Đầu tư hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất

Khu kinh tế Dung Quất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập tại Quyết định số 50/2005/QĐ-TTg ngày 11/3/2005. Từ khi thành lập đến nay, Khu kinh tế Dung Quất có những bước phát triển vượt bậc, được đánh giá là một trong những khu kinh tế thành công nhất trong cả nước, là hạt nhân tăng trưởng của tỉnh Quảng Ngãi.
Hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông.
Hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông.

Mặc dù là trung tâm sản xuất công nghiệp, động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi cũng như vùng kinh tế trọng điểm miền trung, song hiện nay, kết cấu hạ tầng của Khu kinh tế Dung Quất, nhất là hạ tầng giao thông đang bị xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được đầu tư nâng cấp, mở rộng.

“Nắng bụi, mưa bùn”

Ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết, từ khi thành lập Khu kinh tế Dung Quất đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động nhiều nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Tính đến cuối năm 2022, Khu kinh tế Dung Quất được ngân sách nhà nước cấp vốn hơn 5.465 tỷ đồng; đã hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác các công trình hạ tầng, gồm khoảng 120 km đường giao thông trục chính và nội khu; kè chắn cát, đê chắn sóng cảng Dung Quất; hệ thống thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải; 29 khu tái định cư,…

Tỉnh Quảng Ngãi còn chủ động kêu gọi các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng với vốn thực hiện khoảng hơn 6.841 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do đầu tư xây dựng từ rất lâu, nên đến nay, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật tại Khu kinh tế Dung Quất đã bị hư hỏng, không đáp ứng yêu cầu hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, làm phát sinh chi phí logistics, giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, không tạo lợi thế cạnh tranh trong việc kêu gọi, xúc tiến đầu tư.

Điều đáng lo ngại là hạ tầng giao thông tại Khu kinh tế Dung Quất đang bị xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng của các doanh nghiệp và việc đi lại của người dân, nhất là những tuyến đường vốn dĩ trước đây chưa được đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước,...

Đơn cử, Quốc lộ 24C là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh trong khu vực đến cảng Dung Quất đã bị “băm nát”, bởi hằng ngày hàng loạt phương tiện tải trọng lớn liên tục lưu thông vận chuyển hàng hóa để lại hậu quả “nắng bụi, mưa bùn”.

Mặt đường bị bong tróc tạo thành hàng loạt ổ voi, ổ trâu, trong khi đó lòng đường lại quá chật hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Không những thế, có thời điểm, tình trạng xe tải chở đất, đá lưu thông với mật độ dày đặc làm bụi bẩn bay mịt mù, gây ô nhiễm môi trường, khiến cuộc sống, sinh hoạt, việc kinh doanh của người dân sống dọc hai bên tuyến đường bị xáo trộn.

Để hạn chế ô nhiễm bụi bẩn, người dân thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn sử dụng chướng ngại vật ngăn cản trên đường nhằm hạn chế xe tải trọng lớn phóng nhanh.

Trước thực trạng nêu trên, hằng năm, tỉnh Quảng Ngãi đều bố trí nguồn kinh phí để duy tu, sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông ở Khu Kinh tế Dung Quất. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế, việc duy tu, sửa chữa dàn trải nhiều hạng mục, cho nên chưa thể khắc phục triệt để tình trạng xuống cấp hạ tầng giao thông.

Ưu tiên đầu tư nâng cấp

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong thời gian tới, Khu kinh tế Dung Quất có nhiều dự án lớn đồng loạt triển khai xây dựng và đi vào hoạt động như: Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, các dự án sản phẩm sau thép,…

Khi đó, hoạt động xuất, nhập khẩu tại cảng Dung Quất sẽ sôi động hơn, lưu lượng phương tiện giao thông vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng, thiết bị tiếp tục tăng lên đột biến.

Vì vậy, vấn đề cấp thiết đặt ra là cần sớm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển Khu kinh tế Dung Quất theo hướng “chuyên biệt, xanh, thông minh và phát triển bền vững” trong giai đoạn tới.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh, việc nâng cấp một số tuyến đường giao thông trọng điểm bị hư hỏng, xuống cấp tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất là hết sức cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Tỉnh đã có văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, với nguồn vốn ngân sách tỉnh 350 tỷ đồng.

Cụ thể, nâng cấp, mở rộng và đầu tư mới các tuyến đường Trì Bình-vòng xoay Thiên Đàng; tuyến vòng xoay Thiên Đàng-Chu Lai; tuyến đường nối Quốc lộ 1A-Tịnh Phong-Bình Tân, giai đoạn 1; tuyến Lâm Viên-Vạn Tường.

Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn eo hẹp, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời tăng cường công tác bảo đảm an ninh-quốc phòng, an toàn cho người dân trong khu vực.

Tuy nhiên, theo ông Hà Hoàng Việt Phương, qua tính toán, nhu cầu vốn để đầu tư hệ thống hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất từ nay đến năm 2030 rất lớn, ước hơn 16.650 tỷ đồng, trong đó tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, cấp nước, cấp điện, môi trường, thương mại, dịch vụ, du lịch,...

Do đó, ngoài nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ mong muốn có cơ chế ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu hằng năm cho Khu kinh tế Dung Quất tương ứng mức từ 10% đến 15% số thu trên địa bàn nộp về ngân sách Trung ương để đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng trong giai đoạn đến năm 2030.

Đây sẽ là yếu tố quan trọng, góp phần nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu trên địa bàn, làm cơ sở để tỉnh và Trung ương có nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, từng bước phát triển Khu kinh tế Dung Quất thành một trong những trung tâm kinh tế biển năng động với nền kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực quan trọng của quốc gia, hướng đến sự thịnh vượng theo đúng định hướng Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Có thể bạn quan tâm

Các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ninh đang triển khai công trình, dự án cần chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công trình và người dân. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 7 giờ sáng 21/8 đến 7 giờ sáng 22/8: Quảng Hà 235,0mm, Bến Triều 127,0mm, Móng Cái 119,0mm, Bình Liêu 109,0mm, Đồn Sơn 102,0mm, các nơi khác từ 32-91mm.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Hà Nội tăng cường phương tiện công cộng để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, đồng thời chuẩn bị phương tiện dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.