Quyết tâm nâng quan hệ Việt Nam-Romania lên tầm cao mới thực chất, hiệu quả hơn

Chiều 22/1 (giờ địa phương), tiếp tục chương trình thăm chính thức Romania, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Romania. Cùng dự, có Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu; Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Stefan-Radu Oprea.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu nhấn mạnh, các Thỏa thuận và dự án trong Ủy ban Kinh tế cũng như biên bản ghi nhớ hợp tác được ký ở cấp Bộ Kinh tế đặt ra các ưu tiên kinh tế sẽ tạo ra nền tảng thiết yếu cho đầu tư chung. Chỉ bằng cách khuyến khích càng nhiều công ty Romania và Việt Nam có mặt tại thị trường hai nước càng tốt, chúng ta mới có thể tiến tới một mục tiêu song phương trọng tâm khác: hỗ trợ các doanh nghiệp từ các lĩnh vực kinh tế quan tâm tiếp cận thị trường thứ ba. Mối quan tâm thiết yếu của chúng tôi là bảo đảm khả năng tiếp cận rộng rãi hơn của các sản phẩm chất lượng cao của Romania vào thị trường Việt Nam.

Do đó, Thủ tướng Romania khuyến khích các hợp đồng kinh tế bền vững, các sứ mệnh kinh tế và gặp gỡ các doanh nhân để có cơ hội thương mại và đầu tư, đặc biệt vì Romania có thể cung cấp nhiều hơn trong các lĩnh vực như nông sản thực phẩm, dược phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin.

Romania có triển vọng tuyệt vời về các thỏa thuận liên doanh giữa các công ty nước này và Việt Nam và có những thí dụ cụ thể về vấn đề này: xây dựng một nhà máy tái chế lốp xe đã qua sử dụng ở Romania trong năm nay, dự án hợp tác công nghệ thông tin với vốn đầu tư khoảng 2 triệu USD và việc thành lập của một trung tâm hỗ trợ và trợ giúp về phần mềm trong ngành công nghiệp ô-tô. Romania cũng quan tâm đến việc phát triển quan hệ đối tác trong lĩnh vực dược phẩm, nơi chúng tôi đang phát triển mối quan hệ hợp tác đầy tham vọng. Hơn nữa, trong lĩnh vực nông sản thực phẩm, nơi có tiềm năng rất lớn, chúng tôi đã đặt nền móng cho các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực thú y giữa các đối tác hai nước.

Quang cảnh Diễn đàn.
Quang cảnh Diễn đàn.

Thủ tướng Romania khuyến khích các nhà đầu tư Việt Nam tận dụng những cơ hội đặc biệt mà Romania mang lại và sẽ tiếp tục phát triển. Quan hệ thương mại vững chắc giữa Việt Nam và EU dựa trên EVFTA không thể bỏ qua cửa ngõ Biển Đen để vào thị trường châu Âu, cụ thể là cảng Constanta. Cảng này và cảng Danube sẽ có ý nghĩa quan trọng trên các tuyến đường xuyên lục địa đang phát triển giữa châu Á và châu Âu. Đó là lý do tại sao Thủ tướng đã báo hiệu sự cần thiết phải nhanh chóng ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các cảng Constanta và Galati với các cảng ở Việt Nam như Hải Phòng.

Thủ tướng Romania cũng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham gia tài trợ vaccine với công nghệ hoàn toàn mới để chống dịch tả lợn châu Phi. Hy vọng rằng điều này sẽ tạo cơ sở cho việc hợp tác sản xuất với tác động lớn đến hoạt động nhập khẩu động vật và sản phẩm cũng như xuất khẩu dược phẩm. Điều này cho thấy thấy rằng sự đoàn kết tạo ra những cầu nối vững chắc giữa các quốc gia của chúng ta.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh:

Một là, truyền thống hợp tác giữa hai nước trải qua 75 năm và chúng ta đã có những thăng trầm của lịch sử nhưng cái quan trọng nhất là lòng tin chính trị giữa hai nước được nâng lên, và hôm nay ngài Thủ tướng tiếp tục khẳng định điều này.

Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ sự biết ơn của nhân dân, đất nước Việt Nam đối với sự giúp đỡ của nhân dân, đất nước Romania trong suốt 75 năm qua; nêu rõ, Việt Nam là một đất nước trải qua rất nhiều năm chiến tranh, trải qua cấm vận… Sự giúp đỡ lẫn nhau, sự tin cậy chính trị rất cao, đây cũng là cơ sở phát triển môi trường đầu tư hợp tác kinh tế thương mại.

Hai là, Việt Nam hiện nay sau cấm vận đã tiến hành đổi mới dựa trên 3 trụ cột chính là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh đoàn kết trong và ngoài nước, phát huy dân chủ để xây dựng đất nước; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân, mọi chính sách đều hướng tới nhân dân, nhân dân tham gia xây dựng và hưởng thụ chính sách.

Ba là, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tôn trọng quy luật khách quan, quy luật cung cầu, cạnh tranh nhưng có sự điều tiết của Nhà nước khi cần thiết để bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân không bị đảo lộn trong quá trình phát triển.

Xuyên suốt quá trình đó, yếu tố con người là trung tâm và chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển; không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần.

Việt Nam cũng thực hiện 3 đột phá chiến lược: về thể chế phải thông thoáng, phù hợp xu thế phát triển của thế giới, cải cách thủ tục hành chính để không làm phiền hà, làm tăng chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp; đột phá về hạ tầng chiến lược liên quan giao thông, y tế, giáo dục… nhằm giảm chi phí về giao thông, logicstic…; đột phá về nguồn nhân lực vì con người quan trọng nhất. Chúng tôi tập trung xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng các ngành kinh tế mới nổi hiện nay. Ba đột phá này được gọi là “Thông thoáng về chính sách, thông suốt về hạ tầng và thông minh về quản trị”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vẫn phải giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ để nhà đầu tư yên tâm đầu tư lâu dài, ổn định lâu dài. Đó là những cái cần làm trong bối cảnh nhiều phức tạp; bảo đảm môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực rất quan trọng, vì chẳng ai đến đầu tư ở khu vực có xung đột, có chiến tranh.

Hiện nay, cũng như Romania, Việt Nam kêu gọi đầu tư, làm mới lại các động lực tăng trưởng như tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư; bổ sung các động lực mới, bao gồm các ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn… Giữa Việt Nam và Romania có một nền tảng quan hệ chính trị tốt, có hiệp định thương mại đầu tư giữa Việt Nam và EU.

Việt Nam cảm ơn Romania đến ngày cuối cùng làm Chủ tịch luân phiên EU đã thúc đẩy ký kết hiệp định này, sau khi ký kết, kim ngạch xuất khẩu mấy năm vừa rồi tăng gấp đôi, góp phần vào tăng trưởng thương mại năm 2022 khoảng hơn 730 tỷ USD.

Việt Nam cũng cảm ơn Romania là một trong những nước đầu tiên thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU. Có Hiệp định này thì các nhà đầu tư sẽ có điều kiện làm ăn tốt hơn. Đặc biệt lĩnh vực đào tạo và hợp tác lao động. Vừa qua nhiều trường đại học ký kết với nhau, thể hiện sự sẵn sàng tập trung cho đột phá đào tạo nguồn nhân lực.

"Chúng tôi rất vui vì chứng kiến một loạt trường đại học ký kết đào tạo nguồn nhân lực cho cả hai bên. Một điều nữa là diện tích hai đất nước gần như bằng nhau nhưng dân số Romania chỉ bằng 1/4 Việt Nam nên khai thác tài nguyên cùng nhau có lợi thì có thể bổ sung cho nhau" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Về hợp tác lao động có cái được, cái chưa được. Thủ tướng cho biết đã giao Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội rà soát lao động giữa hai nước, cái gì tốt phải phát huy, chưa tốt phải khắc phục ngay để thúc đẩy hợp tác lao động giữa hai bên.

Liên quan đến các doanh nghiệp vào đầu tư với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,hài hòa lợi ích người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Còn chúng tôi có chính sách ưu tiên cho các nhà đầu tư lớn đầu tư vào công nghệ. Trở ngại lớn nhất phải vượt qua là khoảng cách về mặt địa lý, trước đây khó giải quyết nhưng giờ đã có đường ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ với Thủ tướng Romania tại Hội đàm, một là chúng ta có chuyển đổi số. Trước đây cứ phải gặp nhau trực tiếp mới làm việc được nhưng chuyển đổi số có thể bằng trực tuyến, thương mại điện tử, vấn đề thanh toán cũng có thể tìm phương án phù hợp. Khoảng cách địa lý có thể giải quyết được thông qua chuyển đổi số.

Trở ngại khác nhưng cũng không lo ngại lắm, trước đây đi từ Romania về Việt Nam nếu đi tàu mất cả tháng, đi máy bay mất 2 ngày nhưng giờ đi mất nửa này thôi. Máy bay từ đây đến UAE, Thổ Nhĩ Kỳ rồi bay từ đó về Việt Nam nhiều nhất cũng chỉ 12 tiếng. Chúng ta cũng có những cảng biển thuận tiện cho giao thương hàng hóa; hàng hóa qua đường tàu biển rẻ và thuận lợi. Chúng ta có truyền thống hợp tác về thương mại nên ta tiếp tục phát huy, phát huy động lực cũ, tìm ra động lực mới và giải quyết những khó khăn.

Chúng ta lạc quan về quan hệ hai nước, vấn đề bây giờ ta hành động thôi. Chính phủ chủ trương đường lối, xây dựng thể chế, xây dựng hạ tầng, quản lý thông minh, còn doanh nghiệp và các địa phương bộ ngành thì kết nối 2 nền kinh tế trên tinh thần tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, tôn trọng công việc nội bộ của nhau.

Với tinh thần này, quan hệ hai nước sẽ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn, người làm được việc này chính là các doanh nghiệp, các bộ ngành địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta quyết tâm nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới thực chất, hiệu quả hơn, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm là kinh tế, thương mại, đầu tư, ủng hộ lẫn nhau trong quan hệ quốc tế, tạo thêm đối tác, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, để nhân dân hai nước hạnh phúc, ấm no.

Có thể bạn quan tâm

Tái cấu trúc trong bối cảnh mới là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Tái cấu trúc trong bối cảnh mới không phải là giải pháp tình thế ngắn hạn, mà là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. Biến động kinh tế thế giới cùng sức ép từ công nghệ và các tiêu chuẩn phát triển bền vững càng khiến vấn đề này trở nên cấp thiết hơn đối với doanh nghiệp trong nước.

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn thành phố Đồng Nai) phát biểu tại tổ. (Ảnh: TL)

Phân cấp ngân sách đi đôi với bảo đảm nguồn lực

Thảo luận về dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách theo hướng gắn nhiệm vụ với nguồn lực, tăng tính chủ động cho cấp xã; đồng thời gắn chuyển nguồn cuối năm với đánh giá hiệu quả và cam kết giải ngân.

Hợp tác xã chè Hảo Đạt (Thái Nguyên) ứng dụng chuyển đổi số vào một số công đoạn sản xuất. (Ảnh: BẢO HÂN)

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, thương mại điện tử… vào sản xuất góp phần tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm, giảm chi phí, hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Đa dạng hóa sản phẩm quỹ giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn. (Ảnh: SSI)

Phát triển quỹ đầu tư để tạo nguồn vốn dài hạn

Nguồn tiết kiệm lớn trong dân cư, cơ sở nhà đầu tư mở rộng và nhu cầu vốn tăng cao đặt ra yêu cầu phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Các chuyên gia đề xuất tháo gỡ vướng mắc về phân phối, cơ chế khuyến khích và kiến thức tài chính để mở rộng dòng vốn dài hạn trong nước.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index tăng hơn 13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 23/10, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đóng góp tích cực cho các chỉ số chính. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu phần mềm, chứng khoán và năng lượng diễn biến kém tích cực. Chốt phiên, VN-Index tăng 13,52 điểm, lên mức 1.774,15 điểm.

Bản đồ sinh khối NDVI. (Ảnh: VNPT)

Từ những chuyến bay UAV đến dữ liệu phục vụ quản lý vùng trồng

Với những vùng sản xuất rộng, phân tán, việc cập nhật hiện trạng cây trồng thường tốn nhiều thời gian và nhân lực. Kết nối thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ AI và hệ sinh thái nông nghiệp VNPT Green, VNPT đang phát triển giải pháp đưa dữ liệu khảo sát từ trên cao vào quy trình quản lý sản xuất.

VNPT áp dụng chính sách 0 đồng. (Ảnh: VNPT)

VNPT ưu đãi 0 đồng, hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu số hóa

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai loạt ưu đãi 0 đồng dành cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp lần đầu sử dụng hợp đồng điện tử và khối khách hàng cá nhân. Chương trình giúp khách hàng giảm chi phí ban đầu, thuận lợi tiếp cận các công cụ số phục vụ công việc và giao dịch hằng ngày.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” diễn ra từ ngày 23-25/10 tại Hà Nội. (Ảnh: B.T)

Hơn 60 sản phẩm đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi hội tụ tại Hà Nội

Ngày 23/10, Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp các đơn vị tổ chức chính thức khai mạc tại Không gian trưng bày và livestream “Sức sống hàng Việt”, địa chỉ số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư hướng tới tháo gỡ vướng mắc thể chế, đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tiêu chí hưởng ưu đãi đặc biệt, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 khai mạc với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối”. Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.

Chính phủ đề xuất áp mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang

Chính phủ đề xuất áp mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang

Chính phủ đề xuất áp dụng mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Đây là mức thuế suất cao nhất tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành, tương đương với thuế suất đối với đất lấn chiếm và gấp bảy lần đất ở trong hạn mức.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 23/10: Giá bạc thế giới giảm mạnh

Sáng 23/10, giá bạc thế giới giảm mạnh về ngưỡng 54,16 USD/ounce khi căng thẳng địa chính trị và những tín hiệu trái chiều về lãi suất lấn át những cải thiện khiêm tốn trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ.