Ra mắt Liên minh Du lịch-Y tế Việt Nam

Chiều 7/4, tại Hà Nội, Liên minh Du lịch-Y tế Việt Nam (VMTA) chính thức ra mắt, đánh dấu bước khởi đầu cho một mô hình phát triển liên ngành mang tính chiến lược.

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức ký kết và ra mắt Liên minh Du lịch Y tế Việt Nam - VMTA.
Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức ký kết và ra mắt Liên minh Du lịch Y tế Việt Nam - VMTA.

Liên minh được hình thành với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm du lịch y tế tích hợp hàng đầu thế giới, nơi các lĩnh vực y tế-du lịch-tài chính-công nghệ được kết nối trong một hệ sinh thái thống nhất, hiện đại và đạt chuẩn quốc tế.

Sự ra đời của VMTA quy tụ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế, du lịch, công nghệ và tài chính, dưới sự định hướng của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Cục Quản lý khám chữa bệnh. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo lập một nền tảng liên kết chặt chẽ, khai thác hiệu quả tiềm năng và gia tăng năng lực cạnh tranh cho du lịch y tế Việt Nam trong bối cảnh khu vực đang phát triển mạnh mẽ.

img-7532-7276.jpg
Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhấn mạnh rằng sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với ngành y tế mà còn với ngành du lịch.

“Sự kiện đánh dấu sự hình thành của một liên minh, mở ra việc phát triển một sản phẩm mới phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng thời khai thác hiệu quả những tiềm năng sẵn có của Việt Nam; qua đó góp phần thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước”, ông Nguyễn Trùng Khánh nói.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế nổi bật trong lĩnh vực y tế, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng việc ra mắt Liên minh Du lịch-Y tế Việt Nam sẽ góp phần phát huy hiệu quả những tiềm năng này.

img-7534-1177.jpg
Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh chia sẻ về nhiều tiềm năng của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Y tế.

Liên minh đặt ra sứ mệnh trọng tâm gồm: Tích hợp và phát huy hiệu quả các nguồn lực quốc gia; chuẩn hóa dịch vụ du lịch y tế theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng hành trình bệnh nhân liền mạch, minh bạch và cá nhân hóa; thúc đẩy hệ sinh thái số; đồng thời nâng cao vị thế du lịch y tế Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Trong đó, công nghệ đóng vai trò trụ cột, đảm nhiệm chức năng kết nối toàn diện các thành phần trong hệ sinh thái, bảo đảm dòng chảy dữ liệu thông suốt và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

img-7533-6099.jpg
Ông Trần Thế Việt - đại diện VMTA chia sẻ về một số mục tiêu của Liên minh đến năm 2030.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Thế Việt - đại diện VMTA chia sẻ về một số mục tiêu của Liên minh đến năm 2030 bao gồm: Xây dựng mạng lưới du lịch y tế tích hợp các công ty du lịch, lữ hành, lưu trú và đặc biệt là các cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế; bổ sung 1-2 triệu lượt khách du lịch y tế đến Việt Nam; tăng thời gian lưu trú từ 7-8 đêm lên 15-30 đêm; tạo doanh thu 3-5 tỷ USD/năm; 100% giao dịch trên nền tảng số và định vị Việt Nam là điểm đến hàng đầu trong các lĩnh vực trọng điểm.

Liên minh có sự tham gia của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) với vai trò thành viên sáng lập và đối tác tài chính. Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà nhấn mạnh, việc SHB đồng hành cùng Liên minh không chỉ dừng lại ở cung cấp các giải pháp tài chính, mà còn hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái du lịch y tế hiện đại, thông minh và bền vững.

img-7537-5755.jpg
Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà phát biểu tại sự kiện.

"Chúng tôi xác định vai trò của SHB trong Liên minh là một đối tác tài chính-công nghệ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hệ sinh thái du lịch y tế. Thông qua các giải pháp thanh toán số, bảo lãnh viện phí, tài chính tích hợp và nền tảng số hóa dịch vụ, SHB kỳ vọng cùng các đối tác xây dựng một hành trình trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và minh bạch cho người dân, du khách và doanh nghiệp, đồng hành thực thi chiến lược chuyển đổi số quốc gia”, Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà chia sẻ.

Sự ra đời của Liên minh Du lịch-Y tế Việt Nam là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch, y tế và chuyển đổi số. Không chỉ thúc đẩy liên kết ngành, mô hình này còn bám sát tinh thần chủ động hội nhập theo Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh trong khu vực, Việt Nam đang từng bước tham gia thị trường du lịch y tế châu Á bằng cách xây dựng một hệ sinh thái tích hợp, kết nối y tế, du lịch, tài chính và công nghệ thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Vì vậy, sự kiện ra mắt VMTA không chỉ mang ý nghĩa khởi động một mô hình hợp tác mới, mà còn mở ra một giai đoạn hội nhập bài bản hơn, có định hướng rõ hơn và hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu quốc gia cho du lịch y tế Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.