Quảng Ninh: Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan vừa ra Quyết định khởi tố 2 đối tượng buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn, thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.

Khu vực đóng gói sản phẩm của Công ty Gold Care.
Khu vực đóng gói sản phẩm của Công ty Gold Care.

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với hai đối tượng:

Đinh Thiên Lý, sinh năm 1989, trú tại tổ 94, khu 6, phường Hồng Gai, là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dược phẩm Tacopha, ngoài ra còn sở hữu Công ty TNHH MTV Lacosme Pharma.

Đặng Thu Trang, sinh năm 1992, trú tại thôn Duyên Trường, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Dược phẩm Công nghệ cao Gold Care.

Hai đối tượng bị khởi tố về tội “Sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Các lệnh, quyết định tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

dt-4.jpg
Lực lượng Công an kiểm tra kho nguyên liệu chế biến các sản phẩm của Gold Care.

Trước đó, qua chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng trên địa bàn tỉnh thường xuyên đăng tải thông tin bán các sản phẩm thực phẩm chức năng có tên Hebe Luna do Công ty TNHH dược phẩm Tacopha sản xuất.

Đối tượng công bố sản phẩm có công dụng hỗ trợ cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ giảm các triệu trứng bốc hỏa, mất ngủ, lão hóa da, khô da, nhăn da, suy giảm sinh lý do suy giảm nội tiết tố nữ trên các kênh bán hàng online phát triển từ nền tảng mạng Facebook, Tiktok có dấu hiệu làm giả, không đúng thành phần đã công bố.

dt-3.jpg
Cán bộ điều tra làm việc, lấy lời khai đối với Đặng Thu Trang, chủ Gold Care.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/7, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra, bắt giữ Đinh Thiên Lý và Đặng Thu Trang, thu giữ được tổng số 2.260 hộp sản phẩm Hebe Luna, 1.840 hộp Hebe Libifem, 16.608 hộp Icobe và 20.218 hộp Trà sen Lim.

Kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự xác định các sản phẩm trên đều là hàng giả, không có các thành phần hoặc thấp hơn so với công bố.

Đối với sản phẩm Trà sen Lim có chứa chất Sibutramine - chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh của người sử dụng.

dt-2.jpg
Cán bộ điều tra làm việc, lấy lời khai đối với Đinh Thiên Lý.

Quá trình điều tra ban đầu xác minh từ cuối năm 2024, Đinh Thiên Lý đặt mua công thức dược liệu để sản xuất sản phẩm chức năng mang tên Hebe Luna.

Theo bản công bố đăng ký với cơ quan chức năng, sản phẩm Hebe Luna bán ra thị trường phải bảo đảm đầy đủ các thành phần dược liệu công bố, trong đó có thành phần Cucurmin 9,5%.

Sau đó, Đinh Thiên Lý ký hợp đồng với Công ty Gold Care do Đặng Thu Trang làm Giám đốc để tổ chức sản xuất sản phẩm.

Để tăng lợi nhuận thu được, Đinh Thiên Lý không cung cấp nguyên liệu “Cucurmin 9,5%” - thành phần bắt buộc theo công bố sản phẩm, nhưng vẫn yêu cầu sản xuất 5.000 hộp Hebe Luna. Biết rõ nguyên liệu không đúng tiêu chuẩn, Đặng Thu Trang vẫn đồng ý sản xuất theo đề nghị của Lý.

Sau khi Công ty Dược phẩm Công nghệ cao Gold Care sản xuất xong, từ tháng 2 đến thời điểm bị bắt giữ, Đinh Thiên Lý đã bán các sản phẩm là thực phẩm chức năng giả nêu trên ra thị trường, thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.

dt-1.jpg
Địa điểm tập kết hàng tại khu vực phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố, bắt giam bị can. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp).

Lập sổ tiết kiệm giả, chiếm đoạt tài sản ở Thanh Hóa

Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1987), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam-Chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các bác sĩ thực hiện ghép đa mô tạng từ người cho chết não tại Bệnh viện 108. (Ảnh: suckhoe&doisong.vn)

Lấp các khoảng trống pháp lý về hiến, lấy ghép mô, tạng

Bộ Y tế vừa hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và chuyển Bộ Tư pháp thẩm định. Dự án luật đã đề xuất nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên thực tế của hoạt động này sau nhiều năm. 

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Luật sư bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt

Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề cao tính hướng thiện

Việc xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo về đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội; vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc...

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất

Việc sửa đổi Luật Đất đai tập trung đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất theo hướng giá đất do Nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu, phương pháp khoa học, công khai, minh bạch, kết nối liên thông giữa dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan; không để bị thao túng giá, hình thành giá ảo…