Quảng Ninh tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chiều 13/5, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn năm 2022.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao đổi thẳng thắn những vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao đổi thẳng thắn những vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Những kết quả của tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp đạt được chính là quá trình kiên trì, nỗ lực, liên tục bền bỉ, có kế thừa, đổi mới và phát triển để xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ, quyết tâm đột phá vào các nút thắt, điểm nghẽn để mở ra các cơ hội mới cho phát triển.

Tỉnh tập trung cải cách nền hành chính quản lý, quản trị, kiến tạo phát triển, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội; giảm tối đa rủi ro pháp lý, chi phí hành chính đối với người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là quyết tâm chính trị cao của tỉnh Quảng Ninh trong nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mặc dù bị ảnh hưởng do dịch bệnh, nhưng Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cam kết từ nay đến hết năm 2022, bảo đảm cung ứng đủ than cho điện và phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh. Phó Tổng giám đốc TKV Phạm Xuân Thủy mong muốn tỉnh Quảng Ninh cho phép Tập đoàn được bán đá xít sau tuyển cho các hộ tiêu thụ ở ngoài tỉnh; cho phép vận chuyển than cho các hộ tiêu thụ nhỏ lẻ đi trên quốc lộ của tỉnh từ 10 đến 15 ngày để đáp ứng sản lượng tiêu thụ của các hộ tiêu thụ nhỏ lẻ và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tháo gỡ khó khăn về các thủ tục liên quan đến công tác khai thác đất làm vật liệu san lấp cho các công trình, dự án trên địa bàn.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Ninh Phạm Văn Thể chia sẻ, các khó khăn, kiến nghị của các doanh nghiệp đã được tỉnh và các ngành quan tâm, giải quyết kịp thời, tạo động lực để các doanh nghiệp nỗ lực phục hồi sản xuất kinh doanh, nhất là trong giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Tuy nhiên, Hiệp hội mong tỉnh tiếp tục hỗ trợ khôi phục sản xuất, nhất là nguồn nguyên liệu và điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Ngành ngân hàng tiếp tục bình ổn lãi suất và xem xét giảm lãi suất cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để kích thích sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, minh bạch để thu hút nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp -0
Quang cảnh hội nghị gặp mặt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

Tỉnh Quảng Ninh khẳng định luôn đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị; củng cố niềm tin vào thị trường cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư, doanh nghiệp vào tỉnh; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, người lao động và người dân.

Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của năm 2022, tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương phải nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp để có hướng giải quyết thỏa đáng và từ đó cũng nâng cao hiệu quả quản lý ngành mình.

Đối với những nội dung chưa rõ, chưa thỏa đáng theo đề nghị của doanh nghiệp đề nghị các ngành tập hợp, nghiên cứu lại thật cụ thể, chi tiết, trả lời doanh nghiệp từng phần việc cụ thể ngay trong tháng 5/2022. Những nội dung vượt quá thẩm quyền, đề nghị các ngành nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo các cấp có thẩm quyền để tìm hướng giải quyết thấu đáo cho doanh nghiệp.

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ chính quyền tỉnh trong nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Đây chính là sự thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay Quảng Ninh thu hút được hơn 18.000 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh với số vốn đăng ký hơn 306 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ vốn trên doanh nghiệp đạt 17 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, tăng 5,5 tỷ đồng so với năm 2015. Đóng góp của doanh nghiệp vào ngân sách năm 2021 đạt 15.308 tỷ đồng; trong đó, khu vực doanh nghiệp tư nhân là 3.321 tỷ đồng, chiếm 21,6%; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 11.028 tỷ đồng, chiếm 72,04%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 959 tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Ninh có 793 đơn vị thành lập mới với số vốn đăng ký là 9.696 tỷ đồng; có 590 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số trên địa bàn tỉnh có 17.593 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký đạt 304.696 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.