Giữ vững bình yên nơi biên giới

Những ngày giáp Tết, khi nhịp sống vùng biên Quảng Trị trở nên tất bật hơn, các lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu cũng căng mình giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ bình yên từng thôn bản. Cùng với nhiệm vụ ấy, cán bộ, chiến sĩ còn thực hiện nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa, mang mùa xuân đến gần hơn với nhân dân.

Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” tại Đồn Biên phòng Ba Tầng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.
Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” tại Đồn Biên phòng Ba Tầng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Vững vàng tuyến đầu bảo vệ an ninh biên giới

Quản lý đoạn biên giới dài gần 10 km trên sông Sê Pôn, phụ trách địa bàn 8 thôn, bản thuộc xã Lìa, tỉnh Quảng Trị với hơn 3.800 nhân khẩu, tuyến biên giới do Đồn Biên phòng Thuận quản lý tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh nông thôn và hoạt động của các loại tội phạm.

Bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị về cao điểm bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận đã chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa bàn. Từ tuần tra, kiểm soát biên giới, nắm tình hình nội bộ nhân dân đến tuyên truyền, vận động quần chúng, các nhiệm vụ đều được triển khai đồng bộ, chặt chẽ.

Năm 2025, đơn vị đã trực tiếp phát hiện, xử lý và khởi tố 5 vụ với 6 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 18.400 viên ma túy tổng hợp; phát hiện 1 vụ vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu giữ 120 kg thuốc nổ TNT; 26 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm với hàng chục tấn hàng hóa các loại; 3 vụ vận chuyển hơn 100 kg pháo nổ trái phép. Riêng trong đợt cao điểm bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lực lượng biên phòng tại đây đã phát hiện 4 vụ vi phạm pháp luật, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 20 kg pháo nổ và 39 viên ma túy tổng hợp.

Thiếu tá Hoàng Xuân Biên, chính trị viên Đồn Biên phòng Thuận chia sẻ: Đơn vị đã tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự, tiến hành 18 đợt tuần tra biên giới với hơn 120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Một tổ cơ động phản ứng nhanh gồm những cán bộ dày dạn kinh nghiệm được thành lập để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Không chỉ tuần tra khép kín đoạn biên giới, cán bộ biên phòng còn trực tiếp xuống từng hộ dân, cùng bà con lên rẫy, vừa sản xuất, vừa tuyên truyền. Những câu chuyện về pháp luật, trách nhiệm bảo vệ biên giới, về cảnh giác trước thông tin xấu độc trên mạng xã hội được chia sẻ bằng sự gần gũi, chân thành, dễ hiểu.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Bước sang năm mới 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên khu vực biên giới, vùng biển. Các đơn vị đã chủ trì đấu tranh thành công 10 chuyên án; phát hiện, bắt giữ 542 vụ với 593 đối tượng; thu giữ khối lượng lớn ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo hoa nổ và nhiều tang vật có giá trị.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiếp nhận, thu hồi hàng chục khẩu súng các loại, đạn dược, pháo nổ và hung khí, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài địa bàn được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, nâng cao sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ biên giới.

Mang xuân ấm đến với đồng bào

Cùng với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, những ngày cuối năm ở vùng biên Quảng Trị rộn ràng hơn bởi các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân. Những chương trình mang đậm nghĩa tình quân dân đã góp phần làm ấm thêm không khí Tết nơi biên giới.

Tại xã Thượng Trạch, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ 2026. Các hoạt động như: Phiên chợ “0 đồng”, lễ hội bánh chưng, giao lưu văn hóa-văn nghệ, các trò chơi dân gian,... đã thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng đậm đà bản sắc. Ban tổ chức chương trình còn triển khai khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí cho người dân và học sinh. Hơn 876 hộ dân thuộc 20 bản cùng 81 em học sinh trong các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng” đã nhận được những phần quà Tết ý nghĩa. Tại Đồn Biên phòng Ba Tầng, từ nguồn xã hội hóa, chương trình “Hơi ấm vùng cao, nâng bước em đến trường” đã trao 500 suất quà trị giá 130 triệu đồng tặng các hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời chia sẻ, động viên các em trước thềm năm mới.

Theo Đại tá Trịnh Thanh Bình, chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” được đơn vị tổ chức thường niên, không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị-xã hội mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực của các cấp, ngành và toàn thể xã hội hướng về nhân dân ở khu vực biên giới. Đón xuân Bính Ngọ năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức 27 chương trình trên hai tuyến biên giới và đặc khu Cồn Cỏ nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách được đón Tết Nguyên đán đủ đầy, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân, tạo không khí ấm áp, gần gũi giữa bộ đội, chính quyền và nhân dân trong những ngày đầu năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.