Quyên góp, ủng hộ cho cán bộ ngành y tế bị thiệt hại do bão Yagi

Ngày 10/9, tại Bộ Y tế, Công đoàn Bộ Y tế phối hợp Văn phòng Bộ Y tế đã tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đoàn viên lao động ngành y tế bị thiệt hại do bão số 3.
Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu.
Bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Y tế chủ trì lễ phát động. Tham dự lễ phát động có bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cùng lãnh đạo các vụ, cục, văn phòng Bộ Y tế.

Phát biểu kêu gọi tại lễ phát động, bà Phạm Thanh Bình cho hay, trong những ngày qua do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 và hậu cơn bão số 3, tại một số tỉnh, thành phố đã gặp thiệt hại về cơ sở vật chất, sức khỏe cũng như tính mạng con người.

Đặc biệt, trong số đó, nhiều cán bộ y tế đã bị mất nhà cửa và thiệt hại về các tài sản khác. Đồng thời, các cơ sở y tế cũng bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng tới quá trình đi khám chữa bệnh của người dân .

"Hơn lúc nào hết, cán bộ ngành y tế rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, của xã hội và đặc biệt là từ đồng nghiệp. Chúng tôi kêu gọi các cán bộ công chức, người lao động, các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp trong và ngoài ngành y tế phát huy tinh thần tương thân tương ái, 'lá lành đùm lá rách', chung tay chia sẻ ủng hộ nhân viên y tế", Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam kêu gọi.

Theo bà Phạm Thanh Bình, những đóng góp này sẽ làm vơi bớt những mất mát, thiệt hại giúp cán bộ ngành y tế yên tâm công tác, ổn định đời sống, tiếp tục cống hiến bảo vệ và chăm lo cho sức khỏe cho người dân.

Cùng đó, việc hỗ trợ này cũng góp phần giúp các cơ sở y tế bị thiệt hại nhanh chóng khôi phục khám chữa bệnh.

Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ có thư kêu gọi gửi các công đoàn cơ sở, sẽ tiếp nhận ủng hộ từ ngày 10/9 đến 30/9/2024. Số tiền ủng hộ sẽ gửi đến tài khoản Công đoàn Y tế Việt Nam với nội dung: "Ủng hộ đoàn viên người lao động và cơ sở y tế thiệt hại do lũ lụt".

Tại Lễ phát động, ông Nguyễn Tuấn Hưng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Y tế - đã kêu gọi hơn 1.000 đoàn viên, người lao động cơ quan Bộ Y tế chung tay chia sẻ với những thiệt hại của cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Ông Hưng cũng cho biết thêm thông tin, hiện Câu Lạc bộ thanh niên ngành y tế đã kêu gọi hỗ trợ người lao động ngành y tế bị thiệt hại do bão số 3. Đến thời điểm này, đã quyên góp được gần 200 triệu đồng và đang tiếp tục kêu gọi quyên góp ủng hộ.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên kêu gọi, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế bằng cả tình cảm, trách nhiệm, tấm lòng nhân ái chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ gây ra cho nhiều địa phương, nhiều gia đình, trong đó có nhiều người lao động của ngành y tế.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên kêu gọi, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế bằng cả tình cảm, trách nhiệm, tấm lòng nhân ái chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ gây ra cho nhiều địa phương, nhiều gia đình, trong đó có nhiều người lao động của ngành y tế.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết bão số 3 diễn biến phức tạp và gây ra những ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc. Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống bão số 3 và công tác khắc phục hậu quả của bão.

Các đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế đã có những hướng dẫn về công tác khám chữa bệnh, phòng, chống dịch, vệ sinh môi trường trước, trong và sau bão.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ chuyên môn về công tác y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế nói riêng và toàn ngành y tế nói chung rất quan tâm, chia sẻ những mất mát, thiệt hại của đồng bào do lũ gây ra cho nhiều địa phương, nhiều gia đình, trong đó có nhiều người lao động của ngành y tế.

Vì vậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam; hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Thứ trưởng nhấn mạnh cần tập trung chung tay hỗ trợ từ nay đến hết tháng 9 để sớm khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Do đó, Bộ Y tế vận động cố gắng mỗi đoàn viên công đoàn không bị ảnh hưởng đóng góp tùy điều kiện, tuy nhiên tối thiểu là một ngày lương. Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu sử dụng đúng mục đích quỹ này; công khai, minh bạch. Kết thúc vận động phải có báo cáo Ban Cán sự Đảng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên kêu gọi, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế bằng cả tình cảm, trách nhiệm, tấm lòng nhân ái chung tay quyên góp, ủng hộ một phần thu nhập, đồng thời tùy theo khả năng của mình ủng hộ nhiều hơn về tinh thần, vật chất để giúp đỡ nhân dân vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các cơ sở y tế cần sớm khắc phục hậu quả do thiên tai, ổn định để tiếp tục công tác khám, chữa bệnh, phục vụ nhân dân.

Ngay tại lễ phát động Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đông đảo công chức, viên chức, người lao động đã trực tiếp quyên góp.

Trước đó, theo thống kê ban đầu, một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau do hậu quả của bão số 3. Tuy vậy, công tác tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho người bệnh vẫn bảo đảm duy trì, đặc biệt một số ca chấn thương nặng đã được cấp cứu kịp thời

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.