Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phát huy vai trò đối ngoại của Công an nhân dân trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia từ sớm, từ xa. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Đối ngoại, Bộ Công an về vai trò, đóng góp của lực lượng Công an trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, cũng như những giải pháp nâng cao tiềm lực, vị thế của Công an Việt Nam, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, thúc đẩy phát triển và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới.
Đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Phóng viên: Thời gian qua, công tác đối ngoại của lực lượng Công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Xin ông chia sẻ một số dấu ấn nổi bật, đặc biệt trong việc mở rộng mạng lưới đối tác, cơ chế hợp tác song phương, đa phương của Bộ Công an?
Cục trưởng Đặng Xuân Hồng: Đối ngoại luôn đóng vai trò trọng yếu trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Qua các giai đoạn lịch sử, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển không ngừng được bổ sung, phát triển, hoàn thiện và đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó đã tạo dựng và củng cố ngày càng vững chắc đường lối đối ngoại rộng mở, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc đổi mới; góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; huy động mạnh mẽ nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đảm nhận tốt nhiều trọng trách quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế, đồng thời đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, thúc đẩy hợp tác phát triển và tiến bộ trên thế giới.
Thời gian qua, phát huy vai trò “đi trước, mở đường” theo hướng “sâu rộng, thực chất, ổn định và hiệu quả”, công tác đối ngoại Công an nhân dân đã đóng góp tích cực vào việc triển khai thành công đường lối đối ngoại của Đảng ta. Quan hệ công tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác không ngừng được củng cố, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả cùng với việc thiết lập các cơ chế hợp tác mới (Đối thoại an ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam-Australia, Cơ chế đối thoại cấp Thứ trưởng Công an về bảo đảm an ninh chính trị với Bộ Công an Trung Quốc), tạo thuận lợi, mở ra hướng hợp tác mới giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác.
Đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Đối ngoại (Bộ Công an), Trưởng SOMTC Việt Nam dẫn đầu tham dự Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 25 (SOMTC 25), tháng 6/2025 tại Malaysia.
Đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Đối ngoại (Bộ Công an), Trưởng SOMTC Việt Nam dẫn đầu tham dự Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 25 (SOMTC 25), tháng 6/2025 tại Malaysia.
Đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 141 cơ quan của 62 nước, là thành viên của 18 tổ chức, 13 diễn đàn, 12 cơ chế hợp tác cấp khu vực và thế giới; hợp tác đầy đủ với 194 quốc gia thành viên Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (INTERPOL). Lực lượng Công an nhân dân tích cực, nỗ lực cho năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41, đồng thời là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
Ngày 11/1/2024, Bộ Công an thành lập và ra mắt đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đây là một sự kiện quan trọng, tiếp tục khẳng định đường lối, chính sách đối ngoại nhất quán và cam kết của Đảng, Nhà nước Việt Nam tích cực tham gia cùng Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trên thế giới; đồng thời là bước đổi mới sau thành công bước đầu trong việc cử các tổ công tác gồm các sĩ quan Công an nhân dân tham gia tại các phái bộ theo hình thức cá nhân.
Cục trưởng Đặng Xuân Hồng phát biểu tại Hội nghị SOMTC 25.
Cục trưởng Đặng Xuân Hồng phát biểu tại Hội nghị SOMTC 25.
Có thể khẳng định, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong thời kỳ hội nhập của lực lượng Công an ngày càng có vai trò quan trọng đối với nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự. Thông qua công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, lực lượng Công an nhân dân đã tạo được thế trận vững chắc, có tiếng nói quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về an ninh, trật tự, đồng thời nâng cao tiềm lực, vị thế của Công an Việt Nam, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Sokha đồng chủ trì Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2024 và ký Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa hai Bộ tại Hà Nội, ngày 19/2/2025.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Sokha đồng chủ trì Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2024 và ký Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa hai Bộ tại Hà Nội, ngày 19/2/2025.
Cơ hội và thách thức đan xen
Phóng viên: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới, ông đánh giá như thế nào về những cơ hội, thuận lợi trong công tác đối ngoại của lực lượng Công an nhân dân hiện nay?
Cục trưởng Đặng Xuân Hồng: Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới, đây cũng là thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước.
Sự chuyển biến có tính thời đại đem đến thời cơ, thuận lợi mới. Hiện nay là thời điểm ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sớm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đây là thời điểm hội tụ tổng hòa các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc tiếp sau kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và kỷ nguyên đổi mới.
Kỷ nguyên vươn mình hàm ý tạo sự chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, tích cực, nỗ lực, tự tin để vượt qua thách thức, vượt qua chính mình để thực hiện khát vọng, vươn tới mục tiêu, đạt được những thành tựu vĩ đại. Mục tiêu đó chính là xây dựng đất nước hùng cường dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển toàn diện. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.
Trong khi đó, toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là thời cơ để Việt Nam tăng cường thu hút các nguồn lực của thế giới, phát huy lợi thế so sánh để thực hiện được mô hình phát triển rút ngắn; thu hút các nguồn vốn đầu tư bên ngoài cho phát triển trong nước; cơ sở hạ tầng được tăng cường, có điều kiện tiếp nhận các dòng kỹ thuật-công nghệ tiên tiến, hiện đại từ các nước phát triển để nâng cao trình độ kỹ thuật-công nghệ trong nước; nâng cao trình độ quản lý và khả năng cạnh tranh; thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, hợp lý để sớm hình thành nền kinh tế tri thức, ổn định kinh tế thị trường và mở rộng kinh tế đối ngoại; ứng dụng kỹ thuật số trong quản trị xã hội...
Bối cảnh, mục tiêu trên đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại Công an nhân dân nói riêng. Công tác đối ngoại Công an nhân dân vừa phải góp phần hóa giải những thách thức, tranh thủ tối đa cơ hội thuận lợi của thời đại mới, tạo ra môi trường thuận lợi để đất nước hội nhập, vươn mình phát triển, vừa phải góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Cục trưởng Đối ngoại Đặng Xuân Hồng tiếp Đại sứ Cộng hoà Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari, Hà Nội ngày 6/3/2025.
Cục trưởng Đối ngoại Đặng Xuân Hồng tiếp Đại sứ Cộng hoà Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari, Hà Nội ngày 6/3/2025.
Cục trưởng Đối ngoại Đặng Xuân Hồng tiếp Đại sứ Cộng hoà Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari, Hà Nội ngày 6/3/2025.
Cục trưởng Đối ngoại Đặng Xuân Hồng tiếp Đại sứ Cộng hoà Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari, Hà Nội ngày 6/3/2025.
Cục trưởng Đối ngoại Đặng Xuân Hồng tiếp bà Jacqueline O’Neil, Đại sứ Phụ nữ, Hòa bình và An ninh Canada, Hà Nội tháng 5/2023.
Cục trưởng Đối ngoại Đặng Xuân Hồng tiếp bà Jacqueline O’Neil, Đại sứ Phụ nữ, Hòa bình và An ninh Canada, Hà Nội tháng 5/2023.
Phóng viên: Bên cạnh những thời cơ, đối ngoại Công an nhân dân đã xác định những thách thức, khó khăn gì mà ngành đang phải đối mặt, từ đó có giải pháp ứng phó hiệu quả trong thời gian tới, thưa ông?
Cục trưởng Đặng Xuân Hồng: Trong bối cảnh hiện nay, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Việt Nam, trong đó có lực lượng Công an nhân dân, đang đứng trước những thời cơ đan xen không ít thách thức mang tính toàn cầu và khu vực, nổi lên một số vấn đề sau:
Thế giới đang ở trong một giai đoạn vận động mạnh mẽ bởi các yếu tố đối lập, cạnh tranh nhau trong hệ thống cấu trúc quản trị quyền lực toàn cầu ngày càng mâu thuẫn gay gắt, khó có thể dung hòa. Đây là xu hướng vận động khách quan, nhưng lại là nguyên nhân chủ yếu khiến các điểm nóng an ninh trên thế giới bùng phát và khó kiểm soát. Các điểm nóng, các cuộc xung đột quân sự không chỉ ảnh hưởng đến khu vực mà còn ảnh hưởng đến an ninh, hòa bình thể giới, tạo ra những nguy cơ thách thức đối với an ninh của từng quốc gia; tạo ra điều kiện hoạt động cho các loại tội phạm xuyên quốc gia ở các nước, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn và cạnh tranh chiến lược gay gắt và phức tạp như hiện nay, thách thức lớn nhất đặt ra cho công tác đối ngoại nói chung của đất nước và đối ngoại Công an nhân dân là sự bị động, bất ngờ đối với các diễn biến ảnh hưởng, tác động đến an ninh chiến lược của đất nước ta; nguy cơ các điểm nóng được kích hoạt liên quan trực tiếp đến không gian sinh tồn và không gian phát triển của Việt Nam, nguy cơ lợi ích an ninh của Việt Nam bị bỏ qua trong giải quyết quan hệ nước lớn. Đây là những tiềm ẩn, thách thức cốt tử trong công tác đối ngoại hiện nay.
Cùng với đó, xu hướng chính trị cường quyền, tư duy sức mạnh cứng, can thiệp áp đặt, sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, hành xử đơn phương, vi phạm luật pháp quốc tế gia tăng. Khả năng xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ ba là thấp song xung đột cục bộ, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, tài nguyên thiên nhiên, sắc tộc, tôn giáo giữa các quốc gia để bảo đảm lợi ích địa chính trị, địa chiến lược, địa kinh tế sẽ tiếp diễn với mức độ, tần suất gia tăng.
Toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với Việt Nam, đó là: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới do tăng trưởng kinh tế quá phụ thuộc vào hoạt động thương mại, phụ thuộc vào đối tác kinh tế, phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa vẫn còn tiềm ẩn; thách thức lớn đối với sự bảo đảm vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển; âm mưu, thủ đoạn và hoạt động thực hiện "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta với những biểu hiện mới, quyết liệt và tinh vi hơn; nguy cơ từ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, phai nhạt, đánh mất bản sắc văn hóa, xói mòn những giá trị truyền thống của dân tộc; nguy cơ phân liệt, xuyên tạc hạ thấp ý nghĩa chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân cùng với những biểu hiện dân tộc cực đoan gia tăng.
Các cuộc xung đột, điểm nóng lớn bế tắc về giải pháp, gia tăng nguy cơ đối với an ninh và kinh tế toàn cầu, xuất hiện những nhân tố mới có khả năng làm gia tăng căng thẳng, leo thang bất ổn. Hệ lụy đối với thế giới và khu vực sẽ rất phức tạp, tác động tiêu cực đến môi trường hòa bình, ổn định và phát triển toàn cầu.
Đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 141 cơ quan của 62 nước, là thành viên của 18 tổ chức, 13 diễn đàn, 12 cơ chế hợp tác cấp khu vực và thế giới; hợp tác đầy đủ với 194 quốc gia thành viên Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (INTERPOL). Lực lượng Công an nhân dân tích cực, nỗ lực cho năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41, đồng thời là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
Trong khi đó, kinh tế thế giới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tốc độ tăng trưởng kinh tế thiếu ổn định, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng chưa được khắc phục. Nhiều nước gặp khó khăn lớn hơn về kinh tế, xã hội, cụ thể là các vấn đề như đói nghèo, an sinh xã hội, y tế, di cư. Trong bối cảnh tình hình chính trị-an ninh, kinh tế-xã hội thế giới như trên, xu thế chung nổi lên là các nước phải tăng cường tự chủ chiến lược, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tự cường về kinh tế trước các cú sốc bên ngoài, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, ứng dụng các công nghệ mới. Đồng thời, sự phát triển của kinh tế toàn cầu, phương thức sản xuất sẽ ngày càng chịu tác động mạnh mẽ của các công ty, tập đoàn lớn, đặc biệt là về tài chính, công nghệ (big-tech). An ninh tài chính, tiền tệ toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro do vấn đề nợ công, lạm phát...
Đáng chú ý, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thiên tai, an ninh mạng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh con người, biến đổi khí hậu... có thể sẽ nổi lên gay gắt hơn, cả về tính chất, quy mô, mức độ tác động và không loại trừ khả năng xuất hiện khủng hoảng tương tự thời gian diễn ra đại dịch Covid-19. Đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trở thành nhiệm vụ chủ đạo và thường trực đối với nhiều quốc gia.
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Đối ngoại và Học viện Cảnh sát nhân dân, tháng 2/2015.
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Đối ngoại và Học viện Cảnh sát nhân dân, tháng 2/2015.
Các điển hình tiên tiến được vinh danh tại Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2025 của Cục Đối ngoại, Bộ Công an.
Các điển hình tiên tiến được vinh danh tại Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2025 của Cục Đối ngoại, Bộ Công an.
Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công an nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Cục Đối ngoại.
Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công an nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Cục Đối ngoại.
Linh hoạt, sáng tạo; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế
Phóng viên: Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bảo vệ an ninh quốc gia và hội nhập quốc tế trong tình hình mới, công tác đối ngoại Công an trong thời gian tới cần tập trung vào những nội dung trọng tâm nào, thưa ông?
Cục trưởng Đặng Xuân Hồng: Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực để hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn phát triển mới của đất nước trong bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến bất định, khó dự báo với nhiều vấn đề an ninh đa dạng, phức tạp tác động trực tiếp tới ổn định và phát triển của Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục quán triệt, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế là một yêu cầu tất yếu, khách quan nhằm mở rộng không gian phát triển cho quốc gia, dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ chính trị và an ninh đất nước.
Trước các yêu cầu mới thực tiễn tình hình đặt ra, để phát huy vai trò của công tác đối ngoại Công an nhân dân phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi cho rằng cần phải tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:
Cần tiếp tục thích ứng linh hoạt với diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình quốc tế và khu vực. Trong đó, các chủ trương, định hướng đối ngoại trong lĩnh vực an ninh của ta cần bám sát sự vận động theo xu hướng đa cực, đa trung tâm của cục diện thế giới. Phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, thế và lực mới của đất nước đi đôi với tranh thủ hiệu quả các yếu tố quốc tế thuận lợi và nguồn lực bên ngoài, giữ “trong ấm, ngoài êm”, bên trong yên bình, vững chắc, thuận lợi, tạo lực hấp đẫn thu hút mạnh mẽ các đối tác muốn làm bạn, hợp tác với Việt Nam.
Trong việc triển khai công tác đối ngoại Công an nhân dân cần vận dụng sáng tạo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, phát huy trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu chiến lược, linh hoạt, sáng tạo về sách lược, chiến thuật. Phát huy tối đa mặt “đối tác”, dùng mặt "đối tác" để hạn chế mặt "đối tượng"; hợp tác khi có thể, đấu tranh khi cần thiết và thúc đẩy hợp tác với phương châm “thêm bạn, bớt thù”.
Tập trung nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo chiến lược, nhất là xu hướng vận động trong chính sách và quan hệ giữa các nước lớn, các nước láng giềng, khu vực, các xu hướng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên thế giới; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; các vấn đề an ninh phi truyền thống; kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế, ứng xử đối ngoại, giữ vững chủ động chiến lược, giảm thiểu nguy cơ tác động đến an ninh, lợi ích quốc gia-dân tộc.
Đồng thời, mở rộng và nâng tầm hợp tác an ninh đa phương, chủ động tham gia và xây dựng, định hình các cơ chế đa phương; phấn đấu giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt một số cơ chế hợp tác quan trọng về an ninh, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống tại ASEAN và Châu Á-Thái Bình Dương. Tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, khắc phục hậu quả chiến tranh; đẩy mạnh hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Thành lập Trung tâm đào tạo gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Công an Việt Nam đáp ứng các yêu cầu của Liên hợp quốc về gìn giữ hòa bình.
Các Bộ trưởng chụp ảnh chung tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 18 (AMMTC 18), ngày 28/8/2024. (Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào)
Các Bộ trưởng chụp ảnh chung tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 18 (AMMTC 18), ngày 28/8/2024. (Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào)
Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các thể lực thù địch lợi dụng việc triển khai các hiệp định thương mại tự do gây sức ép, tác động vào nội bộ, can thiệp sửa đổi chính sách, pháp luật nhằm chuyển hóa thể chế chính trị tại Việt Nam.
Tham gia và đóng góp có trách nhiệm vào các cơ chế, diễn đàn đa phương như cơ chế Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC), Tổ chức Cảnh sát các nước ASEAN, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL), Diễn đàn hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia các nước ASEAN,...; khai thác cơ sở dữ liệu của INTERPOL, kết quả từ các chiến dịch, hội nghị quốc tế trong khuôn khổ hợp tác INTERPOL, ASEANAPOL để thu thập, phân tích thông tin về các loại tội phạm, phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi để chủ động phòng ngừa, triển khai các kế hoạch hợp tác phòng, chống tội phạm với INTERPOL, ASEANAPOL và các quốc gia thành viên.
Mặt khác, cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu chiến lược, chú trọng xây dựng mạng lưới nghiên cứu và đối thoại về hợp tác quốc tế, chủ động tham mưu về các vấn đề toàn cầu, các thể chế đa phương và chủ trương, biện pháp tham gia đóng góp của ta; nghiên cứu, đề xuất và thúc đẩy các sáng kiến, ý tưởng tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là những vấn đề, lĩnh vực Việt Nam có thể phát huy vai trò và đóng góp tích cực.
Tăng cường hợp tác nhằm tranh thủ sự hỗ trợ, viện trợ và triển khai hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ từ các đối tác, góp phần tăng cường tiềm lực cho lực lượng Công an nhân dân.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động đối ngoại của lực lượng Công an nhân dân; chủ động nghiên cứu, tham khảo ứng dụng chuyển đổi số trong Công an nhân dân từ các lực lượng thực thi pháp luật các nước có ưu thế về công nghệ, đặc biệt là trong xây dựng các chính sách chuyển đổi số, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Ngày xuất bản: 11/8/2025
Tổ chức sản xuất: Nam Đông
Nội dung: Thu Hằng-Thuỳ Linh
Trình bày: Kiều Giang
Ảnh: Cục Đối ngoại, Bộ Công an