Sách giả - Giọt nước tràn ly đến bao giờ

Sách giả, sách lậu như con quái vật nghìn đầu, chặt đầu này mọc đầu khác. Vụ kiện của First News – Trí Việt với Lazada như một giọt nước tràn ly mà không ai có thể nói được ly nước sẽ tiếp tục tràn hay dừng lại.

Sách giả các đầu sách của First News - Trí Việt. Ảnh: First News - Trí Việt.
Sách giả các đầu sách của First News - Trí Việt. Ảnh: First News - Trí Việt.

Trắng trợn sách giả
Ngày 9-9, First News – Trí Việt họp báo thông báo về việc khởi kiện sàn thương mại điện tử Lazada, về việc tiếp tay tiêu thụ hàng giả. Theo ông Nguyễn Văn Phước, đại diện của First News  - Trí Việt cho biết, tác phẩm “Muôn kiếp nhân sinh” của tác giả Nguyên Phong, sau khi ra mắt bạn đọc Việt Nam đã tạo thành một cơn sốt với khoảng hơn 180 nghìn bản được in ra chỉ trong vòng hai tháng. Sức hấp dẫn này đã khiến cho “đội ngũ” sách giả không thể bỏ qua. First News – Trí Việt đã đặt mua sách từ nhiều nguồn, trong đó có Lazada và nhận thấy sách được bán trên một số gian hàng của Lazada là sách giả.

Dựa trên một số đặc điểm cơ bản có thể nhận thấy bằng  mắt thường, có thể dễ dàng thấy sách giả “Muôn kiếp nhân sinh” có tay gấp bìa nhỏ hơn so với sách thật, và quan trọng nhất là 16 trang in màu của sách thật, ở sách giả chỉ có hai màu đen trắng. Sách thật được đầu tư in giấy Nhật Bản màu ngà vàng và có tem bảo hộ. Sách giả in giấy trắng thường, và không cần tem. Ông Nguyễn Văn Phước cho biết, sách giả rất bất chấp, cứ ra được là ra, bất kể những khác biệt có thể thấy bằng mắt thường so với sách thật, bất kể có tem hay không… “Trước đây Cục Xuất bản, In và Phát hành có đề nghị các đơn vị xuất bản dán tem bảo hộ, nhưng bây giờ tem cũng không có ý nghĩa gì nữa. Sách giả đã bất chấp tất cả, chỉ cần ra được, bán được” – ông Phước bức xúc. Ở những cuốn sách khác bị làm giả, thậm chí cả font chữ, mực in, thiết kế… đều khác hoàn toàn so với sách thật, cho nên không có chuyện in nối bản, thậm chí một số cuốn sử dụng mực in chuyên dụng, không thể scan được. Nhưng sách giả vẫn ra đều, bất chấp không giống sách thật chút nào…

Không chỉ trên nhiều sàn thương mại điện tử, hiện nay không khó để thấy được các “Hiệu sách cũ”, “Tổng kho sách giá rẻ” được quảng cáo tràn lan trên mạng, thậm chí những kẻ bán sách giả còn len lỏi vào những group đọc sách, chia sẻ sách để quảng cáo trá hình, bán sách giả, sách lậu dưới dạng thanh lý sách thật, nhưng sản phẩm mà người mua khi cầm về tay là sách kém chất lượng. Những cuốn sách được làm giả thường là các đầu sách hiện đang rất hút khách, hoặc đã lâu rồi không xuất bản, phổ biến là của Nhã Nam, Trẻ, Kim Đồng… Các “hiệu sách” này liên tục bị người đọc report, nhưng giống như quái vật nghìn đầu, cứ nick bán sách giả này bị report thì lại có ngay những nick mới quảng cáo sách y hệt xuất hiện. 

Giọt nước tràn ly

Ông Nguyễn Văn Phước, CEO của First News – Trí Việt cho biết, đơn vị đã chờ nhiều năm để mong có sự chuyển đổi nhưng không thấy, và trước đây đơn vị cũng đã từng kiện một cơ sở sản xuất sách giả với đầy đủ bằng chứng, nhưng bị xử thua kiện, cho nên First News – Trí Việt quyết khởi kiện Lazada. “Chúng tôi biết Lazada là tập đoàn vốn lớn, rất mạnh, nhưng vẫn kiện đến cùng” – ông Nguyễn Văn Phước khẳng định.

Luật sư Lê Hữu Trí, thành viên của Công ty Luật TriLaw cho biết: “Những gì chúng tôi thu thập được cho thấy sự thiếu trách nhiệm, không quản lý tốt của Lazada trong việc phát hành sách giả ra thị trường. Chúng tôi đã nghiên cứ rất kỹ việc này, Chúng tôi biết Lazada là tập đoàn lớn và có nguồn lực mạnh, nhưng TriLaw đồng hành với anh Nguyễn Văn Phước trong cuộc chiến này. Chúng ta cần  phải tạo ra một làn sóng để giảm thiểu tình trạng sách giả tràn lan như hiện nay”.

Ông Nguyễn Văn Phước cho biết, hiện nay cứ một cuốn sách thật bán ra thì có tới 18 cuốn sách giả phát hành theo. Tính tổng số sách giả sách lậu ở Việt Nam, doanh số có thể đạt tới hàng trăm tỷ. Doanh nghiệp thiệt hại, Nhà nước thất thu thuế. Còn phía bán sách giả, sách lậu chỉ bị phạt hành chính cao nhất là 30 triệu đồng. “Riêng số tiền trốn thuế của các bên làm sách giả có thể xử lý hình sự được” – ông Phước khẳng định. 

Trong khi đó, để một cuốn sách ra đời là vô cùng vất vả, trải qua hàng chục khâu, nếu sai một lỗi là bị phạt từ 15-20 triệu đồng, chế tài rất chặt. Nhưng sách giả, sách lậu in hàng nghìn cuốn, bán khắp nơi, không mất chút chi phí nào, chỉ trừ công in và giấy, lãi lên đến hàng tỷ đồng, mà không hề phải chịu chế tài nào cả. Chúng tôi đầu tư công sức rất nhiều, chỉ lời khoảng 10-20%, đóng thuế đầy đủ, nhưng sách giả trốn thuế, ra ồ ạt gây thiệt hại rất nặng nề cho doanh nghiệp. Chúng tôi muốn triệt phá tới cùng chứ không muốn cảnh cáo. 

Xử lý từ gốc chứ không phải từ ngọn

Theo luật sư Nguyễn Văn Huân, công ty luật Hoàng Giáp, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã quy định rất rõ các tội liên quan đến hàng giả. Đối với sách giả, chúng ta phải cố gắng xử lý liên quan hình sự vì hình sự mới đủ sức răn đe.

Sách giả - Giọt nước tràn ly đến bao giờ -0
 So sánh giữa sách thật và sách giả trong buổi họp báo công bố vụ kiện Lazada của First News - Trí Việt,

Luật sư Lê Hữu Trí cho rằng, tình trạng sách giả, sách lậu tràn lan như hiện nay là do luật chưa chặt chẽ, chưa nghiêm khắc. “Quy định của pháp luật chưa nghiêm và không dễ để chúng ta xác định mức độ vi phạm phải xử như thế nào. Thí dụ, các nước quy định rõ nếu làm giả 100 cuốn sách thì phạm tội gì, xử như thế nào, nhưng ở Việt Nam thì chưa thể xác định được rõ như vậy. Chưa kể trong quá trình thực thi các quy định của luật pháp liên quan đến sách giả, sách lậu, cũng có nhiều khó khăn như nhân lực, kinh phí hoạt động. Truyền thông cũng có tiếng nói hữu ích, nếu cùng nhau nói chung một tiếng nói thì có sức mạnh hơn và góp phần cải thiện tình hình” – ông Lê Hữu Trí nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Văn Huân cho rằng, trong luật đã quy định rõ, có chăng là sự quản lý chồng chéo về cơ chế, quá nhiều cơ quan quản lý về vấn đề này, dẫn đến việc không giải quyết dứt điểm được. Luật sư Nguyễn Văn Huân cho rằng cần có sự chỉ đạo chung trong các cơ quan thực thi để việc xử lý sách giả, sách lậu hiệu quả hơn. Lâu nay các vi phạm về sách giả, sách lậu phần lớn mới chỉ là xử lý hành chính. 

Nhiều năm nay, các đơn vị xuất bản như Nhã Nam, Giáo dục, Trẻ, Kim Đồng… đều đã cùng nhau lên tiếng chống lại sách giả, kêu gọi người đọc ủng hộ sách thật. Nhưng do chế tài xử lý chưa nghiêm khắc cho nên những việc này đều chưa đạt hiệu quả như mong muốn, nhiều bạn đọc muốn ủng hộ sách thật nhưng vẫn bị lừa mua sách giả. “Chúng tôi đang vận động để cùng có tiếng nói chung. Nếu như ngày hôm nay chúng ta không lên tiếng, không đấu tranh đến cùng thì không biết bao giờ mới giải quyết được” – ông Nguyễn Văn Phước chia sẻ. 

* First News khởi kiện Lazada vì tiếp tay tiêu thụ sách giả
 

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.