“Sắc màu chợ truyền thống Nam Bộ” - tiểu thương bước vào kỷ nguyên số

Những nét văn hóa truyền thống đậm bản sắc Nam Bộ đã được tái hiện sống động tại gian hàng chủ đề “Sắc màu chợ truyền thống Nam Bộ” do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Thành phố Hồ Chí Minh) trong những ngày qua.

Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm Việt tại chương trình. (Ảnh: BTC)
Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm Việt tại chương trình. (Ảnh: BTC)

Lần đầu tiên, mô hình chợ truyền thống được tái hiện trong một không gian hiện đại, kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa Nam Bộ và các trải nghiệm công nghệ số như thanh toán không tiền mặt.

Đây không chỉ là hoạt động trưng bày sản phẩm đơn thuần, mà là hình ảnh thu nhỏ của quá trình chuyển mình đưa tiểu thương chợ truyền thống tiến vào kỷ nguyên số.

Chợ truyền thống Nam Bộ từ lâu đã là biểu tượng văn hóa, gắn bó mật thiết với đời sống người dân phương Nam, là nơi hội tụ tinh hoa sản vật quê hương - từ rau quả tươi, thủ công mỹ nghệ đến các mặt hàng thiết yếu.

Tại gian hàng “Sắc màu chợ truyền thống Nam Bộ” của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, hàng chục tiểu thương, hộ kinh doanh đến từ các tỉnh, thành phố miền nam đã mang đến những sản phẩm hàng Việt tiêu biểu, đậm chất Việt, góp phần quảng bá thương hiệu nội địa, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng thành thị.

picture1.jpg
Chương trình thu hút nhiều lượt khách tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: BTC)

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm trực tiếp, chương trình còn mở ra cánh cửa kết nối với thị trường rộng lớn thông qua các nền tảng thương mại điện tử, giúp hàng Việt vươn xa, chạm tới nhiều đối tượng khách hàng mới.

Không gian trưng bày được thiết kế hài hòa, tái hiện khung cảnh chợ truyền thống quen thuộc của người dân phương nam, đồng thời lồng ghép các trải nghiệm số hiện đại như thanh toán không tiếp xúc, mua sắm trực tuyến, phát trực tiếp (livestream)… thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm.

Tới gian hàng, khách tham quan được tiếp cận trực tiếp các sản phẩm thủ công, nông sản, hàng Việt chất lượng cao từ nhiều khu chợ truyền thống tại khu vực phía nam. Hàng chục tiểu thương, hộ kinh doanh từ các tỉnh, thành phố đã đưa đến trưng bày tại đây những đặc sản nổi tiếng của địa phương, qua đó khẳng định sức hấp dẫn, bản sắc văn hóa và chất lượng hàng Việt.

Không chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm tại chỗ, chương trình còn tổ chức các buổi Mega Livestream tại gian hàng, được thực hiện bởi nhà sản xuất nội dung House of Deera cùng các TikToker trẻ.

Không gian livestream không chỉ giúp mở rộng tập khách hàng ngoài phạm vi địa phương mà còn trở thành kênh kể chuyện, nơi tiểu thương trực tiếp chia sẻ quy trình sản xuất, nguồn gốc sản phẩm, chia sẻ tâm huyết, lan tỏa niềm tự hào hàng Việt chất lượng cao.

3bb00c71b19f.jpg
Các phiên livestream trực tiếp tại gian hàng thu hút nhiều người tiêu dùng cả trên nền tảng trực tuyến và trực tiếp. (Ảnh: BTC)

Chỉ trong vài giờ phát sóng, hàng chục nghìn lượt người tiêu dùng trên cả nước đã tiếp cận, tương tác và mua sắm, đưa những sản vật quê hương đến gần hơn với cuộc sống hiện đại.

Bên cạnh trải nghiệm mua sắm, khách tham quan còn được tiếp cận các giải pháp số tiện dụng như mã QR, ví điện tử, thanh toán không tiếp xúc, dịch vụ quản lý đa kênh, marketing trực tuyến…

Nhiều doanh nghiệp công nghệ gồm Haravan, Mắt Bão, Vihat, Oenads, Lemon Digital, Ecom Studio… đã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn các tiểu thương tiếp cận, ứng dụng giải pháp số vào kinh doanh, qua đó khắc phục được khó khăn, tìm thêm khách hàng, phát triển bền vững trong thời đại số.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết, Bộ Công thương đang triển khai Chương trình chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống trên toàn quốc, gắn với Quyết định 645/QĐ-TTg và hướng tới xây dựng Luật Thương mại điện tử trình Chính phủ năm 2025.

1b8894c785f.jpg
Chương trình có nhiều hoạt động trưng bày và trải nghiệm thanh toán số như mã QR, ví điện tử, thẻ không tiếp xúc…, hỗ trợ thiết thực cho tiểu thương, hộ kinh doanh. (Ảnh: BTC)

Bà Oanh khẳng định, việc tích hợp các hình thức thanh toán số như QR, ví điện tử, phi tiếp xúc… sẽ không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình giao dịch mà còn hỗ trợ tiểu thương tiếp cận tài chính số, mở rộng tệp khách hàng và phát triển bền vững trong nền kinh tế số.

Không chỉ là một gian hàng trưng bày, “Sắc màu chợ truyền thống Nam Bộ” còn là mô hình thu nhỏ cho một tương lai mới - nơi tiểu thương, chợ truyền thống và công nghệ cùng song hành. Từ sự hỗ trợ thiết thực đến trải nghiệm thực tế, chương trình cánh cửa rộng mở đưa hàng Việt tiến xa hơn, tiếp cận thị trường số nhưng vẫn giữ trọn bản sắc.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.