Quốc hội góp phần to lớn đưa đất nước đến vinh quang hôm nay

80 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, đóng vai trò vô cùng to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và đã thật sự là một thể chế thể hiện chế độ dân chủ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Võ Toàn Trung (Việt kiều tại Pháp), trong 80 năm đồng hành cùng dân tộc, Quốc hội Việt Nam đã ghi nhiều dấu mốc nổi bật. Trong lịch sử của Việt Nam, cột mốc ngày 6/1/1946 luôn là một mốc son đặc biệt với cuộc Tổng tuyển cử.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo hay thành phần xã hội đã nô nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Đó là ngày Quốc hội đầu tiên của Việt Nam với chế độ bầu cử dân chủ ra đời. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ phát triển mới của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiếp theo đó sự kiện ngày 2/3/1946 khi Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa I khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chính thức thành lập Quốc hội. Đây là sự khởi đầu của các hoạt động của Quốc hội Việt Nam cho đến tận hôm nay.

Một đất nước vừa giành độc lập, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn lập nước ngày 2/9/1945, đã phải bước vào hai cuộc kháng chiến khốc liệt. Trong cuộc trường kỳ kháng chiến, Quốc hội Việt Nam đã góp phần to lớn vào việc chèo lái đất nước ta vượt qua bao thác ghềnh trong hai cuộc chiến tranh để giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

anh-them1-tien-si-bac-si-vo-toan-trung-2912.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Võ Toàn Trung: Quốc hội đã góp phần to lớn đưa đất nước đến được ngày vinh quang hôm nay.

Trải qua những thời khắc khó khăn ấy, Quốc hội đã đồng hành cùng dân tộc và trưởng thành vượt bậc với những đóng góp to lớn.

Quốc hội Việt Nam đã thật sự là một thể chế thể hiện chế độ dân chủ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quốc hội và Nhà nước Việt Nam đã cùng điều hành chặt chẽ nhịp nhàng đất nước Việt Nam, thể hiện là một thể chế do dân bầu ra và vì dân để làm việc. Sự đóng góp to lớn của Quốc hội đã góp phần đưa đất nước đến được ngày vinh quang hôm nay.

Bước vào thời kỳ mới và xây dựng đất nước giàu mạnh, Quốc hội tiếp tục đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đó là thể chế hóa nhanh chóng các chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam thành các luật cụ thể nhằm xây dựng và mở ra những hành lang pháp lý, tháo gỡ nút thắt cho đất nước phát triển hết tiềm năng của mình, đưa nhân dân thành trọng tâm của sự phát triển đất nước.

Tiến sĩ Võ Toàn Trung nhấn mạnh: Chỉ cần nhìn lại các hoạt động trong một nhiệm kỳ qua, chúng ta có thể thấy sự thay đổi một cách nhanh chóng của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Trong một thời gian ngắn, Quốc hội đã thông qua một số lượng khổng lồ các đạo luật và nghị định trên mọi lĩnh vực, từ y tế giáo dục đến chuyển đổi số, luật về đất đai phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt là luật về quốc tịch với những điều khoản "trong mơ", đó là tạo điều kiện thuận lợi cho hơn sáu triệu đồng bào ta ở nước ngoài có cơ hội trở lại quốc tịch Việt Nam.

Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2025 đã mở ra một chương mới, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn luôn coi đồng bào ta ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân từ trong đến ngoài nước.

Với tư duy đổi mới, Quốc hội đã chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, hoàn thành khối lượng công tác lập pháp kỷ lục với 150 luật, 49 nghị quyết quy phạm. Việc xây dựng thông qua và sửa đổi luật một cách nhanh chóng đã tạo tiền đề cho xã hội phát triển. Trong thời gian tới, các điều luật thông qua sẽ giúp Việt Nam giải quyết rõ ràng những khúc mắc nhằm khơi nguồn cho đầu tư phát triển, từ những vấn đề trọng tâm của xã hội với các đạo luật về y tế giáo dục đến phát triển khoa học công nghệ.

Những đạo luật về y tế và giáo dục sẽ giúp đất nước hiện thực hóa được vai trò điều hành của Nhà nước. Đó là lấy trọng tâm chủ thể là sức khỏe và giáo dục của người dân, đưa sự phát triển của con người làm trung tâm, phát triển xã hội. Khi chủ thể là con người được hưởng chăm sóc y tế, giáo dục toàn diện sẽ giúp đất nước ta trở thành đất nước đáng sống.

Luật Đất đai sửa đổi góp phần giải phóng các nguồn lực và tạo thuận lợi cho việc hợp thức hóa nhiều vấn đề tồn tại về đất đai và sở hữu cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển đồng thời tạo niềm tin cho nhân dân.

Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 chắc chắn sẽ giúp đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giải phóng mọi nguồn lực của tri thức Việt Nam trong và ngoài nước.

Luật Chuyển đổi số sẽ góp phần định hình và phát triển đất nước trong tương lai của kỷ nguyên mới, đưa đất nước bước vào nhóm các nước phát triển trên thế giới.

Bên cạnh đó, chúng ta nhận thấy cách làm việc hiệu quả của Quốc hội cũng chính là tư duy đổi mới trong việc xây dựng xã hội hiện đại. Sự đi trước nhanh chóng của Quốc hội sẽ giúp cho Việt Nam đứng vào nhóm các nước xây dựng và vận hành quốc gia dựa trên pháp luật rõ ràng, làm thay đổi hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời tạo niềm tin cho quốc tế trong việc đầu tư hợp tác phát triển với Việt Nam.

Cùng với việc thông qua số lượng lớn văn bản pháp luật về công tác lập pháp, việc tổ chức bộ máy thông qua các nghị quyết sửa đổi Hiến pháp và các văn bản luật tổ chức chính quyền địa phương đã nhanh chóng góp phần sắp xếp hệ thống chính trị cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Quốc hội Việt Nam đã thành công trong các hoạt động giám sát, nâng cao hiệu quả giám sát của mình. Việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn của Quốc hội cho thấy các hoạt động của Quốc hội thật sự dân chủ, hiệu quả, góp phần cho việc giám sát được tổ chức bài bản, sâu sát và giúp cho việc hiện thực hóa vai trò kiểm tra giám sát của Quốc hội với các hoạt động của Nhà nước.

Việc hiện đại hóa các hoạt động của Quốc hội thông qua việc ứng dụng chuyển đổi số là một bước đi quyết định của việc xây dựng Quốc hội hiện đại, cho phép giám sát các hoạt động và quảng bá hình ảnh của Quốc hội với người dân và cộng đồng quốc tế. Các hoạt động đối ngoại nhằm tăng cường quan hệ với các nước cũng mang lại hiệu quả thiết thực trong các hoạt động đối ngoại.

Theo nhà nghiên cứu Dân tộc học, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, ngày 6/1/2026 không chỉ là một dấu mốc đặc biệt khi Quốc hội Việt Nam tròn 80 tuổi, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của một thể chế dân chủ, pháp quyền. Sự kiện này, cùng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào đầu năm 2026, đang mở ra một "kỷ nguyên vươn mình" cho dân tộc.

Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: Trong gần 8 thập kỷ qua, đặc biệt là 40 năm đổi mới, Việt Nam đã viết nên một câu chuyện kỳ tích. Từ một nền kinh tế lạc hậu, đất nước Việt Nam đã vươn lên nằm trong nhóm các nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, một thành tựu được quốc tế thừa nhận như một điểm sáng.

dominiquz-hongha20.jpg
Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà (phải) bày tỏ tin tưởng rằng, với sự đồng hành của một Quốc hội hiện đại, mục tiêu đưa đất nước Việt Nam trở thành quốc gia phát triển và thu nhập cao vào năm 2045 là hoàn toàn khả thi.

Trong 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã thể hiện vai trò then chốt trong hành trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước kể từ ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Về lập pháp, Quốc hội đã xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng đồng bộ, chuyên nghiệp, tạo hành lang vững chắc cho kinh tế thị trường.

Về giám sát, hoạt động giám sát tối cao ngày càng đi vào thực chất, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Về điều hành nghị viện hiện đại, sự chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động nghị viện đã giúp các quyết sách bám sát hơi thở cuộc sống và nguyện vọng của cử tri.

Có thể nói, trải qua tám thập kỷ đồng hành cùng dân tộc, Quốc hội Việt Nam đã có những nỗ lực đáng trân trọng trên nhiều lĩnh vực, thể hiện xuất sắc vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và là đại diện cao nhất của nhân dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đan Mạch bác bỏ ý tưởng Mỹ sáp nhập Greenland

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định, Mỹ không có quyền sáp nhập Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, đồng thời kêu gọi Washington ngừng đưa ra những lời đe dọa đối với một đồng minh thân cận và người dân Greenland.

Tiến sĩ Petr Tsvetov, Cán bộ khoa học cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Bước đi đầu tiên hướng tới nền dân chủ của nước Việt Nam độc lập

Đây là ý kiến đánh giá của Tiến sĩ Petr Tsvetov, Cán bộ khoa học cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học Nga khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga về ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946).

Lực lượng an ninh được triển khai đến hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Tân Hoa xã)

EU hỗ trợ khẩn cấp Thụy Sĩ

Liên minh châu Âu (EU) đã kích hoạt Cơ chế Bảo vệ dân sự EU nhằm hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy quán bar ở bang Valais, Thụy Sĩ, làm ít nhất 40 người chết và 119 người bị thương.

Hình ảnh Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong video đăng tải trên mạng xã hội X ngày 1/1/2026. (Ảnh chụp màn hình)

Thủ tướng Ba Lan gửi thông điệp về một năm mới tăng tốc

Trong thông điệp năm mới, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk điểm lại những kết quả nổi bật mà Ba Lan đạt được trong năm 2025, đồng thời cam kết năm 2026 sẽ là năm tăng tốc, Chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng lớn và việc xây dựng "đội quân mạnh nhất châu Âu".

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Số người thương vong trong vụ cháy nổ quán bar ở Thụy Sĩ tăng mạnh

Cảnh sát bang Valais của Thụy Sĩ đã mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây thương vong lớn tại quán bar Le Constellation ở vùng Crans-Montana vào đúng ngày đầu năm mới 2026. Ngoài ra, theo thông tin mới nhất, số người thiệt mạng do hỏa hoạn đã tăng lên 40 người, trong khi có khoảng 100 người bị thương. 

Biểu tượng đồng Euro tại Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bulgaria chính thức gia nhập Eurozone

Vào đúng khoảnh khắc giao thừa bước sang ngày 1/1/2026, Bulgaria đã chính thức trở thành thành viên thứ 21 của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Đây là một cột mốc quan trọng sau gần 20 năm kể từ khi quốc gia vùng Balkan này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2007.