Báo chí Hungary, Romania đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Từ ngày 18/1 đến nay, báo chí Hungary và Romania luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt, liên tục đưa tin, đăng tải nhiều bài viết về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tại cuộc họp báo sau hội đàm, chiều 18/1 (giờ địa phương). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tại cuộc họp báo sau hội đàm, chiều 18/1 (giờ địa phương). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, báo điện tử “Dân tộc Hungary” ngày 18/1 đăng tải các bài viết “Thủ tướng V. Orban tiếp đón người đứng đầu Chính phủ Việt Nam” và “Thủ tướng V. Orban sẽ có cuộc gặp quan trọng ngày hôm nay”, trong đó nhấn mạnh quan hệ “Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hungary” đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực; ca ngợi những thành tựu đổi mới của Việt Nam; khẳng định tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chính phủ Việt Nam góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng với thế giới, trong đó có Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên; cho rằng với hiệu lực của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), triển vọng thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới là rất lớn.

Nhật báo MagyarNemzet số ra ngày 19/1 đăng bài “Việt Nam tạo ra những cơ hội lớn”, trong đó nêu bật nguồn gốc “phương Đông” của dân tộc Hungary, khẳng định chính sách “Mở cửa hướng Đông” nhằm hướng về một châu Á đang trỗi dậy; đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam; khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Hungary; các văn bản được ký kết giữa hai bên sẽ tạo ra nhiều cơ hội to lớn cho xuất khẩu và đầu tư đối với nền kinh tế Hungary. Việc tờ nhật báo uy tín của Hungary có lịch sử từ năm 1938 dành một trang báo lớn cho chủ đề Việt Nam và mối quan hệ Hungary-Việt Nam là điều rất ít thấy với truyền thông Hungary trong các trường hợp tương tự.

Báo “Dân tộc Hungary” ngày 20/1 tiếp tục đăng bài nghiên cứu chuyên sâu “Trung và Đông Âu có thể học hỏi nhiều điều từ Việt Nam” của nhà bình luận Klemensits Péter, cộng tác viên khoa học cao cấp thuộc Trung tâm Á-Âu, Đại học Neumann János (Budapest), nhấn mạnh quan hệ truyền thống, hữu nghị 74 năm qua giữa hai nước được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tiếp tục là xu thế mà hai bên cần thúc đẩy trong bối cảnh thế giới phức tạp hiện nay; khẳng định các nước Trung và Đông Âu có thể học hỏi nhiều điều từ Việt Nam, nhất là cân bằng quan hệ giữa các cường quốc; đánh giá cao sự phát triển kinh tế của Việt Nam sau hơn 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận định chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tạo ra nhiều cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Bên cạnh đó, nhiều trang thông tin điện tử như Index.hu, Origo.hu, Magyarhirlap.hu ở Hungary đều đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; ca ngợi những thành tựu về chính trị, ngoại giao, kinh tế mà Việt Nam gặt hái được trong thời gian qua. Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Peter Szijjarto nhấn mạnh nền kinh tế phát triển thần tốc của Việt Nam và việc thông qua EVFTA là cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của Hungary như gia cầm, dược phẩm và vật tư y tế.

Sau chuyến thăm Hungary, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Bucharest, bắt đầu thăm chính thức Romania theo lời mời của Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu. Tại đây, dư luận, báo chí sở tại cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến chuyến thăm chính thức nước này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Báo điện tử “Tiếng nói Maramures” đăng bài “Tình bạn giữa hai nước xa nhau về địa lý nhưng gần gũi về tinh thần” nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống giữa Romania và Việt Nam, sự tương đồng giữa hai dân tộc yêu chuộng hòa bình và độc lập; ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện thành công chính sách “Đổi mới”, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính - người từng học tập và làm việc tại Romania - sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Các trang báo điện tử khác của Romania như hotnews.ro, ground.news, lumea.ro, ziarulprofit.ro đồng loạt đăng bài, đưa tin về chuyến thăm Romania của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trong đó dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Stefan Radu Oprea ca ngợi thành tựu của Việt Nam trong thực hiện chính sách “ngoại giao cây tre”, thêm bạn, bớt thù; Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cải thiện quan hệ với các cường quốc thế giới, trong đó có Trung Quốc và Mỹ; nhấn mạnh là cường quốc khu vực về năng lực sản xuất, Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam là thành viên ASEAN, đã ký hiệp định thương mại tự do với EU, Anh, Chile, Israel và Hàn Quốc, đồng thời là thành viên của các hiệp định thương mại lớn hơn như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật xây dựng Bucharest đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chiều 21/1 (giờ địa phương). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật xây dựng Bucharest đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chiều 21/1 (giờ địa phương). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Báo Cotidianul ngày 20/1 đăng loạt bài “Việt Nam, con hổ châu Á mới” của Giáo sư Tiến sĩ P. Suian nêu bật những thành tựu ấn tượng của Việt Nam sau hơn 35 đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Việt Nam đang nỗ lực để trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI); chuyến thăm Romania của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trên nhiều cấp độ.

Bài viết “Quan hệ Việt Nam - Romania bước vào giai đoạn mới” của tờ Cotidianul khẳng định Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đạt được nhiều thành tựu ấn tượng; các hoạt động đối ngoại của Việt Nam diễn ra sôi động; đánh giá cao Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, đã và đang tạo ra những đột phá trong điều hành đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.