1. Ngày 24/11, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp và Nhân quyền của Liên hợp quốc ở Geneva, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk đánh giá: Kết quả Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) vừa khép lại tại Belem (Brazil) phản ánh rõ "sự mất cân bằng quyền lực" trong khủng hoảng khí hậu. Ông nhấn mạnh: Ngành nhiên liệu hóa thạch đang thu lợi khổng lồ trong khi tàn phá những cộng đồng nghèo nhất thế giới, đồng thời yêu cầu giải trình đối với các thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.
COP30 đã kết thúc, với một thỏa thuận được đánh giá là "khiêm tốn", khi các quốc gia chấp nhận điều khoản yếu hơn về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch để duy trì đồng thuận. Cao ủy Volker Turk cho rằng: Phản ứng của cộng đồng quốc tế hiện nay có thể được đánh giá khác nhau trong tương lai; đồng thời đặt câu hỏi: Liệu mức độ hành động hiện tại có thể dẫn tới những tranh luận pháp lý về môi trường hoặc nhân quyền (cụ thể là quyền được sống trong môi trường khí hậu ổn định của con người) hay không?
2. Nhà nghiên cứu chính trị quốc tế người Saudi Arabia, ông Hassan Al-Mustafa, bình luận trên tờ Arab News ngày 24/11: Chuyến công du đến Mỹ của Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman (lần đầu sau bảy năm gián đoạn) đã mở ra những kỳ vọng mới về hòa bình và ổn định ở Trung Đông, trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng kéo dài kể từ năm 2023.
Quyết định trao cho Saudi Arabia quy chế đồng minh quan trọng ngoài NATO, như Tổng thống Trump đã công bố tại Nhà trắng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ song phương, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ hơn thông qua các thỏa thuận quân sự, bao gồm thỏa thuận phòng thủ chiến lược và hợp tác hạt nhân dân sự.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả Thái tử Salman là "một đối tác đích thực cho hòa bình và thịnh vượng của hai nước, cho thế giới và cho hòa bình ở Trung Đông". Đáp lại, Thái tử Salman khẳng định rằng "mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ và Saudi Arabia sẽ góp phần loại bỏ chủ nghĩa cực đoan và khủng bố".
3. Tại Sudan, trong một động thái đầy bất ngờ, Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) ngày 24/11 tuyên bố lệnh ngừng bắn nhân đạo đơn phương kéo dài ba tháng, trong bối cảnh quốc tế gia tăng nỗ lực thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 1 năm rưỡi qua.
Tư lệnh RSF Mohamed Dagalo khẳng định: Lực lượng dưới quyền ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện bảo đảm an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Ông Dagalo nhấn mạnh: Sudan đang ở trong "thời khắc nghiêm trọng nhất của lịch sử" và việc chấm dứt đổ máu là "nhiệm vụ cấp bách". Ông cho biết RSF chấp thuận cơ chế giám sát của nhóm Bộ Tứ - gồm Mỹ, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Ai Cập - cùng Liên minh châu Phi (AU) và các tổ chức quốc tế khác.
Vấn đề là, một ngày trước đó, Quân đội Sudan bác bỏ đề xuất ngừng bắn trên.
4. Theo Hiệp hội Cơ đốc giáo Nigeria, 50 trong số hơn 300 học sinh bị các tay súng phiến quân bắt cóc tuần trước tại trường St. Mary's - một cơ sở giáo dục tư thục ở khu vực chính quyền địa phương Agwar, đã may mắn trốn thoát. Tuy nhiên, 253 trẻ em cùng với 12 nhân viên và giáo viên vẫn đang nằm trong tay những kẻ bắt cóc.
Ngày 21/11 vừa qua, các tay súng đã tấn công vào trường St. Mary's, bắt cóc 303 học sinh và 12 giáo viên, nhân viên. Đây là một trong những vụ bắt cóc hàng loạt lớn nhất tại Nigeria. Chỉ bốn ngày trước đó, các tay súng đã bắt cóc 25 thiếu nữ tại một trường nữ sinh ở bang Kebbi, tây bắc Nigeria. Đây là những diễn biến vô cùng đáng lo ngại, về hiện trạng khủng bố, bạo lực cực đoan và tội phạm có vũ trang đang tiếp tục đe dọa an ninh tại Nigeria ■