Đầu tư chiều sâu chuyên môn, từng bước xây dựng hệ sinh thái y tế đa chuyên khoa đồng bộ

Chiều 5/3, Hệ thống Y tế Medlatec tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (6/3/1996-6/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Vinh dự này là động lực cho bệnh viện không ngừng đầu tư chiều sâu chuyên môn, từng bước xây dựng hệ sinh thái y tế đa chuyên khoa đồng bộ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hệ thống Y tế Medlatec.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hệ thống Y tế Medlatec.

Tham dự buổi lễ gồm có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội; đại diện Bộ Y tế; các cơ quan quản lý Nhà nước...

Sự kiện đánh dấu cột mốc đặc biệt, ghi nhận hành trình 3 thập kỷ hình thành, phát triển bền bỉ và sứ mệnh phụng sự cộng đồng của một hệ thống y tế tư nhân tiêu biểu trong lĩnh vực xét nghiệm và khám chữa bệnh chất lượng cao đa chuyên khoa tại Việt Nam.

Từ tiền thân là Phòng Xét nghiệm Lâm sàng tổng hợp thành lập năm 1996 tại Hà Nội, đến nay Medlatec vươn mình phát triển thành hệ thống y tế hùng cường, có độ phủ rộng nhất Việt Nam với 2 bệnh viện, 41 phòng khám tại Việt Nam, 1 phòng khám tại Campuchia và hơn 100 văn phòng lấy mẫu trên toàn quốc.

Hệ thống có gần 3.000 cán bộ nhân viên, trong đó có tới hơn 500 chuyên gia, bác sĩ đa chuyên khoa phục vụ khám chữa bệnh; gần 700 nhân viên y tế phục vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi khắp cả nước.

Mỗi năm, đơn vị phục vụ được khoảng 5 triệu người dân, là đối tác tin cậy của hơn 17.000 bác sĩ, bệnh viện, phòng khám trên toàn quốc. Đồng thời, hệ thống thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho khoảng 3.500 cơ quan, doanh nghiệp, tương đương hơn 1 triệu lượt cán bộ nhân viên mỗi năm.

z7590750130697-fed1fcd2091bc458556b1275bdfad715.jpg
Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu.

Với định hướng nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị theo hướng chuyên sâu-chính xác-thuận tiện, đơn vị không ngừng đầu tư chiều sâu chuyên môn, từng bước xây dựng hệ sinh thái y tế đa chuyên khoa đồng bộ.

Sở hữu bộ “tứ trụ” kỹ thuật gồm Trung tâm xét nghiệm; Trung tâm Giải phẫu bệnh; Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Trung tâm Tiêu hóa; cùng sự trang bị đồng bộ hệ thống máy móc chuyên khoa sâu, đơn vị đã giúp hàng triệu người dân an tâm tiếp cận dịch vụ chẩn đoán chính xác, nhanh chóng và toàn diện đa chuyên khoa.

Song song với phát triển chuyên môn, trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số theo định hướng của Đảng, Chính phủ và Bộ Y tế về xây dựng hệ thống y tế thông minh, Medlatec xác định công nghệ là giải pháp then chốt nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu trải nghiệm người bệnh.

Hệ thống đã triển khai xây dựng đồng bộ các nền tảng quản trị như SAP, ERP, HIS, LIS, PACS; vận hành bệnh án điện tử theo quy định của Bộ Y tế; phát triển ứng dụng My Medlatec giúp người dân chủ động theo dõi kết quả, lịch sử khám chữa bệnh và quản lý sức khỏe cá nhân.

Nhìn lại hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, Tiến sĩ Nguyễn Trí Anh - Tổng Giám đốc Medlatec Group khẳng định: Thành quả đơn vị đạt được hôm nay là sự kết tinh từ sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương; từ niềm tin, sự đồng hành của nhân dân, khách hàng và người bệnh; cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất và bền bỉ của toàn thể cán bộ, nhân viên trong suốt chặng đường đã qua.

med2.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Trí Anh - Tổng Giám đốc Medlatec Group phát biểu.

Để có sự phát triển bền vững, mãnh mẽ trong chặng đường tiếp theo, tập đoàn cam kết bảo đảm hài hòa 5 lợi ích: Quốc gia-cộng đồng-đối tác-người lao động-Tập đoàn; đồng thời lấy đội ngũ nhân sự làm trung tâm với 4 phẩm chất “Đức-Năng-Hăng-Chuẩn” làm chuẩn mực hành động, lấy chất lượng chuyên môn và y đức làm nền tảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh: 30 năm của Medlatec cũng là 30 năm đổi mới mạnh mẽ của hệ thống y tế Việt Nam. Việc tiên phong triển khai dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà từ rất sớm không chỉ là một đổi mới về dịch vụ, mà là một đổi mới về tư duy: Đưa y tế đến gần người dân hơn, chủ động hơn, nhân văn hơn.

Trong bối cảnh hệ thống y tế còn nhiều áp lực, sáng kiến đó đã góp phần thay đổi cách tiếp cận dịch vụ y tế của người dân và mở ra một mô hình phát triển năng động của y tế tư nhân Việt Nam.

Khẳng định Huân chương Lao động hạng Nhì trao tặng hôm nay không chỉ là sự ghi nhận đối với một doanh nghiệp; mà còn là sự khẳng định niềm tin của Đảng và Nhà nước vào vai trò và trách nhiệm của y tế tư nhân trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đề nghị Medlatec tập trung chuẩn hóa và nâng tầm chất lượng chuyên môn; chuyển đổi số toàn diện và thực chất; tăng cường trách nhiệm xã hội và tính nhân văn của dịch vụ y tế.

"Bộ Y tế cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường minh bạch và thuận lợi cho các cơ sở y tế tư nhân phát triển đúng định hướng; thúc đẩy hợp tác công-tư; khuyến khích đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; bảo đảm cạnh tranh lành mạnh vì lợi ích người dân", Thứ trưởng khẳng định.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Trí Anh, năm 2026, Bệnh viện quốc tế Medlatec tại 108 Nguyễn Hoàng, Hà Nội sẽ đi vào hoạt động với quy mô 350 giường bệnh, công suất 2.500 lượt khám ngoại trú/ngày. Đây là cơ sở khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm mang đến trải nghiệm khám chữa bệnh hiện đại và toàn diện.

Song song đó, hệ thống sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị và chẩn đoán; tiếp tục triển khai các chương trình vì cộng đồng; đóng góp thiết thực cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, 5 tập thể và 20 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội; 5 tập thể và 21 cá nhân được nhận Bằng khen của Sở Y tế Hà Nội; 5 tập thể và 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Hiệp hội Y tế tư nhân Việt Nam.

Trước đó, đơn vị cũng vinh dự được trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen Chính phủ, Bằng khen của Bộ Y tế và danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua bánh trung thu sớm. (Ảnh PHƯƠNG VY)

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo dịp Tết Trung thu 2026

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo dịp Tết Trung thu năm 2026.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.