào khai thác là minh chứng rõ nét cho quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn Sun Group trong việc đồng hành cùng Chính phủ và địa phương, triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị APEC 2027, đồng thời kiến tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc. Với hệ thống hạ tầng đầu tư đồng bộ, ứng dụng công nghệ hiện đại cùng chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được kỳ vọng mang đến trải nghiệm đẳng cấp, liền mạch và thông minh, góp phần nâng tầm vị thế của Phú Quốc ngay từ “cửa ngõ” đầu tiên.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Vĩnh Long tri ân đại biểu tham gia ngày hội.

Vĩnh Long tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Sáng 26/7, tại Trường đại học Cửu Long, Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Vĩnh Long tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đến dự có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương.

Đồng chí Trần Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau), đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ của xã.

Cà Mau: Nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), liên tiếp trong mấy ngày qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể trong tỉnh Cà Mau đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đối với các thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau thắp nến tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ tại địa bàn biên giới.

Biên phòng Cà Mau tri ân nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Trong hai ngày 23 và 24/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cùng các đồn Biên phòng trực thuộc đã tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà và chăm sóc các gia đình chính sách trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh Cà Mau.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 893 hành quân dã ngoại giúp người dân xã Kiên Lương.

Ấm áp tình quân-dân

Những ngày tháng Bảy, các tuyến đường nông thôn và khu dân cư xã Kiên Lương, tỉnh An Giang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang) hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp công tác dân vận đã khắc sâu hình ảnh đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Khánh thành phòng khám bác sĩ gia đình ở xã Thới Lai, Cần Thơ.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Hướng tới mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Cần Thơ đang nỗ lực vượt khó để giải quyết các bài toán về nhân lực, hạ tầng và công nghệ.

Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường Bạc Liêu trao nhà tình nghĩa tặng ông Thạch Va Tha, dân tộc Khmer, ở khóm 21.

Giúp dân thoát nghèo bền vững

Theo số liệu từ ngành chức năng Cà Mau, hiện toàn tỉnh còn hơn 3.450 hộ nghèo, chiếm 0,63%; ngoài ra số hộ cận nghèo còn hơn 7.480 hộ. Các cấp ủy đảng, chính quyền và hộ gia đình trong tỉnh đang tiếp tục nỗ lực với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo để sớm thoát nghèo bền vững.

Thương binh Nguyễn Văn Hoàng vẫn tích cực lao động, sản xuất dù bị thương nặng.

Hạnh phúc của người thương binh vượt lên số phận

Hơn 50 năm sau ngày rời chiến trường với thương tật hạng 1/4, thương binh Nguyễn Văn Hoàng, ngụ xã Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long) vẫn không đầu hàng số phận, vượt qua bao gian khó để xây dựng gia đình, phát triển kinh tế, trở thành tấm gương sáng về nghị lực và lòng yêu đời.

Các thành viên Đội Biệt động học sinh thị xã Cao Lãnh trong một lần họp mặt.

Khắc ghi chiến công Đội Biệt động học sinh thị xã Cao Lãnh

Đội Biệt động học sinh thị xã Cao Lãnh, tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp) ra đời trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ác liệt. Đội viên là những học sinh tuổi đời còn rất trẻ nhưng giàu lòng yêu nước, mưu trí, dũng cảm góp phần viết nên trang sử hào hùng của quê hương Đồng Tháp.

Phương tiện ca-nô chở khách du lịch trên biển ở Phú Quốc.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch trên biển đảo

Vụ lật ca-nô làm 15 du khách Ấn Độ chết tại vùng biển Phú Quốc là tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông báo động về công tác quản lý hoạt động du lịch biển đảo. Tỉnh An Giang thẳng thắn nhìn vào thực trạng và thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để bảo vệ tính mạng du khách.

Đại diện cán bộ xã Vĩnh Bình thăm hỏi và trao quà tặng hộ người có công.

Chăm lo người có công với cách mạng

Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Nêu cao truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã luôn xác định việc chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị và cũng là sự tri ân.