Quảng Ngãi quyết liệt đẩy lùi tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” ở miền núi

Sáng 15/5, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 13/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Theo Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi Trần Ngọc Nguyên, nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” là một hủ tục mê tín dị đoan, lạc hậu của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

Từ 2013 trở về trước, tệ nạn này có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương các huyện miền núi trong tỉnh, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Cá biệt, có trường hợp người có uy tín, cán bộ, đảng viên ở cơ sở dù biết có nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” nhưng chưa tích cực vận động, giải thích, ngăn chặn nên để xảy ra tình trạng đánh nhau gây thương tích, chết người.

Trước thực trạng trên, ngày 13/3/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30, các cấp ủy đảng, chính quyền các huyện miền núi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”, góp phần ổn định an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Lê Văn Tùng phát biểu chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp ngăn chặn hủ tục nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”.

Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Lê Văn Tùng phát biểu chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp ngăn chặn hủ tục nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”.

Từ sự nỗ lực, tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tệ nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”, trong 10 năm qua, các vụ việc liên quan đến nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” đã có chiều hướng giảm đáng kể (giảm về số vụ; số người chết, bị thương; số vụ khởi tố hình sự và số tài sản bị thiệt hại).

Nếu như giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2014, trên địa bàn các huyện miền núi Quảng Ngãi xảy ra 164 vụ nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”, làm 7 người chết, 14 người bị thương, khởi tố 4 vụ với 12 bị can, thì từ năm 2014 đến nay chỉ xảy ra 57 vụ nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”; đã giải quyết thông qua công tác vận động, hòa giải 55/57 vụ, khởi tố hình sự 2 vụ với 5 bị can.

Tại Hội nghị, các đại biểu chia sẻ những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn và đề xuất những giải pháp hợp lý trong đấu tranh ngăn chặn, giải quyết các vụ việc nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” tại địa phương.

Trong đó, đi sâu phân tích tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đồng bào dân tộc thiểu số về tác hại của tệ nạn mê tín dị đoan, nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”; việc phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc xác định rõ nguyên nhân các mâu thuẫn, nghi kỵ trong đồng bào dân tộc thiểu số để có biện pháp vận động, thuyết phục không để các vụ việc nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” xảy ra; công tác phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở nhằm nâng cao đời sống, nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”; việc xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để giáo dục, tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải quyết triệt để các mâu thuẫn, nghi ngờ nảy sinh tư tưởng nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”...

Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao và biểu dương các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và đội ngũ người có uy tín về những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống và ngăn chặn tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” trong thời gian qua.

Nhấn mạnh đến việc ngăn chặn, hạn chế, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục và lâu dài, đồng chí Đặng Ngọc Huy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, cần đưa vào chương trình, kế hoạch công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Phân công cấp ủy viên phụ trách từng địa bàn để theo dõi, phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”.

Đồng thời, thực hiện tốt định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mê tín dị đoan, nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” ở các huyện miền núi của tỉnh; phân tích rõ tác hại của tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”; phát huy những phong tục, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng đời sống tiến bộ, lành mạnh; phòng, chống, tiến tới xóa bỏ tập tục lạc hậu, phản khoa học.

Đối với lực lượng công an ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cần kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn, xử lý không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, gây mất trật tự, an toàn xã hội; thường xuyên phát động và tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", chống các tư tưởng lạc hậu mê tín dị đoan, nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc”.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.