Rời ghế giảng đường, nữ sinh Gen Z nỗ lực trở thành đại sứ tổ chức sinh viên toàn cầu

Từ một sinh viên không có gì nổi trội tại trường đại học, Nguyễn Phước Quý Ngân đã thay đổi bản thân, trở thành hình mẫu năng động với loạt thành tích học tập cũng như ngoại khóa xuất sắc, đồng thời trở thành Đại sứ truyền thông của tổ chức phi chính phủ (AIESEC).
Nguyễn Phước Quý Ngân tự tin trong môi trường học tập mới, phù hợp đam mê và năng lực bản thân.
Nguyễn Phước Quý Ngân tự tin trong môi trường học tập mới, phù hợp đam mê và năng lực bản thân.

Vốn có năng khiếu về ngoại ngữ, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Nguyễn Phước Quý Ngân quyết định theo học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng). Tuy nhiên, sau một thời gian, cô gái sinh năm 2002 dần nhận ra đây không phải ngành học phù hợp, dù dành nhiều thời gian rèn luyện, học thêm và theo đuổi thành tích trên giảng đường.

Chặng đường định hình lại bản thân

Theo Quý Ngân, điều khiến cô nữ sinh mất dần đam mê là do môi trường học tập thiếu năng động, không có cơ hội thể hiện bản thân, dần trở nên thụ động. Ngân ngày càng "chìm" hơn trong lớp, thậm chí có lúc nghi ngờ năng lực của chính mình.

"Tôi nhận thấy khá rõ việc ngành ngôn ngữ Anh sẽ trở thành đại trà hơn trong tương lai không xa. Vì vậy, tôi quyết tâm đi tìm một hướng phát triển bản thân tốt hơn và đã từ bỏ việc học đại học. Nhiều người đã hỏi tôi có hối hận với quyết định đó không. Đến thời điểm này, câu trả lời của tôi vẫn là không", Quý Ngân chia sẻ.

Sau khi rời ghế giảng đường, cô gái trẻ dành thời gian trải nghiệm một số công việc khác nhau để tìm hiểu năng lực cá nhân. Cũng trong thời gian này, dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến con đường đã chọn của Quý Ngân ngày càng trắc trở.

Không bỏ cuộc, Quý Ngân tiếp tục đưa ra một quyết định khiến nhiều người thân không khỏi bất ngờ: đi học cao đẳng, mà cụ thể là chuyên ngành Quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng.

Nguyễn Phước Quý Ngân trong một buổi lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Nguyễn Phước Quý Ngân trong một buổi lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Trái với nhận định của bạn bè, do được theo đuổi đúng đam mê và sở thích, cô luôn duy trì thành tích đáng ngưỡng mộ khi liên tiếp đạt danh hiệu "Sinh viên xuất sắc" trong nhiều học kỳ.

Trong các hoạt động ngoại khóa, cô nữ sinh Gen Z cũng trở thành một "thủ lĩnh sinh viên" đúng nghĩa. Sau nhiều vị trí quan trọng ở các cuộc thi, hoạt động, gần đây, Nguyễn Phước Quý Ngân đã chính thức trở thành Đại sứ truyền thông của một dự án do AIESEC, tổ chức phi chính phủ về thanh niên, sinh viên lớn nhất thế giới, tổ chức. Không những vậy, Quý Ngân thời gian qua còn tự tin thử sức trong nhiều lĩnh vực mới như người dẫn chương trình, nhà sáng tạo nội dung.

Nhà tuyển dụng hiện đại không quá ưu tiên bằng cấp

Theo chuyên gia tuyển dụng Hà Nguyễn (Hà Nội), trong môi trường ngày nay, những "nhà săn tìm tài năng trẻ" của các công ty thường tập trung vào kinh nghiệm làm việc trước khi nghiên cứu bằng cấp của ứng viên.

Ngoài ra, đối với các nhà tuyển dụng, hồ sơ của sinh viên tốt nghiệp đại học hay cao đẳng hoặc thậm chí trái ngành có giá trị như nhau và phụ thuộc thời gian hoạt động, làm việc trước khi ứng tuyển.

"Thực tế, ngay trong công ty của tôi, có không ít nhân viên từng là sinh viên làm trái ngành hoặc học cao đẳng. Quan trọng là, họ có kinh nghiệm "thực chiến" tốt cùng khả năng xử lý các vấn đề nhuần nhuyễn khi làm việc. Nhiều nhân viên tốt nghiệp cao đẳng thậm chí được đánh giá là năng động, cầu tiến, giao tiếp tốt. Đây là điểm cộng rất lớn khi ứng tuyển vào môi trường doanh nghiệp", chị Hà Nguyễn cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.