Quyết liệt ngăn chặn buôn lậu xăng dầu trên biển

Vừa qua, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển cách Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 10 hải lý về phía nam, các cán bộ của Hải đoàn 18, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phát hiện tàu cá mang số hiệu TG90187TS, do ông Nguyễn Văn Ngọc Ánh (SN 1974, trú tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn cho nên đã kiểm tra hành chính.
Lực lượng chức năng kiểm tra tàu cá TG90187TS vận chuyển dầu do không có hóa đơn chứng từ theo quy định. (Ảnh NINH NHÂM)
Lực lượng chức năng kiểm tra tàu cá TG90187TS vận chuyển dầu do không có hóa đơn chứng từ theo quy định. (Ảnh NINH NHÂM)

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả bốn thuyền viên trên tàu đều không có giấy tờ tùy thân, chứng chỉ theo quy định và khoảng 30.000 lít dầu DO. Thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan hàng hóa.

Tổ công tác đã dẫn giải tàu vi phạm về đơn vị để xử lý theo quy định… Trước đó, Biên đội tàu CSB 4039 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tạm giữ tàu cá mang số hiệu KG90620TS đang vận chuyển khoảng 20.000 lít dầu DO. Toàn bộ số dầu này không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp. Trên tàu có bốn thuyền viên do ông Nguyễn Thanh Tú (SN 1984, ở thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng…

Hiện nay, nguyên nhân chính làm gia tăng tình trạng buôn lậu xăng, dầu là do lượng tiêu thụ xăng, dầu trong nước là khoảng hơn 20 triệu tấn/năm. Trong đó, tự chủ chiếm khoảng 60%-70%, số còn lại phải nhập khẩu.

Ngoài ra, giá xăng, dầu do buôn lậu luôn thấp hơn giá xăng dầu hợp pháp trong đất liền từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/lít đối với dầu DO và 5.000 đồng đến 6.500 đồng/lít với xăng… Việc buôn lậu xăng, dầu thường diễn ra tại các tỉnh có khu vực biển Tây Nam tiếp giáp với Thái Lan, Campuchia; khu vực biển phía nam Côn Đảo giáp ranh với Indonesia, Malaysia… Các đối tượng thường vận chuyển và giao nhận xăng, dầu trái phép vào ban đêm; sử dụng thiết bị công nghệ cao để buôn lậu.

Đặc biệt, các đối tượng thường lợi dụng thời tiết xấu; neo đậu ở vùng biển giáp ranh đường phân định hoặc thời điểm không có hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng; sử dụng các tàu cải hoán, núp bóng tàu đánh cá để nhận dầu tại các tọa độ hẹn trước, rồi mang về bán lại cho tàu cá trong nước; thay đổi tên và số hiệu phương tiện, tuyến hành trình, tắt thiết bị định vị... Một số chủ tàu bơm nước vào phương tiện để đánh lừa về tải trọng, khi đến điểm nhận hàng thì bơm nước ra để nhận xăng, dầu lậu.

Sau đó, hợp pháp số xăng, dầu lậu bằng các hóa đơn, chứng từ... Đối tượng tham gia hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép xăng, dầu rất đa dạng, gồm cả doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu; lao động làm thuê, ngư dân trên các tàu đánh cá…

Đại tá Tô Văn Ðồng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh có bờ biển dài 250km với vùng biển rộng hơn 6.000km2, có nhiều đảo, vịnh, luồng lạch, có đường biên giới trên sông và trên biển.

Để phòng ngừa có hiệu quả tình trạng buôn lậu xăng, dầu trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị... của Trung ương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tập trung vào mặt hàng xăng, dầu; thường xuyên rà soát, phân loại, lập hồ sơ, quản lý chặt chẽ những đối tượng buôn lậu, đối tượng bảo kê cho buôn lậu để xây dựng kế hoạch nghiệp vụ hoặc xác lập chuyên án đấu tranh, không để bị động, bất ngờ; tăng cường tuần tra, kiểm soát; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, chủ động đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu và vận chuyển xăng, dầu trên biển…

Việc ngăn chặn xăng, dầu nhập lậu cần được thực hiện ngay từ khu vực biên giới, trong đó lực lượng nòng cốt là biên phòng, hải quan. Trong nội địa, lực lượng quản lý thị trường tỉnh luôn xác định xăng, dầu là mặt hàng trọng điểm, từ đó phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để sớm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan. Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ của Cục cũng thường xuyên giám sát trực tiếp các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu vào thời điểm điều chỉnh giá; đồng thời, niêm yết thông tin đường dây nóng tại các cửa hàng xăng, dầu trong tỉnh, làm việc với thương nhân đầu mối để nắm tình hình về nguồn cung.

NGUYỄN ĐÌNH HƯNG

Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh

Hiện nay, tội “Buôn lậu” trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có đề cập yếu tố vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Tuy nhiên, biên giới biển trong Luật Biển Việt Nam thì nêu đường ranh giới là đường lãnh hải. Theo đó, trong vùng biển đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, chỉ có thể xử lý hành chính về hành vi buôn lậu của các chủ phương tiện, dù số lượng hàng hóa rất lớn. Do đó, để xử phạt được các đối tượng buôn lậu hàng hóa, nhất là xăng, dầu trên biển, cần sớm sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự hiện hành.

Luật sư PHẠM VIẾT LUÂN

(Văn phòng Luật sư Phúc Thọ, TP Hà Nội)

Có thể bạn quan tâm

Biển cảnh báo nhắc nhở các tài xế giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân-Nghi Sơn.

Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Nghiêm minh, không máy móc

Từ ngày 27/8, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân-Nghi Sơn. Việc xử lý nghiêm là cần thiết để phòng ngừa tai nạn, song cần xác định tiêu chí vi phạm, xử lý phù hợp các tình huống phát sinh, hoàn thiện hệ thống cảnh báo để quy định đi vào thực tiễn, tạo đồng thuận.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà gia đình chính sách tại Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: DUY ĐỨC)

Bổ sung chính sách với người đã hưởng chế độ một lần sẽ tạo bất cập

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc xem xét ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, Bộ Quốc phòng cho biết, việc này sẽ tạo bất cập và không bảo đảm công bằng giữa các đối tượng.

Nhiều khách hàng chia sẻ sẵn sàng bỏ qua trải nghiệm các hàng quán vì trông thấy quán sử dụng các thiết kế do AI tạo ra.

Cảnh giác với ảnh món ăn AI: Đẹp mắt nhưng có thể khác xa thực tế

Những bát phở đầy ắp topping, miếng thịt nướng vàng óng hay ly đồ uống bắt mắt ngày càng xuất hiện nhiều trên các ứng dụng giao đồ ăn và mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI, khiến món ăn hấp dẫn hơn thực tế, dễ khiến khách hàng hụt hẫng khi nhận hàng.

Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình mới, tăng công khai, phân định trách nhiệm và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) trong quản lý. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bữa ăn học đường: Phụ huynh cần được biết gì để cùng giám sát?

An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường không dừng lại ở việc chọn đơn vị cung cấp đủ điều kiện mà điều phụ huynh quan tâm nhất là, sau khi ký kết hợp đồng, các đơn vị cam kết về năng lực, nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng suất ăn được hậu kiểm ra sao? 

Theo thông tin từ ePass, chính sách mới là chính sách phí áp dụng cho hoạt động xử lý giao dịch ETC kể từ thời điểm có hiệu lực, độc lập với các dịch vụ, tiện ích bổ sung khác. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

ePass làm rõ phí xử lý giao dịch ETC

Trước những băn khoăn của người sử dụng về phí xử lý giao dịch ETC, ePass cho biết, khoản phí chỉ áp dụng với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng trước đó và được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện đăng ký.

Ảnh minh họa, có sử dụng AI.

Cảnh báo hệ lụy từ việc bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp

Chỉ vì thông tin căn cước cá nhân bị kẻ xấu lợi dụng, có người bỗng trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp “ma” mà mình chưa từng thành lập. Đến khi phát hiện, doanh nghiệp đã phát sinh nợ thuế, cá nhân đứng trước nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Sự phát triển của thương mại điện tử từng khiến nhiều người tin rằng mua hàng trực tuyến luôn rẻ hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, không ít mặt hàng trên sàn lại có giá cao hơn chợ truyền thống hoặc cửa hàng bán lẻ, dù vẫn được gắn mác "ưu đãi", "giảm giá". Thực tế này đang dần thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng.