Quảng Ngãi khai mạc Tuần Di sản văn hóa năm 2025

Chiều 25/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các cơ quan, địa phương tổ chức khai mạc Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi năm 2025, với chủ đề “Kết nối di sản-Viết tiếp tương lai”.

Giới thiệu trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số ở các xã phía tây tỉnh Quảng Ngãi tại Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi năm 2025.
Giới thiệu trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số ở các xã phía tây tỉnh Quảng Ngãi tại Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi năm 2025.

Đến dự có các đồng chí: Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi năm 2025 gồm các hoạt động: triển lãm hình ảnh, tư liệu, hiện vật, sách báo, ấn phẩm giới thiệu về di sản văn hóa, di tích lịch sử; không gian trình diễn và thực hành di sản văn hóa; không gian văn hóa ẩm thực Quảng Ngãi; trình diễn nghệ thuật văn hóa phi vật thể…

ndo_br_img-5793.jpg
Tiến sĩ Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi năm 2025.

Các hoạt động này nhằm giới thiệu đến đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước về những nét đặc trưng trong mạch nguồn văn hóa dân tộc thông qua các hiện vật, lễ hội, tái hiện “không gian biển và thiên nhiên của đại ngàn”, nơi sinh ra tiếng cồng, tiếng chiêng, nơi bảo tồn nhiều động, thực vật quý, hiếm, đặc biệt là cây sâm Ngọc Linh.

Trình diễn giới thiệu các nghề thủ công truyền thống như: đan lưới, đan lát, kỹ nghệ gốm Mỹ Thiện, nghề làm muối ở Sa Huỳnh; trình diễn các nghệ thuật diễn xướng dân ca tiêu biểu; những kết quả bước đầu trong công tác bảo tồn phát huy giá trị cây sâm Ngọc Linh.

Thông qua Tuần Di sản văn hóa, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn định vị thương hiệu các sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng của tỉnh, xây dựng hình ảnh mới về Quảng Ngãi với khát vọng vươn lên dựa trên nền tảng văn hóa, sự đoàn kết thống nhất trong đa dạng, phát huy những truyền thống tốt đẹp của di sản văn hóa dân tộc, góp phần trong việc xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

ndo_br_img-5814.jpg
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa và trao Bảng xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh cổng Tò Vò cho lãnh đạo đặc khu Lý Sơn.

Phát biểu khai mạc Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi năm 2025, Tiến sĩ Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, sau sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi sở hữu miền di sản rộng lớn với nhiều giá trị đặc sắc.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, mỗi cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã sáng tạo ra những giá trị di sản văn hóa hết sức đặc sắc như: kho tàng tri thức dân gian; các loại hình ngữ văn dân gian; các hình thức nghệ thuật truyền thống gắn với các lễ hội tiêu biểu; các nghề thủ công truyền thống vừa là sinh kế vừa biểu đạt vẻ đẹp tâm hồn rất riêng của mỗi cộng đồng. Các giá trị di sản này là nguồn cội sức mạnh nội sinh quý báu cần giữ gìn và phát huy trong mọi mặt đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm, bảo tồn, phát huy và làm phong phú hơn nền văn hóa đa dân tộc, góp phần đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có 22 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; 2 di sản được UNESCO công nhận: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam.

ndo_br_img-5823.jpg
Trao chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận nghề gốm Mỹ Thiện, nghề gốm Sa Huỳnh và nghề làm muối Sa Huỳnh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong bối cảnh việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đang đối mặt với nhiều thách thức gay gắt từ mặt trái của kinh tế thị trường. Do vậy, trong thời gian tới, trên lĩnh vực văn hóa việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cần tiếp tục triển khai toàn diện và hiệu quả hơn.

Người đứng đầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa; coi trọng các giá trị văn hóa trong quy hoạch đô thị và nông thôn, trong các đề án, dự án; đề cao các giá trị cốt lõi của con người Việt Nam trong xây dựng gia đình, cộng đồng, tổ chức; khuyến khích doanh nghiệp, cộng đồng tham gia phát triển văn hóa để văn hóa thấm sâu vào sự vận hành hệ thống chính trị, vào mạch nguồn sự sống và trở thành sức mạnh nội sinh cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Dịp này, Cục Di sản Văn hóa công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh cổng Tò Vò ở đặc khu Lý Sơn, và các di sản văn hóa của tỉnh được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: nghề gốm Mỹ Thiện, nghề gốm Sa Huỳnh và nghề làm muối Sa Huỳnh.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Đào Hữu Khiến thực hiện công đoạn khảm sành sứ trên bức bình phong tại Đại nội Huế.

Gìn giữ nét vàng son xứ Huế

Giữa không gian trầm mặc của Đại nội Huế - những lớp sơn son, thếp vàng lấp lánh, những bức khảm sành, sứ trên hoành phi, bình phong cổ, những họa tiết chạm khắc tinh xảo… không chỉ là dấu tích của một thời vàng son, mà còn là kết tinh của bàn tay, trí tuệ và lòng kiên trì của những nghệ nhân thầm lặng. 

Đoạn đường “nút thắt cổ chai” ở Cửa Lò đã được người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng.

Gỡ “nút thắt cổ chai” ở Cửa Lò: Khi chính quyền gần dân, lòng dân mở lối

Chỉ chưa đầy 50m trên trục đường ven biển Bình Minh, phường Cửa Lò, nhưng “nút thắt cổ chai” này đã tồn tại suốt nhiều năm, làm chậm tiến độ một dự án hạ tầng trọng điểm, ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn giao thông. Điểm nghẽn ấy không chỉ nằm ở mặt bằng, mà còn là những khúc mắc chưa được tháo gỡ trong lòng dân.

Tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra rầm rộ ở Hố Nước, thôn 5, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Ngang nhiên khai thác vàng trái phép tại xã miền núi Thạnh Bình

Theo phản ánh của người dân, trong thời gian qua, tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra rầm rộ, ngang nhiên ở khu vực Hố Nước thuộc thôn 5, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Tình trạng khai thác vàng trái phép đang diễn biến phức tạp, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh trật tự và làm cạn kiệt tài nguyên.

Lễ thông xe kỹ thuật dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Mê Thuột. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa tăng tốc các dự án giao thông mở đường cho không gian phát triển mới

Trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông được coi là “mạch máu” dẫn dắt tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh, cho thấy quyết tâm chính trị và tầm nhìn chiến lược mở rộng không gian phát triển là phù hợp với địa phương.

Bình minh biển Tiên Điền (Hà Tĩnh). (Ảnh: ĐẬU HÀ)

Phát động cuộc thi "Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh" năm 2026

Sáng 17/4, tại hội nghị cung cấp thông tin về các dự án trọng điểm; khai trương mùa du lịch biển và triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã phát động cuộc thi "Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh" năm 2026.

Dự án Khu công viên phần mềm số 2 tại Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chuyển hóa từ tư duy đổi mới thành hành động bứt phá

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV: “Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp” đã được các cấp ủy quán triệt, chỉ đạo cụ thể hóa trong thực tiễn. Với Đà Nẵng, việc quán triệt chỉ đạo này góp phần thúc đẩy thành phố hành động quyết liệt hơn, tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng nhiều năm.

Lực lượng chức năng tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân tại cảng Cửa Việt.

Quảng Trị nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU

Cùng với các địa phương ven biển trên cả nước, Quảng Trị đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Phần lớn các thôn đặc biệt khó khăn của Thái Nguyên nằm ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. (Trong ảnh: Một góc thôn Coọc Mu, xã Đồng Phúc). (Ảnh: TUẤN SƠN)

Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).