Gương điển hình

Già làng giúp dân xóa bỏ hủ tục

Đến thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (Kon Tum), hỏi câu chuyện về già A Im giúp dân làng xóa bỏ hủ tục thì không ai không biết. Nhờ kiên trì vận động, thuyết phục, đến nay già A Im đã giúp người dân xóa bỏ được suy nghĩ "thầy mo to hơn thầy thuốc".

Già A Im (người bên phải) thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục.
Già A Im (người bên phải) thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục.

Trước đây, cũng giống như nhiều người trong thôn, già A Im từng tin thầy mo hơn thầy thuốc. Đó là khi ông bị bệnh gan, thay vì đi đến các cơ sở y tế để điều trị, ông lại mời thầy mo về cúng bái. Ông cho biết: "Cúng bái mỗi khi ốm đau là tập tục được đồng bào thôn Rờ Kơi duy trì trong suốt thời gian dài. Bệnh nhẹ thì giết con gà, con lợn; bệnh nặng thì mổ con trâu, con bò... Nhưng kết quả là tốn tiền, mất nhiều thời gian mà bệnh không thuyên giảm". Nghe thời sự, đọc thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, già A Im nhận ra, "đau phải uống thuốc". Và bản thân ông quyết tâm thay đổi. Mỗi khi bệnh nặng hay nhẹ, ông đều đến các cơ sở y tế để khám. "Nghe theo chỉ dẫn của y sĩ, bác sĩ, bệnh mau khỏi mà không tốn nhiều chi phí", già A Im chia sẻ. Từ câu chuyện bản thân, già A Im xác định chỉ có vận động người dân bỏ hủ tục thì mới giữ gìn sức khỏe, đỡ hao tốn tiền vô lý, từ đó đời sống đồng bào mới khá lên được. Nghĩ là làm, già A Im đã phối hợp cùng các cấp chính quyền tại địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Trong thôn, nhà ai có người thân bị ốm đau, bệnh tật, già A Im đều đến thăm, vận động đưa người bệnh đến trạm y tế xã để khám và cứu chữa kịp thời. Già A Im chia sẻ: "Tôi kể ra những trường hợp cụ thể người trong làng tin thầy mo vừa tốn tiền bạc, vừa khiến bệnh nặng hơn để người dân nhận ra hậu quả. Ai không muốn nghe, cố tình tổ chức cúng bái, tôi sẽ báo với chính quyền địa phương".

Lấy bản thân nêu gương, già A Im cùng với các cấp chính quyền thôn, xã biên giới Rờ Kơi từng bước giúp người dân vùng biên nhận ra và xóa bỏ hủ tục lạc hậu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế của người dân. Già A Im phấn khởi cho biết: "Thay đổi nhận thức trong việc xóa bỏ những tập tục lạc hậu đã giúp cuộc sống của người dân ngày một tốt hơn. Không ai còn nghĩ đến cúng bái khi bản thân hay có người thân đau ốm".

Có thể bạn quan tâm

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. (Ảnh: HNV)

Kỳ 2: Đổi mới và hội nhập - hiện thực hóa khát vọng ấm no, hạnh phúc của nhân dân

Giữa muôn vàn thử thách sau chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã từng bước vượt qua khủng hoảng, khơi dậy sức sản xuất, đổi mới chính trị, từng bước hội nhập và không ngừng chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống, hướng tới mục tiêu ấm no, hạnh phúc bền vững cho nhân dân.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh cùng các diễn giả tham dự phiên thảo luận.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ niềm tin của nhân dân

Các chuyên gia cho rằng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hôm nay không đơn thuần là phản bác cái sai, mà quan trọng hơn, đó là quá trình củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Báo chí cách mạng phải lấy xây dựng niềm tin xã hội là mục tiêu căn bản, lâu dài.

Điện mừng Đảng Châu Phi vì Độc lập của Cabo Verde

Điện mừng Đảng Châu Phi vì Độc lập của Cabo Verde

Nhân dịp Đảng Châu Phi vì Độc lập của Cabo Verde (PAICV) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Cabo Verde vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng tới Ban Lãnh đạo Đảng PAICV.

Ủy ban ASEAN tại Vienna (ACV) gồm Đại sứ, Đại biện 8 nước thành viên Việt Nam, Philippines, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Lào và Singapore có cuộc làm việc với bà Monica Juma, Giám đốc Điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC).

Tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN và Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm

Ngày 19/6, tại Vienna, Cộng hòa Áo, Ủy ban ASEAN tại Vienna (ACV) gồm Đại sứ, Đại biện 8 nước thành viên Việt Nam, Philippines, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Lào và Singapore đã có cuộc làm việc với bà Monica Juma, Giám đốc Điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC).

[Video] Thời sự 24h ngày 19/6: Khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong quan hệ ASEAN-Nga

[Video] Thời sự 24h ngày 19/6: Khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong quan hệ ASEAN-Nga

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nga; HĐND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định hơn 50 nội dung quan trọng; Khởi tố 24 vụ lừa đảo kỳ nghỉ du lịch, ước tính số tiền liên quan hơn 2.700 tỷ đồng.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với các chức danh của đơn vị mới theo quy định.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thành lập Trung đội phương tiện không người lái

Ngày 19/6, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức lại Tổ UAV thành Trung đội phương tiện không người lái. Đây là việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.