Trao đổi ý kiến

Loại bỏ các hủ tục trong lễ hội truyền thống

Nhiều lễ hội ở nước ta có từ lâu đời và là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần và tâm linh của nhân dân ta. Tuy nhiên, bên cạnh việc phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của nó, cần loại bỏ những yếu tố tiêu cực, lạc hậu không còn phù hợp.

Những nghi lễ đẹp, giàu tính nhân văn cần được lan tỏa trong các lễ hội truyền thống. Trong ảnh: Tái hiện tục xuống đồng bắt cá tại Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ).
Những nghi lễ đẹp, giàu tính nhân văn cần được lan tỏa trong các lễ hội truyền thống. Trong ảnh: Tái hiện tục xuống đồng bắt cá tại Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ).

Ngay từ đầu mùa lễ hội năm nay, ở nhiều hội làng của các địa phương tiếp tục duy trì hoặc phục dựng những nghi thức hiến sinh đã và đang tạo ra những ý kiến trái chiều gay gắt trong dư luận xã hội như: nghi thức chém lợn tại lễ hội làng Ném Thượng (Bắc Ninh), nghi thức đập đầu trâu tại lễ hội Cầu trâu (Phú Thọ). Hai nghi thức này bị dư luận phê phán là đối xử bạo lực, dã man đối với động vật, không phù hợp với xã hội văn minh, hiện đại.

Tổ chức Động vật châu Á cũng kêu gọi chấm dứt lễ hội chém lợn làng Ném Thượng. Mặc dù trong tục hiến sinh có những yếu tố văn hóa và tâm linh được cộng đồng làng, xã tiến hành từ nhiều năm nay, song tục lệ này nên có sự biến đổi để phù hợp với hoàn cảnh xã hội nhất định. Cái gì tốt thì giữ lại phát huy, cái gì không còn phù hợp hoặc cản trở sự phát triển của xã hội thì phải có điều chỉnh theo hướng vừa bảo đảm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, vừa phù hợp với hoàn cảnh xã hội trong thời đại ngày nay.

TS Trần Thị Tuyết Mai (Cục Văn hóa cơ sở) cho rằng: Loại bỏ một lễ hội truyền thống do cộng đồng tổ chức từ lâu đời ra khỏi đời sống cộng đồng không khó, nhưng cũng không đơn giản vì liên quan đến tâm linh, cần tuyên truyền, vận động để có hình thức tổ chức lễ hội hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, trên cơ sở tôn trọng quyết định của cộng đồng.

Theo PGS, TS Lương Hồng Quang, nhiều nước trên thế giới cũng có tục hiến sinh, nhưng hiện tại họ cũng thực hiện nhiều thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh xã hội đương thời. Trong khi đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đề xuất dự kiến sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc đổi tên lễ hội chém lợn thành lễ hội rước lợn, không thực hiện nghi lễ chém lợn, đồng thời kiên quyết không để tình trạng người dân duy trì hủ tục nhúng tiền vào máu lợn. Tuy một bộ phân người dân địa phương vẫn muốn giữ tục lệ cũ với lý do việc chém lợn chỉ diễn ra trong phạm vi làng, không ảnh hưởng rộng rãi, song trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, giao lưu văn hóa du lịch mở rộng thì mọi thông tin ở khắp nơi sẽ nhanh chóng lan truyền, hình ảnh chém lợn, đập đầu trâu sẽ lan tỏa rộng rãi và gây nên những dư luận không tốt, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh địa phương.

Để góp phần giải quyết thấu đáo vấn đề nêu trên, thiết nghĩ cần có góc nhìn toàn diện về lễ hội truyền thống, tránh lúng túng trong việc ứng xử với lễ hội truyền thống. Hiện nay, một quan niệm khá phổ biến là đưa nguyên xi lễ hội truyền thống vào cuộc sống hôm nay, người xưa làm thế nào thì bây giờ làm thế. Điều này không hoàn toàn đúng bởi việc tiếp thu truyền thống không có nghĩa là phục cổ mà phải theo nguyên tắc kế thừa và phát triển, chỉ tiếp thu và kế thừa những tinh hoa văn hóa của lễ hội cổ truyền và kiên quyết loại trừ những yếu tố tiêu cực và lạc hậu. Bám sát mục tiêu của văn hóa là hướng tới chân - thiện - mỹ, đưa tiến bộ văn minh đến con người, chúng ta sẽ có cách hành sử đúng với lễ hội truyền thống.

Một vấn đề khác cũng đang gây tranh cãi là một số người cho rằng, công tác tổ chức và quản lý lễ hội đang rơi vào tình trạng áp đặt, hành chính hóa, nên trả lại lễ hội cho cộng đồng vì cộng đồng là chủ thể của lễ hội. Nhưng thực tế ngày càng chứng minh không thể phủ nhận vai trò nhà nước trong việc tổ chức và quản lý lễ hội. Chỉ cần buông lỏng quản lý Nhà nước là lễ hội rơi vào tình trạng phát triển tự phát và ngay lập tức các yếu tố tiêu cực, lạc hậu trỗi dậy, lấn át, thậm chí che lấp giá trị văn hóa của lễ hội và xu hướng thương mại hóa, buôn thần, bán thánh, mê tín dị đoan được dịp hoành hành, khiến cho lễ hội ở nhiều nơi trở nên xô bồ, nhếch nhác, mất hết vẻ đẹp vốn có của nó. Quan điểm nêu trên cũng tác động tiêu cực đến tâm lý của những người làm công tác quản lý lễ hội, ngần ngại trong xử lý các vụ việc, cái gì không làm được lại đổ lỗi cho cộng đồng, chủ thể của lễ hội. Tôn trọng chủ thể của lễ hội, song phải không ngừng nâng cao chất lượng quản lý, làm rõ công tác tổ chức và quản lý Nhà nước có vai trò quyết định trong việc định hướng lễ hội phát triển lành mạnh.

Tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý lễ hội sáu tháng đầu năm 2015, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khẳng định sẽ nghiên cứu, vận động nhân dân loại bỏ các nghi lễ, hủ tục hiến sinh đập đầu trâu, chém lợn, cướp phết, cướp lộc... ở một số lễ hội địa phương, gây phản cảm, không phù hợp với xã hội văn minh, không thể vì lợi ích của một cộng đồng nhỏ mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng lớn. Tất nhiên, việc chuyển đổi hình thức của các nghi lễ không phù hợp như thế nào sẽ được lấy ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa và cộng đồng để đạt tới sự đồng thuận.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Hoàng Vân (giữa) tại cuộc thi. (Ảnh: BÌNH NGUYỄN)

Nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026

Đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 khép lại, thí sinh Nguyễn Hoàng Vân giành ngôi vị cao nhất. Chinh phục vương miện cùng 2 giải phụ, nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh còn tạo ấn tượng bằng câu trả lời ứng xử giàu cảm hứng và câu chuyện kinh doanh gắn với việc giúp những người lầm lỡ tìm lại con đường trở về.

Dàn hợp ca Quê Hương tự hào mang những giai điệu hợp xướng cổ điển và nhạc cách mạng Việt Nam đến với công chúng quốc tế. (Ảnh: MINH DUY)

Giai điệu cổ điển Việt Nam gây ấn tượng tại Liên hoan hợp xướng quốc tế lần thứ 28

Ngày 15/3, thủ đô Paris rộn ràng với sự trở lại của Liên hoan hợp xướng quốc tế lần thứ 28 do Hiệp hội Music and Friends khởi xướng. Hợp ca Quê Hương của cộng đồng người Việt tại Pháp và các dàn hợp xướng từ nhiều quốc gia cùng chia sẻ niềm đam mê âm nhạc trong một không gian đậm chất nghệ thuật.

Mùa Xuân ở Tây Nguyên thường kéo dài để người dân nghỉ ngơi sau cả năm vất vả.

Xuân an vui trên đại ngàn Tây Nguyên

Tây Nguyên, mùa Xuân mang dáng dấp rất đặc biệt. Người dân gọi đó là mùa “ning nơng”, mùa “ăn năm uống tháng”..., thường bắt đầu từ cuối tháng 11 năm trước và kéo dài đến tận tháng 3, tháng 4 năm sau.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại sự kiện.

Giỗ Tổ Hùng Vương tái hiện trong Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 9

“Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 9 – Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương” dự kiến diễn ra ngày 19/4 tại thành phố Osaka (Nhật Bản). Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản; đồng thời là hoạt động giao lưu văn hóa góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, PGS,TS Bùi Hoài Sơn, cho rằng điểm nổi bật của Nghị quyết số 80-NQ/TW là lần đầu nhiều mục tiêu chiến lược được đặt ra theo hướng toàn diện, gắn chặt với hệ thống giải pháp và yêu cầu tổ chức thực hiện, mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung.

Đồng bào tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam hướng về ngày hội lớn của đất nước

Với đặc thù là địa điểm văn hóa, du lịch có một số cộng đồng dân tộc lưu trú, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cũng như thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Biên tập viên Hữu Trí là người viết format và tổ chức sản xuất chương trình "Ting Ting". (Ảnh: VTV)

Biên tập viên Hữu Trí với cách kể chuyện về tài chính cho người trẻ trên VTV3

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm đến việc quản lý tiền bạc và xây dựng nền tảng tài chính cá nhân từ sớm, "Ting Ting" trên VTV3 đang trở thành chương trình giáo dục tài chính được thế hệ Gen Z quan tâm. Người đứng sau chương trình, trực tiếp xây dựng ý tưởng, tổ chức sản xuất là biên tập viên Hữu Trí.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi - người luôn đắm đuối với sân khấu Việt Nam. (Ảnh: BIN LEO)

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi - người “giữ lửa” nghệ thuật sân khấu Việt Nam

Dù rất bận rộn trên cương vị Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, song Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi vẫn miệt mài khẳng định dấu ấn sáng tạo qua nhiều chương trình, vở diễn. Với bà, sân khấu là lẽ sống, và sáng tạo nghệ thuật là cách để tái tạo năng lượng tích cực.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng tọa đàm.

Đà Nẵng: Tạo môi trường thuận lợi phát triển lĩnh vực điện ảnh và nhiếp ảnh thành phố

Sáng 13/3, Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp phát huy ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh - từ sáng tác, sản xuất đến lan tỏa giá trị tác phẩm” nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2026).

[Video] Lan tỏa tình yêu đất nước và con người Việt Nam qua ống kính “Việt Nam trên hành trình đổi mới”

[Video] Lan tỏa tình yêu đất nước và con người Việt Nam qua ống kính “Việt Nam trên hành trình đổi mới”

Những khoảnh khắc về con người, cuộc sống và sự đổi thay của đất nước đã được ghi lại sinh động qua cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân tổ chức. Mỗi bức ảnh không chỉ phản ánh nhịp sống phát triển của đất nước mà còn lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.