Ra mắt sách về Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Sáng 13/3, Nhà xuất bản Trẻ, Thảo Cầm Viên Sài Gòn phối hợp tổ chức Họp báo ra mắt hai bộ sách về Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhân dịp kỷ niệm 160 năm thành lập Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Ban tổ chức tặng hoa cho các tác giả tham gia bộ sách "Thiên nhiên kỳ thú".
Ban tổ chức tặng hoa cho các tác giả tham gia bộ sách "Thiên nhiên kỳ thú".

Hai bộ sách gồm cuốn “Thảo Cầm viên Sài Gòn-Kho báu trong lòng thành phố” và bộ sách “Thiên nhiên kỳ thú”. Hai bộ sách này ra đời từ dự án phối hợp giữa Thảo Cầm Viên Sài Gòn và Nhà xuất bản Trẻ nhằm đem đến cho bạn đọc nhiều độ tuổi những kiến thức hấp dẫn về động thực vật và vườn thú có lịch sử lâu đời này.

Vào tháng 6/2023, Thảo Cầm Viên Sài Gòn và Nhà xuất bản Trẻ hợp tác khai trương Vườn sách trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, nhằm thúc đẩy văn hóa đọc tại điểm đến của các gia đình.

Bìa cuốn sách "Thảo Cầm Viên Sài Gòn-Kho báu trong lòng thành phố".

Bìa cuốn sách "Thảo Cầm Viên Sài Gòn-Kho báu trong lòng thành phố".

Dịp này, hai bên chính thức công bố khởi động dự án “Thiên nhiên kỳ thú”, mời các tác giả và họa sĩ Việt Nam thực hiện bộ sách truyện lấy ý tưởng từ chính các động vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Bộ sách vừa được hoàn thành và ra mắt vào tháng 3/2024.

Bộ sách được viết bởi các tác giả là nhà báo, có nhiều năm viết sách cho thiếu nhi và người lớn như: Trần Gia Bảo, Phương Huyền, Bùi Tiểu Quyên, Hồ Huy Sơn, Uyên Thư. Các tác giả mang đến những câu chuyện sinh động về các loài vật đang sinh sống trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn như sếu, hà mã, sóc, trĩ sao, cừu, rái cá, rùa hộp, voi, voọc chà vá chân nâu, đà điểu, sói, gấu, nai cà tông.

Mỗi con vật được kể với những câu chuyện riêng, với giọng điệu dễ thương, nhí nhảnh, cùng minh họa chân thực của các họa sĩ đem đến cho các em thiếu nhi và cả người lớn những cảm xúc mới về những loài vật này. Đặc biệt trang cuối sách có thêm hình ảnh thực của động vật, kèm theo thông tin khoa học.

Bộ sách "Thiên nhiên kỳ thú".

Bộ sách "Thiên nhiên kỳ thú".

Bộ sách dành cho các em thiếu nhi từ 3 tuổi trở lên, giáo dục tình yêu động vật, óc quan sát, trí tưởng tượng của các em. Không chỉ vậy, bộ sách còn dành cho cả người lớn, dành cho những ai yêu mến động vật, yêu mến Thảo Cầm Viên Sài Gòn và thúc đẩy tình yêu thương, bảo vệ động vật quý hiếm, động vật đang nằm trong sách đỏ đang cần được bảo tồn.

Đối với cuốn “Thảo Cầm Viên Sài Gòn-Kho báu trong lòng thành phố”, với 160 trang sách in màu khổ lớn, cuốn sách tràn ngập thông tin và hình ảnh về hệ động thực vật phong phú tại đây, đặc biệt là những loài đặc hữu của nước ta đang cần được bảo tồn và phát triển nguồn gene quý hiếm.

Sách gồm các nội dung: Lịch sử Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Thảo Cầm Viên qua những con số, chim, thú, thú ăn thịt, thú móng guốc, bò sát, thực vật. Ngoài ra, cuốn sách còn có phần về bảo tàng động thực vật, công tác cứu hộ và tái thả.

Nếu như bộ “ Thiên nhiên kỳ thú” dành cho bạn đọc mẫu giáo và cấp 1, thì “Thảo Cầm Viên-Kho báu trong lòng thành phố” dành cho mọi độ tuổi, từ các bạn thiếu nhi, thiếu niên muốn tìm hiểu về động thực vật, cho đến người dân trong nước và khách quốc tế muốn lưu giữ kỷ niệm về Thảo Cầm Viên.

Giao lưu với các tác giả trong buổi họp báo ra mắt sách.

Giao lưu với các tác giả trong buổi họp báo ra mắt sách.

Tìm hiểu cuốn sách, bạn đọc sẽ biết được “Một bầy tang tình con xít” trong ca dao xưa chính là chỉ bầy chim trích cồ; gấu Nô-en là chú gấu được sinh ra trong Thảo Cầm Viên.

Vì là loài sống ở vùng khí hậu không quá lạnh nên chúng không ngủ đông đúng nghĩa, mà vào mùa lạnh chỉ giảm vận động và ngủ nhiều hơn. Bạn đọc còn biết ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn có cây sọ khỉ được nhập và trồng vào cuối thế kỷ XIX, và đó là cây mẹ của tất cả các cây sọ khỉ khác được trồng tại Việt Nam?

Chắc chắn đọc cuốn sách này, khi lần sau vào Thảo Cầm Viên, chuyến đi của bạn sẽ trở thành một buổi “ngoại khóa” rất giá trị, ngay giữa lòng thành phố. Thầy cô và cha mẹ khi có cuốn sách này cũng sẽ giới thiệu được nhiều chi tiết sâu và thú vị cho con em mình.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.