Ra mắt cuốn sách đầu tiên về Lan Hài Việt Nam

Ngày 30/3, tại Công viên Tuổi trẻ, số 1 Võ Thị Sáu, Hà Nội, lần đầu tiên độc giả Hà Nội được tận mắt ngắm nhìn bộ sách được thực hiện cầu kỳ, công phu về các loài Lan Hài của Việt Nam, do tác giả Chu Xuân Cảnh thực hiện, Liên Việt Books ấn hành, mang tên “Lan Hài Việt Nam – Vẻ đẹp quyến rũ của tự nhiên”. Đây là cuốn sách đầu tiên dành toàn bộ nội dung chỉ nói về Lan Hài ở Việt Nam.
Tác giả Chu Xuân Cảnh (thứ hai từ phải sang) tại buổi ra mắt sách.
Tác giả Chu Xuân Cảnh (thứ hai từ phải sang) tại buổi ra mắt sách.

Theo thông tin từ tác giả Chu Xuân Cảnh, đến nay, Lan Hài ở Việt Nam có 23 loài nguyên chủng và 118 loài lai tự nhiên thuộc 2 chi Paphiopedilum và Cypripedium đã được ghi nhận, đó là những con số để khẳng định sự đa dạng của Lan Hài ở Việt Nam được xếp vào hàng nhất nhì trong khu vực. Tuy nhiên trong những năm gần đây, sự ưa chuộng và mong muốn sở hữu vẻ đẹp của Lan Hài cũng như việc xâm lấn đất rừng đã làm cho rất nhiều loài đã và đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Hệ lan của Việt Nam rất phong phú, tuy nhiên các tài liệu về lan ở Việt Nam lại rất hạn chế, đặc biệt là đối với Lan Hài. Cuốn sách gần đây nhất viết về Lan Hài mang tên “Lan Hài Việt Nam - Với phần giới thiệu về hệ thực vật Việt Nam” được xuất bản vào năm 2004.

Sách được in công phu, thiết kế đẹp.

Sách được in công phu, thiết kế đẹp.

“Lan hài Việt Nam – Vẻ đẹp quyến rũ của tự nhiên” nặng gần 3kg, in công phu với 500 trang và hàng nghìn hình ảnh Lan Hài do tác giả tự thực hiện. Đây là những hình ảnh mà tác giả Chu Xuân Cảnh đã cùng các cộng sự phát hiện, chụp lại trong rất nhiều chuyến đi khắp các vùng miền.

Tác giả Chu Xuân Cảnh và cộng sự cũng đã công bố nhiều loài lan mới và nhiều loài ghi nhận mới tại Việt Nam.

Nhiều loài hoa hiếm được giới thiệu trong sách.

Nhiều loài hoa hiếm được giới thiệu trong sách.

Nói về mức độ công phu, chị Vũ Phương Liên, Giám đốc công ty sách Liên Việt cho biết bìa cuốn sách này đã phải thử nghiệm in đi in lại nhiều lần, với sự lựa chọn nhà in khắt khe để cho ra chất lượng hình ảnh tốt nhất, tương tự những cuốn sách cùng thể loại trên thị trường quốc tế.

“Lan hài Việt Nam – Vẻ đẹp quyến rũ của tự nhiên” mang đến cho độc giả những thông tin cơ bản về tất cả các loài Lan Hài ở Việt Nam như mô tả về đặc điểm sinh học, môi trường sống trong tự nhiên. Đặc biệt, cuốn sách như một lăng kính vạn hoa phản chiếu hàng nghìn cung bậc sắc màu của các loài Lan Hài. Qua lăng kính này, tác giả mong muốn giới thiệu với bạn đọc và những người yêu Lan Hài vẻ đẹp của mỗi loài trong trong chính môi trường sống nguyên sơ của chúng.

Các loài lan hài hiếm cũng được trưng bày tại buổi ra mắt sách.

Các loài lan hài hiếm cũng được trưng bày tại buổi ra mắt sách.

Cuốn sách được thực hiện từ niềm đam mê, tâm huyết của tác giả Chu Xuân Cảnh từ hàng chục năm nay. Làm việc trong một tổ chức quốc tế về bảo vệ môi trường, Chu Xuân Cảnh có cơ hội đi, thấy và tiếp cận nhiều loại động, thực vật hoang dã, trong đó có lan hài, loài cây anh yêu thích từ khi còn đi học.

Chu Xuân Cảnh chia sẻ, niềm đam mê với lan hài của anh lớn đến nỗi, chỉ cần nghe thông tin ở đâu đó có lan hài, anh sẽ có mặt ngay tại đó chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, kể cả ở khoảng cách cả nghìn km. Chính vì thế, cuốn sách với những thông tin và hình ảnh chi tiết, cụ thể là kết quả của một hành trình dài, đầy trải nghiệm đáng nhớ qua các vùng miền từ bắc vào nam trong suốt 12 năm liên tục. Nội dung thể hiện trong cuốn sách là kết quả của quá trình nghiên cứu và ghi nhận của tác giả, có thể sẽ có những khác biệt với kết quả nghiên cứu của những tác giả khác.

Tác giả Chu Xuân Cảnh dấn bước vào con đường nghiên cứu sinh học không thông qua trường lớp mà khởi sự là một người đam mê lan. Khởi đầu là sự tò mò về thế giới tự nhiên, đặc biệt là với lan từ thời thơ ấu, rồi lớn dần thành niềm đam mê, đến nay anh đã có dịp đi đến khắp các cánh rừng của Việt Nam từ bắc tới nam để nghiên cứu về các loài lan trong môi trường sống của chúng, đặc biệt là đối với lan hài.

Với niềm đam mê đặc biệt này, Chu Xuân Cảnh đã tìm mọi cách để tiếp cận được tất cả các loài lan hài ở Việt Nam để ghi nhận các thông tin về loài đó trong tự nhiên, cũng như chụp ảnh tất cả các loài lan hài nở hoa trong môi trường sống của chúng. Đặc biệt có một loài mang tên Lan Hài Xuân Cảnh đã được chính anh phát hiện vào năm 2009, được mô tả và công bố loài mới trên tạp chí của Hiệp hội Lan Hoa Kỳ vào tháng 5/2010 (Paphiopedilum canhii là tên loài - được đặt theo tên của người phát hiện và công bố loài mới).

Tác giả Chu Xuân Cảnh chia sẻ: “Việt Nam được biết đến là một trong những quốc gia trong khu vực có hệ lan phong phú vào bậc nhất, đặc biệt là lan hài. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hệ sinh thái của Việt Nam tại nhiều khu vực còn được gìn giữ tốt. Lan là một trong những loài thực vật khá nhạy cảm với môi trường, do vậy nó cũng là loài chỉ thị nói lên hệ sinh thái khu vực có lan còn giữ được sự phong phú. Nơi nào có lan - nơi đó có môi trường tự nhiên tốt. Đối với tôi, nghiên cứu lan không chỉ là nuôi dưỡng đam mê, mà còn là gắn kết mọi người khắp nơi trên thế giới với nhau để hiểu và bảo tồn lan được tốt hơn. Hy vọng qua cuốn sách này, bạn đọc có cơ hội hiểu thêm về vẻ đẹp của các loài lan hài cũng như sẽ cùng chung tay giữ gìn những giá trị tự nhiên quý báu mà chúng ta may mắn được thừa hưởng.”

Đông đảo độc giả là những người yêu lan đến dự lễ ra mắt sách.

Đông đảo độc giả là những người yêu lan đến dự lễ ra mắt sách.

Chu Xuân Cảnh cũng là một trong những diễn giả nổi tiếng trên thế giới về lan hài trong tự nhiên. Anh đã được mời thuyết trình về chủ đề “Lan Hài của Việt Nam trong tự nhiên” tại rất nhiều hội nghị quốc tế cũng như các hội thảo chuyên đề do các Hiệp hội Lan Hài của nhiều nước trên thế giới tổ chức.

GS. TSKH Trần Duy Quý – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Châu Á – Thái Bình Dương kiêm Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Hoa lan Việt Nam cũng đánh giá cao sự công phu của ấn phẩm: “Trong vòng 12 năm, Chu Xuân Cảnh đã có được một kho tư liệu đồ sộ mà không một tác giả nào ở Việt Nam nghiên cứu về Lan Hài có được. Tác giả cuốn sách xứng đáng là nhà khoa học xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu Lan Hài Việt Nam”.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) là một trong những người đồng sáng lập Công ty cổ phần Phát triển xã hội hạnh phúc.

Gieo yêu thương bằng sự đồng cảm

Từng chịu tổn thương vì khiếm khuyết trên gương mặt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2002, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn bền bỉ làm thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.