Samsung cung cấp các khóa đào tạo công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) nhằm cung cấp các khóa đào tạo công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam, ngày 13/8, Samsung Việt Nam chính thức tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao SIC tại Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICTU) - Đại học Thái Nguyên.

Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus (SIC) chính thức đi vào hoạt động. (Ảnh: Samsung Việt Nam)
Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus (SIC) chính thức đi vào hoạt động. (Ảnh: Samsung Việt Nam)

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong cam kết đầu tư vào hạ tầng tri thức dài hạn của Samsung nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ cao về Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data) và đặc biệt là lĩnh vực Bán dẫn cho tỉnh Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung.

Dự Lễ khánh thành có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; đồng chí Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam; ông Kim Yong Sup, Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam; đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; đại diện Đại học Thái Nguyên...

cac-dai-bieu-tham-quan-lop-hoc-trong-chuong-trinh-sic-tai-trung-tam-phat-trien-nhan-tai-cong-nghe-cao-sic-tai-thai-nguyen.jpg
Các đại biểu tham quan lớp học trong chương trình SIC tại Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao SIC tại Thái Nguyên. (Ảnh: Samsung Việt Nam)

Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao SIC tại Thái Nguyên được xây dựng trên diện tích gần 1.000m², bao gồm 2 phòng học SIC, 2 phòng thực hành về bán dẫn với công nghệ thực tế ảo/thực tế ảo mở rộng (VR/XR), 2 phòng họp và 1 khu vực nghỉ.

Được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ cùng các công nghệ hiện đại, khi đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ trở thành mắt xích cốt lõi trong hệ sinh thái phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, mang đến cho sinh viên một môi trường học tập chuyên sâu và những chương trình đào tạo công nghệ chuẩn quốc tế, qua đó biến tiềm năng của thế hệ trẻ thành năng lực công nghệ thực sự.

Việc đầu tư Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao SIC thể hiện cam kết lâu dài của Samsung đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ tương lai, phù hợp định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời góp phần hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới, trong đó nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp FDI trong chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

ong-tran-van-hau-pho-chu-tich-ubnd-tinh-thai-nguyen-phat-bieu-tai-su-kien.jpg
Ông Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Samsung Việt Nam)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của Samsung Việt Nam, sự hỗ trợ kết nối của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, năng lực của Đại học Thái Nguyên và quyết tâm của Nhà trường, Trung tâm SIC sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới; góp phần đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ cao, hình thành các ý tưởng sáng tạo và giải pháp công nghệ hữu ích phục vụ doanh nghiệp, tỉnh Thái Nguyên và đất nước”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: "Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao SIC được đặt tại Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên, sẽ trở thành bệ phóng vững chắc, mang đến cho các em một môi trường học tập chuyên sâu và những chương trình đào tạo công nghệ chuẩn quốc tế ngay tại mảnh đất Thái Nguyên này”.

ong-na-ki-hong-tong-giam-doc-samsung-viet-nam-phat-bieu-tai-su-kien.jpg
Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Samsung Việt Nam)

Việc đưa vào vận hành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao SIC tại tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khẳng định định hướng hợp tác bền vững giữa Samsung Việt Nam và các cơ sở giáo dục tại Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế số và đặc biệt là ngành công nghiệp bán dẫn, hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Tiếp theo sự thành công của phòng SIC Lab tại Trường đại học Duy Tân (Đà Nẵng) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), từ năm 2026, mô hình SIC Lab chuyên dụng đã được nâng cấp thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus và mở rộng đến các tỉnh, thành của Việt Nam nhằm tạo không gian đào tạo trải nghiệm công nghệ hiện đại, phục vụ đào tạo thực hành, nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ cao và lĩnh vực bán dẫn theo định hướng của Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 4/2026, Samsung Việt Nam đã khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại tỉnh Bắc Ninh.

dai-dien-samsung-viet-nam-thuc-hien-nghi-thuc-trao-tang-trung-tam-phat-trien-nhan-tai-cong-nghe-cao-samsung-innovation-campus-tai-thai-nguyen.jpg
Đại diện Samsung Việt Nam thực hiện nghi thức trao tặng Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Thái Nguyên. (Ảnh: Samsung Việt Nam)

Samsung Innovation Campus được ra mắt chính thức trên toàn cầu vào năm 2019. Đây là một trong những dự án trách nhiệm xã hội cốt lõi của Samsung và đã mở rộng tới 36 quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia, Thái Lan…

Tại Việt Nam, dự án được triển khai từ năm 2019. Chương trình SIC năm 2026 chính thức được khởi động vào tháng 4/2026, được thực hiện dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa Samsung Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Công ty Letuin High Tech và gần 20 Trường đại học/cao đẳng trên toàn quốc với mục tiêu đào tạo cho khoảng 2.200 sinh viên trong các lĩnh vực AI, IoT, Big Data và Bán dẫn.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết. (Ảnh: FPT)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Hợp tác quốc tế giúp Việt Nam chủ động tham gia chuỗi giá trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu

FPT và Mila - Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới vừa ký kết hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực và chuyển giao tri thức. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kỳ vọng hợp tác góp phần tạo giải pháp thiết thực, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và định hình quy chuẩn quản trị AI toàn cầu.

Đại diện Viện VPI và Beicip-Franlab Asia ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong thăm dò, khai thác dầu khí. (Ảnh: VPI)

Tăng cường hợp tác nghiên cứu công nghệ trong thăm dò, khai thác dầu khí

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Beicip Technology Solutions Sdn. Bhd. (Beicip-Franlab Asia) đã ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí.

PILA (Việt Nam) ký kết hợp tác chiến lược cùng TOTM Technologies (Singapore). (Ảnh: NGỌC ANH)

Thúc đẩy hạ tầng niềm tin số xuyên biên giới trong khu vực ASEAN

Trong tiến trình chuyển dịch sang môi trường số, việc xác thực danh tính, chứng từ và dữ liệu đã trở thành điều kiện tiên quyết nhằm thúc đẩy thương mại xuyên biên giới. Bên cạnh hạ tầng kết nối và hạ tầng dữ liệu, các giao dịch số đòi hỏi một cơ chế kiểm chứng độc lập, nhanh chóng và bảo đảm tính tin cậy giữa các bên.

Các đại diện hai bên Việt Nam-Nhật Bản ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác tại diễn đàn. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Đưa hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong đổi mới sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu, kiến tạo các giá trị mới

Các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học và đại biểu tham dự diễn đàn đều bày tỏ tin tưởng, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, từ kết nối sang hợp tác, từ hợp tác sang cùng phát triển và cùng tạo ra những giá trị mới.

Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến trong giai đoạn khởi động.

Đà Nẵng: Khởi động sáng kiến Tech Circle thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ tại miền trung

Chiều 12/8, tại Đà Nẵng, Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng đã phối hợp khởi động sáng kiến Tech Circle thông qua chương trình Tech Circle #01. Đây là sáng kiến hướng tới việc tạo lập một không gian trao đổi thường xuyên, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, trường đại học, start-up và các tổ chức công nghệ.

Quang cảnh Hội thảo tại Hà Nội.

Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Hội thảo là cơ hội để các bên cùng trao đổi, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới mục tiêu không chỉ kết nối nguồn lực mà còn tạo ra các dự án, sản phẩm và kết quả hợp tác cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Đại diện VNPT VinaPhone và VAEDR ký kết hợp tác. (Ảnh: Ban tổ chức)

VNPT VinaPhone và VAEDR hợp tác phát triển hệ sinh thái học liệu số

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) và Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (VAEDR) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) về phát triển và kinh doanh hệ sinh thái học liệu số trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia định hướng thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: NDA)

Định danh dữ liệu địa điểm để kết nối các cơ sở dữ liệu

Dữ liệu địa điểm gắn với con người, doanh nghiệp, đất đai, tài sản và nhiều hoạt động kinh tế-xã hội. Việc chuẩn hóa, định danh thống nhất và tạo khả năng liên thông lớp dữ liệu này được xác định là một yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển dịch vụ số và khai thác giá trị của dữ liệu.

Các kỹ sư giám sát hệ thống sản xuất dựa trên AI trong một nhà máy (Ảnh ADOBE STOCK)

AI với khả năng thích ứng trên thị trường lao động

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu sắc đến thị trường lao động toàn cầu. Quá trình chuyển đổi số cùng những thay đổi trong nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp thúc đẩy thị trường lao động chuyển dịch theo hướng linh hoạt hơn. 

Nhóm nghiên cứu của kỹ sư Lưu Xuân Bình thử nghiệm thiết bị đo đạc thể tích vật liệu trên xe tải.

Những sáng chế phục vụ cộng đồng

Từ quá trình nghiên cứu, phát triển thiết bị đo thể tích vật liệu trên xe tải, kỹ sư Lưu Xuân Bình đã phát triển thành công một mã định danh dạng mẫu hình hai chiều-một lựa chọn nữa để định danh đối tượng sau mã vạch và mã QR, với đặc điểm nổi bật là tăng được khoảng cách nhận diện. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Đại học Công nghệ Sydney-UTS, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia. (Ảnh: Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia cung cấp)

Mở ra giai đoạn hợp tác mới Việt Nam-Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia (VASEA) kỳ vọng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.