Ra mắt Hiệp hội doanh nghiệp Hải Phòng, thúc đẩy liên kết cùng phát triển

Việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hải Phòng là động lực để cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, sẵn sàng hội nhập, từng bước nâng tầm với doanh nghiệp lớn trên cả nước.
Ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hải Phòng.
Ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hải Phòng.

Chiều 13/4, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hải Phòng chính thức được thành lập, ra mắt Ban chấp hành gồm 30 doanh nhân tiêu biểu, tâm huyết và năng lực, đại diện cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban kiểm tra, bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Trưởng ban kiểm tra. Thống nhất 100% đề nghị và tiến cử đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng làm Chủ tịch danh dự của Hiệp hội.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Thống kê cho thấy Hải Phòng hiện có gần 47.000 doanh nghiệp đăng ký, nhưng thực tế chỉ khoảng 27.000 doanh nghiệp thực sự hoạt động. Có tới 99% doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong những năm qua, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Hải Phòng đã có nhiều đóng góp to lớn vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, an sinh xã hội của địa phương.

Các doanh nghiệp này đã có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn 2020-2024, liên tục từ 40-45% GRDP thành phố, chiếm hơn 60% tổng thu nội địa.

Do kinh tế toàn cầu bất ổn, chi phí leo thang, nhu cầu suy giảm khiến hàng chục nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường.

Cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hải Phòng vẫn còn tính phân tán, thiếu liên kết, năng lực quản trị, cạnh tranh còn hạn chế, không hình thành được sức mạnh đủ lớn để tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực, quốc gia và toàn cầu.

Thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, buộc doanh nghiệp thích ứng nhanh. Môi trường kinh doanh số cũng khiến biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp.

Nhiều doanh nghiệp có tư duy ngắn hạn, mô hình tiểu nông, chưa xây dựng chiến lược phát triển dài hạn. Các doanh nghiệp còn duy trì phương thức quản trị truyền thống, thiếu tính chuyên nghiệp, chưa bắt kịp xu thế mới.

Thực tế cho thấy thủ tục hành chính vẫn còn nhiều rào cản, làm cho tăng chi phí đi lại, mất nhiều thời gian thực hiện, dẫn đến giảm cơ hội đầu tư. Không ít chính sách chỉ phù hợp doanh nghiệp lớn hoặc tầm quốc gia. Còn các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đủ năng lực tiếp cận các nguồn vốn vay với mức lãi suất cao, việc hỗ trợ đổi mới sáng tạo cũng chưa thực sự được bảo đảm...

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sao Đỏ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: THANH SƠN)
Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sao Đỏ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: THANH SƠN)

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sao Đỏ cho biết: “Với vị trí chiến lược, hạ tầng ngày càng đồng bộ cùng cộng đồng doanh nghiệp năng động, chúng ta cần khơi thông các điểm nghẽn, đặc biệt đối với khu vực kinh tế tư nhân. Khi đó, các doanh nghiệp sẽ tham gia ngày càng sâu rộng, chủ động, hiệu quả hơn vào thị trường”.

Cùng với đó, chính sách, thể chế phải được xây dựng một cách thực chất, có tính khả thi cao, minh bạch, hiệu quả và đồng hành cùng doanh nghiệp thì cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng sẽ phát triển nhanh chóng, mạnh, từng bước nâng tầm ngang hàng với các doanh nghiệp lớn trong cả nước.

Thành phố Hải Phòng cần có một mái nhà chung, quy tụ sức mạnh của các doanh nghiệp lớn nhỏ trên địa bàn, phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo để cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Quang Vinh.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Quang Vinh.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Quang Vinh chia sẻ: Việc hình thành một mái nhà chung cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố không chỉ giúp tăng tính kết nối, lan tỏa tinh thần đồng hành, mà còn góp phần tiết giảm chi phí vận hành, tập trung nguồn lực cho các hoạt động hỗ trợ thiết thực dành cho hội viên.

Hiệp hội sẽ tổ chức tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp toàn thành phố, không phân biệt quy mô hay lĩnh vực, nhằm tạo nên một tiếng nói chung, thống nhất, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

Với vai trò cầu nối, Hiệp hội sẽ kịp thời phản ánh khó khăn, đề xuất chính sách, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, ổn định. Đồng thời, Hiệp hội cũng là đầu mối kết nối doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa) tham gia vào chuỗi giá trị trong và ngoài nước, thúc đẩy liên kết, đổi mới sáng tạo và hợp tác cùng phát triển.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đào tạo, tư vấn, kết nối thị trường, xúc tiến thương mại và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, Hiệp hội chú trọng xây dựng văn hóa doanh nhân Hải Phòng mang bản sắc riêng - minh bạch, liêm chính, trách nhiệm và giàu tinh thần cống hiến”, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hải Phòng nhấn mạnh.

Trên nền tảng đó, Hiệp hội cùng cộng đồng doanh nghiệp hướng tới tầm nhìn dài hạn, phát triển bền vững, làm chủ thị trường trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Qua đó, góp phần đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại theo đúng mục tiêu Nghị quyết 45/NQ-TW của Bộ Chính trị, xây dựng thành phố Cảng trở thành trung tâm cảng biển quốc tế, logistics, công nghiệp và dịch vụ hàng đầu cả nước.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp thành phố là hết sức đúng thời điểm.

Trong bài viết Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra lời tuyên bố chính trị mạnh mẽ “kinh tế tư nhân là động lực hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo”. Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cả nước cần đạt mục tiêu tăng trưởng thấp nhất 8% trong năm 2025, làm nền tảng để tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Đối với Hải Phòng, Trung ương giao tăng trưởng 12,5% trong năm 2025. Như vậy, có thể thấy mục tiêu đặt ra là rất lớn với quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy lùi nguy cơ đất nước bị tụt hậu về kinh tế. Và để đạt được mục tiêu này thì hiển nhiên doanh nghiệp, doanh nhân có sứ mệnh là lực lượng tiên phong.

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp và thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH SƠN)
Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp và thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH SƠN)

Nhân dịp này, đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; trao Quyết định của Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc công nhận hội viên chính thức.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Thi công dự án đường song hành vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, tăng kết nối vùng

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, cùng các chủ đầu tư tập trung cao độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các dự án kết nối liên vùng.

Tình nguyện viên Câu lạc bộ Tình nguyện hiến máu Hoa Phượng tham gia hiến máu cứu người.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Hải Phòng được duy trì ổn định, hiệu quả, bảo đảm đủ nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Đại diện chính quyền xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, tháo gỡ các vướng mắc tồn tại nhiều năm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Phối cảnh dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Mở rộng không gian, phát triển đô thị hiện đại

Cùng với các dự án trọng điểm, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang được kỳ vọng trở thành một công trình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển, thay đổi căn bản diện mạo đô thị khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh việc kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các ngành chức năng cần siết chặt quản lý tại các chợ dân sinh.

Siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao... Cùng với điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có xu hướng gia tăng, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Cừ chạm khắc sản phẩm ngựa gỗ mỹ nghệ.

Gìn giữ giá trị làng nghề chạm khắc gỗ Đông Giao

Làng nghề mộc Đông Giao (xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) là nơi hội tụ tinh hoa lao động sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân. Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, qua những thăng trầm của lịch sử, nghề chạm khắc gỗ thủ công mỹ nghệ nơi đây vẫn được gìn giữ, phục hồi, khẳng định giá trị trong đời sống đương đại.

Những cây đào Nhật Tân luôn được khách đến xem và mua “tại vườn”.

Mùa Tết tất bật ở làng hoa Nhật Tân

Chỉ còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những ngày này, cùng với không khí của mùa xuân bắt đầu len lỏi trên từng con phố Hà Nội, làng hoa Nhật Tân (phường Tây Hồ) lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

(Ảnh minh họa)

Di sản văn hóa - nền tảng của du lịch bền vững

Phát triển du lịch luôn là mối quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong cả nước hiện nay. Du lịch bền vững dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương về cơ sở hạ tầng (giao thông, nơi lưu trú..), về di sản văn hóa (cảnh quan, di tích, phong tục tập quán…).

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.