Quảng Trị mưa lớn cầu trôi, chia cắt các xã miền núi

Sáng 28/9, Ban Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu tạn tỉnh Quảng Trị cho biết, ảnh hưởng của bão Noru, mưa lớn trong 2 ngày qua khiến một số khu vực tại 2 huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa và huyện Vĩnh Linh tạm thời bị chia cắt do nước dâng cao, cuốn trôi cầu tại các tuyến giao thông quan trọng.
Nước lũ cuồn cuộn đầu nguồn sông Bến Hải cuốn trôi cầu tạm ở xã Vĩnh Ô.
Nước lũ cuồn cuộn đầu nguồn sông Bến Hải cuốn trôi cầu tạm ở xã Vĩnh Ô.

Ông Nguyễn Thiên Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh cho biết mưa lớn, nước suối dâng cao đã cuốn trôi chiếc cầu tạm bằng sắt trên đường đến trung tâm xã Vĩnh Ô vào sáng 28/9, trong lúc cầu mới đang xây dựng.

Cầu đập tràn sang thôn Thúc nước dâng cao, chảy xiết. Cầu tạm bị cuốn trôi khiến hơn 330 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu trên địa bàn xã này đã bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Cận cảnh cầu tạm bằng sắt ở xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh bị trôi chỉ còn rọ đá.

Cận cảnh cầu tạm bằng sắt ở xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh bị trôi chỉ còn rọ đá.

Tại huyện Đakrông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Ngọc Châu cho biết, nước suối dâng cao ở các ngầm, tràn dọc sông Đakrông, chia cắt các xã A Ngo, Tà Rụt, A Vao, Ba Nang, nhiều nơi nước dâng qua ngầm, tràn từ 0,5 đến 1,5m, chảy xiết rất nguy hiểm. Đường vào vùng chiến khu xưa Ba Lòng bị ngập sâu.

Tại huyện miền núi Hướng Hóa, nước dâng, chia cắt thôn Trùm, xã Ba Tầng và đập tràn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ do bão số 4 tại Km309, thuộc quốc lộ 14 địa phận xã A Bung, huyện miền núi Đakrông.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ do bão số 4 tại Km309, thuộc quốc lộ 14 địa phận xã A Bung, huyện miền núi Đakrông.

Trước tình hình này, chính quyền các địa phương trên phân công lượng vũ trang vận động, khuyến cáo người dân, các phương tiện tham gia giao thông hết sức lưu ý không đi lại khi các điểm ngập và cầu trôi chưa được khắc phục.

Lực lượng vũ trang các huyện đang dựng rào chắn, lắp biển cảnh báo nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người dân.

Các khu vực nguy hiểm do nước lũ dâng cao được lực lượng vũ trang các huyện dựng rào chắn, lắp biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân.

Các khu vực nguy hiểm do nước lũ dâng cao được lực lượng vũ trang các huyện dựng rào chắn, lắp biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Bão số 1 gây gãy đổ hàng trăm cây xanh, hư hại một số công trình giao thông tại Quảng Ninh. Ngành đường bộ đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Nỗ lực bảo đảm giao thông thông suốt, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tính đến 7 giờ ngày 5/7, bão số 1 đã bắt đầu gây thiệt hại tại một số tỉnh ven biển phía bắc, trong đó Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng rõ nét. Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam lọt trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026.

Vietnam Airlines lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Tổ chức Brand Finance (trụ sở tại Anh), đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.