Quảng Ngãi xử nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường thủy nội địa

Sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên vùng biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tàu khách hoạt động trên tuyến đường thủy Sa Kỳ-Lý Sơn.
Tàu khách hoạt động trên tuyến đường thủy Sa Kỳ-Lý Sơn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp các lực lượng chức năng thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn là tuyến vận tải từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam được Bộ Giao thông vận tải công bố theo Quyết định số 625/QĐ-BGTVT ngày 15/2/2015. Hoạt động quản lý tuyến vận tải khách trên tuyến này do Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi quản lý.

Hiện nay, trên tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn có 6 tàu khách của 4 doanh nghiệp đang hoạt động vận tải hành khách. Tất cả đều đăng ký phương tiện thủy nội địa, mang cấp đăng điểm VR-SB. Qua phối hợp kiểm tra 2 phương tiện hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa (tàu khách 09 số hiệu QNG 0358 và tàu hàng QNG 0222) tại cảng Lý Sơn trước khi phương tiện xuất bến, các phương tiện đều bảo đảm đủ điều kiện xuất bến.

Tuyến thủy nội địa đảo Lớn-đảo Bé (huyện đảo Lý Sơn) có 14 phương tiện ca nô, trong đó có 8 phương tiện bảo đảm điều kiện hoạt động, 6 phương tiện không bảo đảm điều kiện hoạt động do đã hết hạn kiểm định. Qua kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành cho thấy, một số phương tiện có gắn thiết bị để thông tin liên lạc với đất liền nhưng không hoạt động mà chỉ dùng điện thoại di động để liên lạc.

Đối với hoạt động vận chuyển khách ngang sông, đa phần là phương tiện có kích thước nhỏ, công suất máy từ  5CV-24CV, thiếu dụng cụ cứu sinh, không đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm theo quy định nên Đoàn kiểm tra liên ngành đã đình chỉ hoạt động của các phương tiện này.

Ngoài ra, trong quý IV/2021, Thanh tra Sở đã phối hợp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, qua đó phát hiện 18 điểm, bến cập tàu hoạt động không phép; người lái không có bằng, chứng chỉ chuyên môn; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm. Tất cả các điểm, bến, phương tiện vi phạm đều được lực lượng kiểm tra liên ngành đình chỉ hoạt động.

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiến, thời gian qua, mặc dù lực lượng Công an, Thanh tra giao thông thường xuyên phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền và xử lý các hành vi phạm về vận chuyển hành khách trái quy định, nhưng vẫn còn một số chủ phương tiện lén lút, tự ý đưa phương tiện chở khách trái quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, việc lập biên bản xử lý, tạm giữ phương tiện thủy nội địa vi phạm trật tự an toàn giao thông còn gặp nhiều khó khăn vì các phương tiện vận chuyển khách ngang sông đa phần là phương tiện thuộc diện phải đăng ký, đăng kiểm (do sử dụng động cơ có công suất hơn 5CV), chủ phương tiện và người lái chủ yếu là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cho nên sau khi lập biên bản đình chỉ hoạt động phương tiện thường cho chủ phương tiện cam kết tự chấp hành và giao cho chính quyền địa phương theo dõi, giám sát nhưng sau đó người dân vẫn lén lút hoạt động.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.