Quảng Ninh: Khánh thành tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”

Ngày 13/8, tại Quảng trường trung tâm thuộc Công viên hoa Hạ Long, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khánh thành tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”.

Quang cảnh Lễ khánh thành tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”.
Quang cảnh Lễ khánh thành tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”.

Dự Lễ khánh thành có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm nhấn mạnh, Việc xây dựng tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”, không chỉ tôn vinh và tri ân chiến công vẻ vang các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân; củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, mà đây còn là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nâng cao ý thức cho nhân dân về việc chấp hành tốt an toàn giao thông, nêu cao tinh thần, ý thức phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm bình yên cuộc sống của nhân dân.

ca-3.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành Công trình tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”.

Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”do Cục Công tác chính trị Bộ Công an làm chủ đầu tư, được đặt tại trung tâm tỉnh Quảng Ninh, mảnh đất địa đầu Đông Bắc thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ là một công trình kiến trúc nghệ thuật mang tính biểu tượng, mà còn là dấu ấn văn hóa, chính trị sâu sắc. Công trình là nơi tôn vinh, khắc ghi những đóng góp, sự cống hiến và hy sinh thầm lặng nhưng to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong suốt hành trình bảo vệ bình yên cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

ca-7.jpg
Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Công an phát biểu tại Lễ khánh thành.

Công trình là kết tinh của trí tuệ, tâm huyết và sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị thi công, thiết kế, giám sát. Đặc biệt, sự quan tâm, ủng hộ của nhân dân chính là nền tảng để công trình được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và giá trị trường tồn theo thời gian.

ca-5.jpg
Các đại biểu dự Lễ khánh thành tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn khẳng định, công trình tượng đài đánh dấu một dấu mốc văn hóa mới của tỉnh, mà còn mở ra không gian sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, góp phần lan tỏa niềm tự hào, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

ca-4.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn phát biểu tại Lễ khánh thành tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”.

Đây sẽ là “địa chỉ đỏ” để tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân, sinh hoạt chính trị, nâng cao nhận thức, bản lĩnh và trách nhiệm công dân, đặc biệt với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và tuổi trẻ tỉnh Quảng Ninh.

Để công trình phát huy tốt các giá trị văn hóa, lịch sử, giáo dục, tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền phường Hồng Gai tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, vận hành, bảo tồn và tổ chức các hoạt động gắn với công trình tượng đài, để nơi đây thực sự trở thành một không gian văn hóa cộng đồng mang đậm dấu ấn truyền thống và tinh thần phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của lực lượng Công an nhân dân.

ca-6.jpg
Công trình Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” đặt tại trung tâm tỉnh Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Chiến công.

Tấn công, trấn áp tội phạm trên các tuyến biên giới - Cuộc chiến không ngừng nghỉ

Đấu tranh phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chung của các lực lượng vũ trang và cũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong đó, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách được giao nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới và ven biển.

Phía Bắc Hà Nội đang có nhiều tiềm năng tăng trưởng. (Ảnh: PV)

Bất động sản phía bắc Hà Nội trước chu kỳ tăng trưởng mới

Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa cực, kéo theo sự dịch chuyển về dòng vốn, dân cư và giá trị bất động sản. Trong bối cảnh đó, khu vực phía bắc Hà Nội đang dần nổi lên như một cực phát triển mới của Thủ đô, với Mê Linh là địa bàn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Tách biệt với cái nắng oi ả của ngày hè, thư viện Tích Lộc (thôn Tích Giang 3, xã Phúc Thọ) là một không gian mát mẻ và tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng trẻ em thì thầm thảo luận.

[Ảnh] Một chiều hè không điện thoại ở thư viện làng

Trong khi nhiều bậc phụ huynh đau đầu với bài toán mỗi dịp nghỉ hè: “Làm sao để con không đắm chìm vào màn hình điện tử?”, thì tại xã Phúc Thọ, Hà Nội, trẻ em nơi đây đang háo hức tìm đến một niềm vui mới. Đó là đọc sách miễn phí tại những thư viện cộng đồng.

Ngư dân sửa lại lồng bè sau thiên tai.

Xây dựng "luật chơi" mới cho nuôi biển công nghiệp

Lần đầu tiên, Việt Nam xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) dành riêng cho cơ sở nuôi biển công nghiệp. Bộ tiêu chuẩn không chỉ tạo hành lang kỹ thuật thống nhất cho đầu tư, quản lý mà còn được kỳ vọng trở thành nền tảng để chuyển đổi từ nuôi biển truyền thống sang sản xuất công nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu bấm nút khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân

Ngày 26/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.