Ra mắt show đêm “Lửa Xô-viết” - Tái hiện lịch sử bằng ánh sáng và nghệ thuật 3D mapping

Show tái hiện lịch sử bằng nghệ thuật biểu diễn kết hợp công nghệ 3D mapping về phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh sẽ chính thức được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tập đoàn L’Héritage ra mắt tại Bảo tàng Nghệ An - Xô-viết Nghệ Tĩnh vào ngày 12/9 tới.

Ra mắt show đêm “Lửa Xô-viết” - Tái hiện lịch sử bằng ánh sáng và nghệ thuật 3D mapping

Đây là một sản phẩm công nghiệp văn hoá chuyên nghiệp, độc đáo, khai thác di sản bằng nghệ thuật và công nghệ số của tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025) và 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2025).

Show trải nghiệm đêm “Lửa Xô-viết” là sản phẩm công nghiệp văn hóa chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ số 4.0 đầu tiên tại Nghệ An và miền trung để tôn vinh và giúp khán giả hiểu sâu sắc những giá trị lịch sử to lớn của phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh.

Chương trình mở cửa hằng tuần, là một điểm đến mới về đêm tại Nghệ An, mang đến một trải nghiệm văn hóa sáng tạo, hiện đại, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Đối tượng hướng đến là mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, các đoàn thể và khách du lịch. Với thời lượng khoảng 90 phút, tour mang đến cho công chúng hành trình trải nghiệm đa dạng: tham quan bảo tàng, thắp hoa đăng tri ân, tìm hiểu dấu ấn Xô-viết Nghệ Tĩnh và thưởng thức show nghệ thuật 3D mapping.

xoviet2.jpg
Đèn hoa đăng tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh cho độc lập của Tổ quốc.

Ngay từ cổng Bảo tàng, du khách làm thủ tục check-in, chụp ảnh cùng đạo cụ gợi nhớ phong trào cách mạng 1930 như liềm, gậy tre, cờ đỏ, khẩu hiệu... Mỗi người được phát một đèn hoa đăng để tri ân tại Tượng đài. Hành trình tiếp nối tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm ở nhà lao Vinh, nơi du khách thắp hoa đăng, nghe thuyết minh tự động. Tại khu vực Nhà tưởng niệm liệt sĩ Xô-viết Nghệ Tĩnh, du khách có thể tham gia các hoạt động tương tác như viết truyền đơn 1930, đóng dấu, in ấn thủ công hay giải ô chữ Cách mạng…

Điểm nhấn là show nghệ thuật “Lửa Xô-viết” lúc 20 giờ. Màn trình chiếu mapping đưa khán giả trở về không khí những năm 1930. Lớp ca kịch “Dấu chân người khai lửa” kết hợp ánh sáng và âm thanh, tái hiện những bước chân tiên phong từ phong trào Cần Vương, Đông Du đến cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh. Đặc biệt, phần trình chiếu mapping tái hiện phong trào công - nông sục sôi từ Vinh - Bến Thủy lan tỏa đến Nam Đàn, Hưng Nguyên, Hà Tĩnh… cùng thơ ca, âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng khắc hoạ khí thế đấu tranh rực lửa.

Chương trình không chỉ nhắc nhớ sự hy sinh mà còn nhấn mạnh ý nghĩa, thành quả của phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh. Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích dẫn: “Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này.” Khép lại là chương “Viết tiếp câu chuyện hoà bình - Khát vọng Sông Lam - Việt Nam hùng cường”, gửi gắm thông điệp tiếp nối ngọn lửa cha ông để xây dựng đất nước độc lập, thịnh vượng, trường tồn.

Ngoài ra, du khách được tự do tham quan hơn 16.000 hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý trong không gian trưng bày của Bảo tàng. Các phòng trưng bày sắp xếp theo dòng chảy lịch sử: bối cảnh, diễn biến, thành quả và ý nghĩa phong trào, giúp khách chiêm ngưỡng hiện vật gốc, xem phim tư liệu, lắng nghe câu chuyện từ quá khứ.

Với sự kết hợp giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, show đêm “Lửa Xô-viết” không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật, mà còn là hành trình trở về cội nguồn, để người xem, đặc biệt là giới trẻ hiểu rõ hơn truyền thống đầy tự hào của quê hương Nghệ An.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.